Inter sẽ hứng chịu 'đòn thù' từ Icardi?

31/07/2019 13:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Inter Milan đang muốn tống khứ Mauro Icardi bằng mọi giá nhưng có quá nhiều vật cản khiến họ chưa thể làm được điều mình muốn. Vậy điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng là tay săn bàn số 1 Serie A và đã đeo băng đội trưởng của Inter?

NÓNG: Lukaku rời khỏi đội hình MU, sẵn sàng gia nhập Inter

NÓNG: Lukaku rời khỏi đội hình MU, sẵn sàng gia nhập Inter

MU: Tiền đạo Romelu Lukaku đã rời khỏi đội hình MU tham dự chuyến du đấu tại Na Uy. HLV Solskjaer cho anh 4 ngày để hoàn tất thỏa thuận chuyển tới Inter Milan.

Chẳng ai muốn Icardi nữa

Icardi chỉ mới 26 tuổi, độ tuổi đẹp nhất với một cầu thủ, đã 2 lần giành Vua phá lưới trong 6 mùa gần nhất ở Serie A, ghi tổng cộng 111 bàn tại giải đấu cao nhất nước Ý cho Inter. Thế nhưng tiền đạo người Argentina lại đang phải đối mặt với viễn cảnh “ngồi chơi xơi nước” cho hết hợp đồng ở Inter bởi Antonio Conte không cần anh, trong khi Beppe Marotta cũng chưa tìm được đầu ra cho Icardi.

Inter đã chính thức đưa Icardi lên thị trường chuyển nhượng hồi đầu tháng 7 nhưng chưa có đội bóng nào đưa ra đề nghị thực sự cho tiền đạo người Argentina. Tất cả những động thái từ Juventus cho tới Napoli cũng chỉ là “chào hỏi” qua loa mà thôi. Đúng là Napoli và Juve đã tiếp cận người đại diện đồng thời là vợ của Icardi, Wanda Nara, nhưng có quá nhiều nghi ngờ để hai đội bóng này thực sự muốn có chân sút Argentina.

Trong bài báo xuất bản trên tờ La Repubblica mới đây, nhà báo Franco Vanni đã nêu ra tới 6 lý do giải thích tại sao Inter khó bán Icardi dù họ rất muốn. “Một trong những nỗi lo khi các đội bóng cân nhắc trường hợp của Icardi là họ lo sợ ảnh hưởng trong phòng thay đồ một khi anh ta gia nhập. Icardi làm việc chăm chỉ và tận tâm với những gì mình cam kết nhưng anh ta cũng có xu hướng trở thành cái đầu nóng, như khi gây gổ với Stevan Jovetic hồi năm 2016”, Vanni viết.

“Thế giới cũng đầy cầu thủ chống lại sự có mặt của Icardi bởi một chuyện khác: cướp vợ của Maxi Lopez dù anh ta luôn bảo mình vô can trong chuyện này. Bản thân Wanda Nara cũng là lý do khiến các đội bóng tránh xa Icardi bởi nhiều đội bóng không chịu được cách đàm phán theo kiểu showbiz của cô ta”, Vanni viết tiếp.

Chú thích ảnh
Icardi sẵn sàng “ngồi mát ăn bát vàng” ở Inter

“Đàm phán với một người đại diện nhiều kinh nghiệm đã khó khăn, nhưng đàm phán với Wanda còn tệ hơn, bởi cô ta đăng 10 câu chuyện lên Instagram mỗi ngày và xuất hiện trên tạp chí để cáo buộc đồng đội của Icardi không chịu chuyền đủ bóng cho anh ta”.

Khát khao ở lại Milan, kinh đô thời trang của thế giới, của vợ chồng Icardi cũng là một vấn đề mà các đội bóng phải đương đầu khi hỏi mua Icardi. Cách Icardi từ chối rời Inter để tới Atletico rồi Napoli trong quá khứ đã chứng tỏ điều đó, dù hai đội bóng này còn mạnh hơn Inter khi đó.

Aurelio De Laurentiis, chủ tịch Napoli, từng bay tới Milan năm 2016 để đề nghị Wanda thuyết phục Icardi chuyển tới Napoli, nhưng câu trả lời của Icardi khi đó là “Tôi đang là đội trưởng của Inter”. Bây giờ, khi Icardi không còn đeo băng thủ quân nữa, thậm chí là bị Conte “đá đít”, thì cách từ chối kiểu đó của tiền đạo người Argentina vẫn khiến các đội bóng muốn có anh e ngại.

Icardi sẽ “báo thù” Inter?

Romelu Lukaku là một vấn đề nữa mà Inter phải đối phó khi họ phải mua bằng được tiền đạo này theo yêu cầu của Conte. Inter cần ít nhất 80 triệu euro để mua Lukaku nhưng họ đang không có con số này, và đó là lý do tại sao cả Juve lẫn Napoli đều thận trọng chờ đợi nếu họ chiêu mộ Icardi. Không ngoại trừ khả năng Inter phải bán Icardi với giá thấp hơn mong muốn để sớm mua Lukaku và đó là tin mừng cho Juve lẫn Napoli.

Inter muốn 70 triệu euro mới bán Icardi nhưng cả Juve và Napoli đều tự tin họ có thể mua tiền đạo này với giá 50 triệu euro khi mà thị trường chuyển nhượng tới 2/9 mới đóng cửa. Nếu Inter bán Icardi với giá này, rõ ràng họ không thể hài lòng bởi giá trị của cựu đội trưởng của họ ít nhất phải gấp rưỡi con số 50 triệu.

Và cuối cùng, đáng lo hơn cả với Inter là cá tính của Icardi. Chân sút người Argentina đã tiết lộ với bạn bè rằng anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo giá trị của mình. “Nếu Inter không còn muốn tôi trong đội nữa, tôi sẽ ngồi chơi hết 2 năm hợp đồng và nhận tiền lương”, Icardi được cho là đã nói như vậy với bạn bè.

Thực tế là Icardi có quyền làm như vậy bởi anh và Inter vẫn còn 2 năm hợp đồng. Một viễn cảnh rất tệ với Inter: Icardi từ chối mọi đề nghị và “ngồi mát ăn bát vàng” ở Inter cho tới khi hết hợp đồng. Inter sẽ chẳng nhận được xu nào từ Icardi và đó sẽ là một cuộc báo thù ngọt ngào của Icardi với đội bóng đã hắt hủi anh.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm