Inter dồn tiền nâng cấp tuyến giữa

01/09/2020 06:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Inter Milan sẽ chứng kiến một cuộc thay máu lớn trong mùa Hè này khi HLV Antonio Conte muốn cải tổ lực lượng một cách mạnh mẽ. Những người thừa sẽ bị bán để đem về một số cái tên chất lượng mà Conte mong muốn.

Donny Van de Beek đá thế nào ở MU: Tắc bóng như Matic, kiến tạo không kém Pogba

Donny Van de Beek đá thế nào ở MU: Tắc bóng như Matic, kiến tạo không kém Pogba

Donny Van de Beek là một mẫu tiền vệ toàn năng của bóng đá hiện đại, với khả năng tắc bóng sánh ngang với Nemanja Matic, và kỹ năng kiến tạo không hề thua kém Paul Pogba. Điều đó có nghĩa nếu tới MU, anh có thể đẩy Matic lên băng ghế dự bị, và sẵn sàng thay thế vị trí Pogba khi cần thiết.

Inter đã có những bước tiến quan trọng để tiến gần hơn tới Arturo Vidal và Aleksandar Kolarov, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có hồ sơ hoàn hảo để làm hài lòng Conte. Yêu cầu của Conte là rất rõ ràng: Đưa về Inter những cầu thủ cá tính, nhiều kinh nghiệm và có văn hóa chiến thắng. Nhưng ngoài những cầu thủ như Vidal và Kolarov, Conte cũng cần một hoặc vài cái tên thực sự đẳng cấp ở tuyến giữa để có thể vượt qua Juventus. Conte đang mơ đến Kante, Ndombele hay Thomas Partey, nhưng trước hết ông phải bán để có tiền chi tiêu. Inter buộc phải bán một tên tuổi lớn như Brozovic hay Skriniar hoặc thọc tay vào két, nhưng cách đầu có vẻ như sẽ là lựa chọn của họ trong bối cảnh bóng đá thế giới đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

8 cầu thủ mà Inter đang hy vọng kiếm được tiền từ họ là Brozovic, Skriniar, Dalbert, Joao Mario, Nainggolan, Perisic, Vecino và Godin. Tuy nhiên, trong số này chỉ có Brozovic và Skriniar là được giá và được các đội săn đón. Brozovic thường xuyên mắc sai lầm thời gian gần đây và mối quan hệ giữa anh với người hâm mộ cũng không còn tốt nữa.

Brozo có điều khoản giải phóng 60 triệu euro, nhưng một lời đề nghị 40 triệu có thể thuyết phục được Inter vào thời điểm này. Chelsea hiện đang yêu cầu ít nhất 50 triệu euro cho Kante, nhưng nếu bán được Brozo, đây không còn là vấn đề với Inter Milan.

Chú thích ảnh
Inter có thể sẽ phải bán cả Brozovic và Skriniar để có tiền tăng cường nhân sự ở hàng tiền vệ

Trường hợp của Skriniar thì đáng tiếc hơn một chút bởi trung vệ người Slovakia là trụ cột hàng thủ, nhưng Inter vẫn sẵn sàng bán nếu được giá, nhất là khi trung vệ trẻ Bastoni đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Nếu bán được Skriniar với giá cao, Inter có thể chiêu mộ thêm một tiền vệ đẳng cấp nữa khi họ đang nhắm đến Tanguy Ndombele của Tottenham.

Ndombele mới gia nhập Tottenham mùa Hè năm ngoái với giá kỷ lục 65 triệu bảng, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Thậm chí HLV Jose Mourinho của Spurs còn công khai chỉ trích tiền vệ người Pháp. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để Inter chiêu mộ Ndombele như mong muốn của Conte.

Bán Brozo và Skriniar để chiêu mộ bộ đôi Kante và Ndombele là ý tưởng không tồi nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu Inter bán được những cầu thủ bị coi là thừa thãi như Dalbert, Joao Mario, Nainggolan, Perisic, Vecino và Godin để đạt được mục đích.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm