Lập hat-trick, Nations League gọi tên Cristiano Ronaldo

07/06/2019 06:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi lần bị nghi ngờ, Cristiano Ronaldo lập tức đáp trả bằng một màn trình diễn để đời. Cú hat-trick của anh vào lưới Thụy Sĩ giúp Bồ Đào Nha góp mặt ở chung kết Nations League.

VIDEO Bồ Đào Nha 3-1 Thụy Sĩ: Ronaldo rực sáng với hat-trick, Bồ Đào Nha vào chung kết

VIDEO Bồ Đào Nha 3-1 Thụy Sĩ: Ronaldo rực sáng với hat-trick, Bồ Đào Nha vào chung kết

Bồ Đào Nha đã giành vé vào Chung kết Nations League 2018-19 sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở Bán kết nhờ hat-trick của Cristiano Ronaldo.

Khoảng thời gian từ phút 57 đến phút 88 của trận đấu, CR7 không phải tâm điểm của sự chú ý trên sân Dragao, mà là công nghệ VAR. Trọng tài Felix Brych sử dụng công nghệ ấy để phớt lờ một quả penalty cho Bồ Đào Nha. Thay vào đó, Thụy Sĩ mới là đội được hưởng phạt đền từ một tình huống phạm lỗi của Nelson Semedo với Steven Zuber trước đó.

Phép thuật Cristiano Ronaldo ở Dragao

Nỗi lo sợ hiện diện với các CĐV Bồ Đào Nha khi Ricardo Rodriguez thực hiện phạt đền thành công, san bằng cách biệt được tạo ra từ bàn thắng ở phút 25 của CR7. Khả năng trận đấu phải đá thêm giờ là có thật. Chỉ Cristiano Ronaldo không bận tâm đến kịch bản đó. Anh mất gần hai phút để mang về hai bàn thắng quyết định trận đấu. Một cú ra chân nhanh như điện hạ gục thủ thành Yann Sommer, và gần 120 giây sau CR7 hoàn tất cú hat-trick, đưa Bồ Đào Nha tiến gần tới chức vô địch Nations League.

Đáng nói hơn, CR7 chỉ mất đúng 4 lần chạm bóng trong vòng cấm để mang về 3 bàn thắng. Suốt 90 phút đã qua, tuyển thủ người Bồ Đào Nha chỉ chạm bóng tổng cộng 49 lần, xếp thứ 8 trong số những cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu trên sân. Chẳng ai trách CR7 về điều đó, bởi 3 lần dứt điểm trúng cầu môn của anh đều là những lần ăn mừng của các CĐV Bồ Đào Nha.

Cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ giúp Ronaldo tiếp tục trở thành tay săn bàn hàng đầu châu lục, với 88 bàn trong 157 lần ra sân. Vẫn chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy thành tích đó sẽ đứng yên trong tương lai gần. Trong Top 10 chân sút hay nhất châu Âu, chỉ còn CR7 và Robert Lewandowski tiếp tục chơi bóng. Khoảng cách giữa hai chân sút lên tới 32 bàn, khi Lewandowski mới chạm mốc 56 bàn sau 104 trận.

Mở rộng bình diện ra khắp thế giới, thành tích của CR7 chỉ kém Ali Daei, người ghi 109 bàn trong 149 lần ra sân cho đội tuyển Iran. Nếu những con số thống kê chưa đủ để thuyết phục bạn về sự vĩ đại của Ronaldo, hãy tiếp tục…đọc thêm một thống kê nữa: CR7 vừa lập cú hat-trick thứ 7 ở cấp độ ĐTQG, và là cú hat-trick thứ 53 trong sự nghiệp.

 

* VIDEO Ronaldo giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Nations League 2018/19:

Cơn mưa lời khen cho CR7

Màn trình diễn của CR7 lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ các đồng đội cho đến giới chuyên môn. Bernardo Silva, đồng đội của CR7 ở đội tuyển Bồ Đào Nha, phải thốt lên: “Chúng tôi quá quen với điều đó. CR7 nổ súng liên tục trong nhiều năm và còn ai bất ngờ về điều đó nữa đâu. Anh ta đích thị là một người tạo ra sự khác biệt”.

HLV Fernando Santos còn gọi CR7 là một “thiên tài bóng đá”. Cựu cầu thủ của Chris Sutton, một chuyên gia của đài BBC, còn hết lời tán dương: “CR7 vẫn còn rất khát khao và thể hiện sự bền bỉ của một VĐV tranh tài Olympic. 34 tuổi rồi, cậu ta vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Hoàn toàn có khả năng cậu ta tiếp tục chơi bóng đỉnh cao cho đến lúc 40 tuổi”.

Ronaldo chắc chắn chưa hề muốn dừng lại. Trước mắt anh là trận chung kết Nations League vào thứ Bảy này. Bất luận đối thủ của Bồ Đào Nha là ai, siêu sao 34 tuổi vẫn muốn nối dài thêm những bàn thắng, mang về thêm những danh hiệu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Cả châu Âu chờ đợi gọi tên Cristiano Ronaldo thêm một lần nữa.

CR7 đã trở thành người ghi bàn ở 10 giải đấu quốc tế cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là EURO 2004, World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012, World Cup 2014, EURO 2016, Confederations Cup 2017, World Cup 2018 và UEFA Nations League 2019.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm