Liverpool vs Atletico Madrid, còn 3 ngày: The Kop đang gặp vấn đề?

09/03/2020 07:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận thua liên tiếp, Liverpool đã trở lại quỹ đạo chiến thắng nhưng màn trình diễn trước Bournemouth rõ ràng rất không thuyết phục. Họ đang gặp vấn đề chăng?

Liverpool: Sadio Mane tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Liverpool: Sadio Mane tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Tiền đạo Sadio Mane đã kiến tạo cho Salah rồi đích thân ghi bàn giúp Liverpool lội ngược dòng đánh bại Bournemouth 2-1 ở vòng 29 Premier League.

Nhìn vậy mà không phải vậy

Nếu chiếu theo những con số thống kê và cả những gì chúng ta quan sát trực tiếp thì rõ ràng cả phong độ lẫn kết quả thi đấu của Liverpool trong khoảng 3 tuần trở lại đây đều đi xuống.

Bằng chứng là trong 6 trận gần nhất ở các giải, họ chỉ thắng được 3 trận và không trận nào thắng quá 1 bàn cách biệt, còn lại là 3 trận thua và không ghi được bàn thắng nào.

So với quãng thời gian trước đó, hiệu quả thi đấu của The Kop giảm đáng kể cả công lẫn thủ. Trước Bournemouth đang nằm trong khu vực xuống hạng, Liverpool tuy thắng nhưng phòng ngự rất thiếu chắc chắn.

Có ít nhất hai cầu thủ chơi không đạt yêu cầu là Joe Gomez và Fabinho. Thậm chí, ngay cả trung vệ trụ cột và luôn chơi tốt là Van Dijk trận này đá cũng không thật sự chắc chắn. Nếu James Milner không lùi về kịp thời và phá bóng ngay sát vạch vôi thì Liverpool có thể đã mất điểm.

Nếu Liverpool cứ đá như trước Bournemouth hay như vài trận ngay trước đó thì rõ ràng họ không có nhiều cơ hội lật ngược tình thế trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 cúp C1 sau khi để thua 0-1 ở lượt đi.

Tuy nhiên, những gì chúng ta nhìn thấy không có gì bất ngờ và hoàn toàn không có nghĩa Liverpool sẽ chơi với Atletico ở Anfield như chơi với Bournemouth.

Cần nhớ rằng chuỗi trận chơi không tốt của Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh đến vào thời điểm họ đã bỏ rất xa đối thủ theo sát nhất là Man City với khoảng cách điểm số chúng ta có thể nói là an toàn tuyệt đối. Nó đảm bảo cho Liverpool coi như bỏ túi chức vô địch ngay cả khi họ đá tệ như chúng ta thấy ở những trận vừa qua.

Chú thích ảnh
Liverpool cần một trận đấu tuyệt vời ở Anfield để vượt qua Atletico Madrid đêm thứ Tư tới

Hiếm có đội bóng nào chơi tập trung và hiệu quả được tất cả các trận trong mùa giải kéo dài nên chuyện Liverpool đá kém hiệu quả 5-6 trận vừa qua cũng không có gì bất ngờ.

Một mặt, ông Klopp gần như chỉ có một đội hình “chuẩn” và ông đã dùng đội hình ấy (không dùng thì Liverpool không thể đạt hiệu quả cao như thế từ đầu mùa) liên tục nên tất nhiên phải có lúc một vài vị trí của Liverpool xuống phong độ vì họ không phải là cỗ máy.

Mặt khác, Liverpool tạo được lợi thế điểm số cho phép họ được “quyền” mất tập trung và dù họ không muốn thì trong chừng mực nào đó, chuyện ấy cũng dễ xảy ra vì họ đã ở rất gần ngôi vô địch.

Nhưng cúp C1 là câu chuyện khác. Liverpool đối đầu Atletico Madrid ở Anfield chắc chắn sẽ khác với Liverpool gặp Bournemouth và hứa hẹn cũng sẽ khác với chính Liverpool thất bại trên đất Tây Ban Nha.

Juergen Klopp sẽ điều chỉnh, Liverpool sẽ thay đổi

Rất có thể Juergen Klopp sẽ thay đổi một vị trí trong đội hình xuất phát của Liverpool đá với Bournemouth khi họ gặp lại Atletico sau đây 3 ngày. Đó là Fabinho nhiều khả năng mất chỗ cho Henderson (dự kiến trở lại) hoặc nếu Henderson không kịp trở lại thì Wijnaldum sẽ đá ở chỗ của Fabinho.

Tiền vệ Brazil rõ ràng chơi không tốt sau khi bình phục chấn thương mắt cá. Ngược lại, Liverpool trước đó đã chơi rất chắc chắn, thắng liên tiếp và sạch lưới cả chục trận với Henderson đá tiền vệ trung tâm.

Thế nên, nếu ông Klopp có thay đổi gì ở trận gặp Atletico thì nhiều khả năng đó là vị trí của Fabinho. Nếu Andy Robertson bình phục thì có thể anh cũng sẽ đá hậu vệ trái thay James Milner vì khả năng tấn công biên của anh tốt hơn.

Các vị trí còn lại trong đội hình xuất phát của Liverpool nhiều khả năng sẽ giữ nguyên như trận gặp Bournemouth. Như đã nói, vấn đề của Liverpool trong 3 tuần qua là sự sa sút phong độ nhất thời của vài cầu thủ cũng như sự mất tập trung không thể tránh khỏi với một đội bóng đã quá chắc chắn sẽ vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhưng Liverpool gặp Atletico hứa hẹn là một Liverpool rất khác dù chúng ta không thể nói chắc khác biệt họ tạo ra có đủ giúp họ vượt khó hay không. Thất bại ở trận lượt đi cùng lối chơi cực khó chịu của Atletico sẽ tạo động lực kích thích họ quyết thắng và nỗ lực rất cao ở lượt về dù ông Klopp vẫn chỉ có thể tung ra sân những gương mặt đã rất quen thuộc.

Chúng ta cùng chờ đợi một Liverpool tấn công bùng nổ hơn, hứng khởi và quyết tâm trong từng đường bóng và dĩ nhiên, cũng sẽ tập trung hơn nhiều trong phòng ngự.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm