Liverpool vs Chelsea: Thắt lưng, buộc bụng mà đá

15/08/2019 02:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1 của Premier League chỉ mới kết thúc vào cuối tuần qua nhưng Siêu cúp châu Âu tại Istanbul sẽ cho tất cả một cái nhìn rõ hơn về một Liverpool và Chelsea vừa trải qua kỳ chuyển nhượng yên ắng nhất trong nhiều năm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U22 Việt Nam. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U22 Việt Nam. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Siêu cúp châu Âu. Trực tiếp Liverpool vs Chelsea. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp chung kết giải vô địch Tây Á. Trực tiếp tứ kết Futsal các CLB châu Á. Lịch bóng đá ngày 14/8, rạng sáng 15/8.

Tình cảnh của “ông lớn”

Thật khó tin là trong khi mức chi của Premier League chỉ kém chút ít so với kì chuyển nhượng kỉ lục vào hè 2017 nhưng Liverpool lại là một trong 3 đội “thu mà không chi”. Đó là thống kê của hãng kiểm toán Deloitte vừa công bố sau kì chuyển nhượng tại Anh. Thực ra, Liverpool cũng có chi nhưng mức chi chỉ theo kiểu đối phó, với số tiền rất ít đổ vào trung vệ trẻ Sepp van den Berg của Ajax và Harvey Elliot của Fulham. Trong khi đấy, thủ môn Adrian tới từ West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do và bất ngờ có trận đấu đầu tiên tại Premier League cho đội bóng mới sau chấn thương của Alisson.

Ngoài The Reds, Chelsea cũng không chi gì, đúng hơn là không thể vì lệnh cấm chuyển nhượng. Và cùng với họ, Crystal Palace là đội thứ 3, sau khi bán hậu vệ Aaron Wan-Bissaka cho MU, ngồi nhìn thị trường chuyển nhượng hoạt động trong cả mùa hè.

Để so sánh, Premier League có tới 5 đội đã chi hơn 100 triệu bảng. Thống kê cho thấy, Arsenal (155 triệu bảng), Man City (150 triệu bảng), MU (145 triệu bảng), Aston Villa (125 triệu bảng) và Everton (110 triệu bảng), chiếm 49% số tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng của các CLB tại Premier League. Tính ra, Premier League đã chi 1,41 tỉ bảng trong hè 2019, chỉ kém mùa hè 2017 với 1,43 tỉ bảng.

Để giải thích cho việc đứng ngoài thị trường của Liverpool, đấy là họ đã chi 300 triệu bảng trong hai mùa giải gần đây nhằm giúp Jurgen Klopp xây dựng một đội hình có tính ổn định trong khoảng 5 năm hoặc lâu hơn thế. Nhờ vậy, HLV người Đức quyết định không xáo trộn lực lượng, bất chấp việc ông đã đẩy đi Danny Ings với giá 20 triệu bảng Simon Mignolet với giá 6 triệu bảng, đồng thời cho phép Daniel Sturridge và Alberto Moreno tự do rời Anfield, cho mượn các cầu thủ trẻ Harry Wilson và Marko Grujic.

Bong da, bóng đá, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, trực tiếp Liverpool vs Chelsea, Liverpool vs Chelsea, lich thi dau bong da hom nay, siêu cúp châu Âu, K+PM
Siêu Cúp châu Âu là một thách thức lớn đối với cả Liverpool lẫn Chelsea

Ngoài ra, trung vệ Dejan Lovren cũng đang được liên hệ rời Merseyside và có thể mang lại cho Liverpool một khoản tiền nữa.

Tuy vậy, sau Premier League, nếu nhìn ra châu Âu, hẳn Klopp cũng chạnh lòng trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League khi những đối thủ lớn của họ đều chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Đứng sau Premier League, La Liga cũng chi đến 1,1 tỉ bảng, trong đó Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid chiếm 2/3 mức chi, với hàng trăm triệu bảng đổ vào Joao Félix (Benfica tới Atletico Madrid - 113 triệu bảng), Antoine Griezmann (Atletico Madrid tới Barcelona - 107 triệu bảng) và Eden Hazard (Chelsea tới Real Madrid - 89 triệu bảng).

Trong khi đó, Serie A chi 935 triệu bảng, Bundesliga là 605 triệu bảng và Ligue 1 là 375 triệu bảng.

Cái lí của Klopp

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, trong khi Chelsea bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng đã đành, Liverpool không có cớ gì để đứng ngoài, dù vẫn biết Klopp đã chi nhiều như đã nói ở trên. Bởi không nên thay đổi công thức chiến thắng đã giúp The Reds giành tới 97 điểm ở Premier League và vô địch Champions League nhưng điều đó cũng không có nghĩa không làm mới đội hình. Thậm chí, Klopp cần phải bổ sung thêm những bản hợp đồng chất lượng trước nguy cơ các cầu thủ có thể chấn thương hoặc sa sút phong độ. Và nói như cựu trung vệ Jamie Carragher, người nằm trong số 10% không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Klopp thì “Nếu Liverpool dính các chấn thương, những chấn thương kéo dài 6-8 tuần, tôi nghĩ họ sẽ gặp vấn đề và nó có thể rõ hơn vào cuối mùa giải”.

Để thấy rõ hơn, ai sẽ đá thay Trent Alexander-Arnold hoặc Andy Robertson ở bên cánh của hàng thủ? Ai sẽ dự bị cho Virgil van Dijk hoặc Joel Matip nếu họ chấn thương, Lovren ra đi, trong khi Joe Gomez dù đá tốt ở bên cánh và vị trí trung vệ cũng liên tục gặp chấn thương?

Rồi trên hàng công, Klopp quyết định không thay thế Daniel Sturridge bằng cách đặt niềm tin vào Divock Origi và cầu thủ trẻ Rhian Brewster.

Theo Klopp, việc giữ một đội hình nhỏ, gọn và có sự kết nối chính là một trong những lí do thành công của Liverpool. Có điều, nếu muốn thách thức các danh hiệu, thật khó để The Reds duy trì sự ổn định ở cả Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup, trong khi mùa giải này, họ còn phải đá thêm trận tranh Siêu cúp châu Âu và Club World Cup.

Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, thể lực chưa phải là vấn đề quá lớn cho Liverpool, trong khi ở Chelsea, tác động của lệnh cấm chuyển nhượng đã được thấy rõ qua thất bại 0-4 trước MU vừa qua, một trận đấu mà Frank Lampard phải đưa ra sân một số cầu thủ trẻ như thể họ đang thi đấu ở FA Cup hoặc League Cup.

Thời gian sẽ cho thấy Liverpool hay Chelsea mới thực sự gặp khó vì thị trường chuyển nhượng, còn thì Siêu cúp châu Âu chắc chắn sẽ ở lại Anh sau trận đấu toàn Anh đầu tiên tại Istanbul.

4 Đây là lần thứ 4 Chelsea tranh Siêu cúp châu Âu. Sau khi thắng lần đầu vào năm 1998, họ thua ở 2 trận gần đây.

3 Liverpool đã có 3 lần giành Siêu cúp châu Âu vào các năm 1977, 2001 và 2005, trong khi thua vào năm 1978 và 1984.

4 Nếu thắng, Liverpool sẽ cân bằng thành tích giành Siêu cúp châu Âu với Real Madrid (4), chỉ ít hơn 5 lần của Milan và Barcelona.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm