Italy làm mới với Giovinco hay cơn bĩ cực của Mancini

10/10/2018 06:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Mario Balotelli, đến lượt Sebastian Giovinco được gọi trở lại đội tuyển Italy lần đầu tiên sau 3 năm vắng mặt. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là hành động “chữa cháy” của Roberto Mancini khi trong tay ông có quá ít sự lựa chọn.

ĐT Italy: Insigne cần phải làm gì để Mancini tin tưởng?

ĐT Italy: Insigne cần phải làm gì để Mancini tin tưởng?

Lorenzo Insigne được xem là một cầu thủ có kinh nghiệm, một cựu binh trong tập thể trẻ trung của Italy với Roberto Mancini. Nhưng anh phải biết cách chứng minh giá trị của mình.

Rõ ràng Giovinco dễ bảo hơn nhiều so với Balotelli bởi anh “lành tính” hơn “Super Mario”, nhưng xét về khía cạnh chuyên môn, cựu tiền đạo của Juventus không phải là lựa chọn tối ưu cho Mancini vào thời điểm này.

Khó hiểu với quyết định gọi Giovinco

Toronto FC của Giovinco vừa chính thức bị loại khỏi vòng play-off MLS sau thất bại trên sân nhà trước Vancouver Whitecaps hôm thứ Bảy. Chỉ một năm sau khi lập kỷ lục về điểm số và vô địch MLS Cup, Toronto FC thậm chí còn không vượt qua vòng play-off.

Thất bại này khiến Giovinco trải qua một tuần buồn vui lẫn lộn khi mà không lâu trước đó anh đã được gọi trở lại Azzurri lần đầu tiên sau 3 năm. Tiền đạo nhỏ con này chưa bao giờ giấu diếm tham vọng được khoác áo màu Thiên thanh một lần nữa, kể cả khi anh đang chơi bóng ở bên kia Đại Tây Dương.

“Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Thành thật mà nói tôi ngạc nhiên vì được gọi nhưng tôi đã làm tốt ở Toronto. Tôi không thể đợi được nữa để chơi cho đội tuyển một lần nữa”, Giovinco chia sẻ. Nhưng không chỉ anh ngạc nhiên, phần lớn CĐV của Azzurri cũng sốc khi Mancini triệu tập một cầu thủ đã xa rời bóng đá đỉnh cao vài năm như Giovinco.

Mancini từng nói rằng bất cứ ai cũng có cơ hội khoác áo Italy của ông nếu họ đáp ứng được yêu cầu, kể cả khi cầu thủ đó đang đá ở MLS. Mancini đã giữ lời với trường hợp của Giovinco, và cũng phải nói rằng, MLS không còn là giải đấu như cách đây 15, 20 năm.

Dù vậy, quyết định gọi Giovinco của Mancini vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Về mặt thống kê, Giovinco vừa trải qua mùa giải tệ nhất từ khi chuyển sang khoác áo Toronto, trong khi Azzurri cũng không thiếu cầu thủ có phẩm chất tương tự “Kiến nguyên tử”. Hơn nữa, Giovinco không còn trẻ khi anh đã 31 tuổi, và nếu được dự EURO 2020, tiền đạo này sẽ bước sang tuổi 33. Azzurri kỳ vọng gì vào một cầu thủ ngoài 30 tuổi và đã “cách ly” khỏi bóng đá đỉnh cao tới 3 năm?

Ngay cả khi còn chơi bóng ở Italy (Serie A có tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với MLS), Giovinco cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong 23 lần khoác áo Azzurri trước đó.

Cơn bĩ cực của Mancini

Càng đáng nói hơn khi Italy đang xây dựng một đội tuyển trẻ trung cho tương lai sau những thất bại liên tiếp tại 3 kỳ World Cup gần nhất (không vượt qua vòng bảng World Cup 2010 và 2014 trước khi không vượt qua vòng loại năm 2018). Vì thế, thật khó tin là Giovinco sẽ trở thành một phần của Italy trong tương lai.

Đúng là Giovinco đã làm việc chăm chỉ trong 3 năm qua để có thêm một cơ hội nữa khoác áo đội tuyển Italy và anh xứng đáng với điều đó. Nhưng về chuyên môn lẫn tương lai lâu dài, Giovinco không thể là cái tên khiến người hâm mộ Azzurri hài lòng.

Có thể đây là một thông điệp mà Mancini gửi tới phần còn lại của Azzurri rằng ông sẵn sàng loại bỏ những ngôi sao lớn để gọi các cầu thủ kém tên tuổi hơn, để buộc họ phải nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, chẳng ai dám kỳ vọng Giovinco sẽ được chọn thay vì Mario Balotelli, Andrea Belotti, hay Simone Verdi ở những trận đấu quan trọng.

Tuy vậy, Mancini cũng có lý do của ông với quyết định gọi Giovinco. Bóng đá Italy hiện tại không thiếu cầu thủ tấn công dạng khá kiểu như Giovinco, nhưng lại thiếu hẳn một hoặc vài ngôi sao thực sự đẳng cấp. Vì thế, có thể hiểu rằng Mancini triệu tập Giovinco là để ông có thêm lựa chọn cho hàng công, vốn trong cảnh “so bó đũa chọn cột cờ”.

Những Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, hay Domenico Berardi có thể chơi tốt ở cấp CLB nhưng khi lên đội tuyển, họ cũng chỉ là dạng cầu thủ “thường thường tầm trung”. Trước khi gọi Giovinco, Mancini cũng gây ngạc nhiên bằng việc triệu tập “ngựa chứng” Balotelli nhưng đây là canh bạc thất bại của cựu HLV Man City. Và rất có thể Giovinco sẽ là trường hợp tương tự.

01h45 ngày 11/10, sân Luigi Ferraris:
Italy - Ukraine

Tập dượt cho UEFA Nations League

Italy đã có sự khởi đầu tệ hại ở bảng 3 League A, UEFA Nations League khi họ bị Ba Lan cầm hòa 1-1 trước khi thua Bồ Đào Nha 0-1. Nếu không có kết quả tốt trước Ba Lan ở trận lượt về, Italy sẽ phải đối mặt với khả năng xuống hạng.

Trong khi đó, Ukraine đã khởi đầu ấn tượng ở bảng 1 League B với 2 chiến thắng trước CH Czech và Slovakia.

Đội hình dự kiến:

Italy (4-3-3): Donnarumma; Emerson, Bonucci, Chiellini, Criscito; Verratti, Jorginho, Bonaventura; Insigne, Immobile, Bernardeschi.

Ukraine (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Rakitskiy, Krivtsov, Matvienko; Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk.

Dự đoán: Italy thắng 2-0

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm