Không thắng tại Nations League, Pháp vẫn chẳng đáng lo

15/06/2022 14:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp không thắng trong 4 trận đấu tại Nations League nhưng họ đã rút ra được những kinh nghiệm cũng như phần nào đó tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trong đội hình nhằm hướng tới vòng chung kết World Cup 2022.

Nations League là cái gai trong mắt cầu thủ

Nations League là cái gai trong mắt cầu thủ

Việc Nations League mùa này diễn ra vào mùa Hè không hoàn toàn tạo ra hứng thú cho các cầu thủ, những người còn đang trong quá trình hồi phục sau một mùa giải căng thẳng trong lúc mùa giải mới và World Cup cuối năm đang chờ họ.

1. Nations League là giải đấu thể hiện rõ sự khoa học của bóng đá châu Âu. Giải đấu giúp các đội tuyển châu Âu có được sự chuẩn bị rất tốt cho các giải đấu lớn, cụ thể ở đây là World Cup 2022 sắp tới. Pháp hay những ông lớn khác của châu Âu có dịp trui rèn với nhau. Đối với những đội bóng của Nam Mỹ như Argentina hay Brazil dù có kết quả thi đấu giao hữu tốt thời gian qua nhưng câu chuyện tại World Cup 2022 có thể sẽ rất khác. Trong khi Pháp được đá với Đan Mạch, với Croatia thì Argentina phải đá với Estonia; Brazil thi đấu với Hàn Quốc rồi Nhật Bản. Sức cạnh tranh trong những trận đấu này dĩ nhiên không thể so sánh với những gì Pháp đã trải qua.

Pháp thua 2 và hòa 2 sau 4 trận đấu tại Nations League vừa qua. Họ đã chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Tuy nhiên, chuỗi thành tích này thực sự không gây quá nhiều lo lắng cho đội tuyển Pháp. HLV Didier Deschamps đã tận dụng tốt bản chất của giải Nations League để phần nào đó đạt được mục đích của mình. Ông đã có những thử nghiệm về đội hình, về cầu thủ.

Trong những trận đấu vừa qua, Pháp đã thử chơi với đội hình 3 hậu vệ. Điều này nhằm giải quyết bài toán nhiều trung vệ chất lượng cho đội tuyển Pháp. Đồng thời, giúp Pháp có thêm nhiều miếng đánh. Bên cạnh đó, sự thử nghiệm cho thấy HLV Deschamps sau kỳ EURO 2020 đã có bài học cho mình. Đó là giải đấu ông có đôi chút tự mãn về chất lượng đội hình và khiến Pháp bị loại bởi Thụy Sỹ một cách đầy bất ngờ. Những sự chuẩn bị hiện tại của Deschamps tuy khiến Pháp không thắng trong 4 trận gần nhất nhưng đó là điều cần thiết. Didier Deschamps biết rõ mình cần làm gì cho đội tuyển Pháp.

Chú thích ảnh
HLV Deschamps vẫn đang thử nghiệm đội hình và cầu thủ cho đội tuyển Pháp

2. So với thời điểm vô địch World Cup 2018, Pháp vẫn còn đó những con người nòng cốt. Thời điểm vô địch, nhiều cầu thủ của họ vẫn ở độ tuổi trẻ. Sau 4 năm, đội hình Pháp thậm chí còn chất lượng hơn trước. HLV Deschamps rất hiểu cầu thủ của mình và ông thực tế cũng đã có đội hình mạnh nhất, tốt nhất cho đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Những thử nghiệm thời điểm này là sự chuẩn bị tương lai xa của Pháp. Đôi khi những cái tên trẻ được xếp đá chính chỉ nhằm mục đích khích tướng với những cầu thủ lớn hơn, những cái tên ông đã chọn sẵn cho đội hình chính.

Bên cạnh đó, cũng phải nhắc tới thời điểm thi đấu loạt trận Nations League vừa qua. Những cầu thủ quan trọng của Pháp đều phải trải qua một mùa giải cạnh tranh căng thẳng. Vì thế, những Karim Benzema hay Kylian Mbappe dù ra sân nhưng không thi đấu trọn vẹn 100% sức lực. Có thể họ vừa muốn xả hơi, vừa muốn căn chỉnh điểm rơi phong độ cho đúng vào thời điểm diễn ra World Cup 2022.

Các cầu thủ vẫn còn phải trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2022-23 với CLB trước khi tranh tài tại World Cup. Đây sẽ là khoảng thời gian để giúp những cầu thủ trẻ phát triển hơn nữa. Ibrahima Konate hay Eduardo Camavinga ở mùa giải trước đều đã trưởng thành rất nhanh trong màu áo của Liverpool và Real Madrid. Mùa tới, Aurelien Tchouameni sẽ thi đấu cho Real Madrid, nơi có nhiều ngôi sao cũng như đồng đội tại đội tuyển như Benzema và Camavinga, nên cũng được kỳ vọng sẽ phát triển nhanh.

Pháp là đội tuyển có rất nhiều tài năng. Đội hình của họ có sự liên kết của những cầu thủ thuộc thế hệ trước và những cầu thủ trẻ.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm