HY HỮU: Sao trẻ của Đức rời sân ở Champions League vì không chịu nổi tiếng ồn

27/09/2017 18:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Timo Werner, tiền đạo của CLB Leipzig đã phải rời sân vì không chịu nổi tiếng ồn trong trận đấu với Besiktas ở sân Vodafone.

Timo Werner, chân sút đầy triển vọng của bóng đá Đức, đã phải rời sân ở phút 32 trong trận thua 0-2 của Leipzig trước Besiktas tại bảng G Champions League bởi vì anh không chịu nổi tiếng ồn của các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ tại sân Vodafone.

Werner đã cố dùng nút bịt tai để chống chọi với tiếng ồn của CĐV Besiktas nhưng không có hiệu quả. Cầu thủ 21 tuổi người Đức thậm chí đã phải dùng cả hai tay để bịt tai lại, trước khi anh rời sân để nhường chỗ cho Lukas Klostermann ở phút 32 vì gặp vấn đề về thính giác.

Chú thích ảnh
Timo Werner đã bịt 2 tai lại do anh không chịu nổi tiếng ồn của CĐV Besiktas

Timo Werner đang là chân sút hàng đầu của Leipzig ở mùa này với 5 bàn trong 6 trận tại Bundesliga. Việc anh phải rời sân đã ảnh hưởng lớn tới lối đá của Leipzig. Đội bóng của Đức đã bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 11, sau khi Ryan Babel, cựu cầu thủ của Liverpool ghi bàn mở tỉ số cho Besiktas.

Chú thích ảnh
Timo nhận nút bịt tai nhưng nó đã không thể giúp anh chống lại tiếng ồn 

Tới phút 43, Talisca ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Besiktas. Ở những phút còn lại, Leipzig đã không thể ghi được bàn thắng nào và đành chấp nhận thua 0-2.

Timo Werner sẽ là 'họng súng tương lai' của Real Madrid

Timo Werner sẽ là 'họng súng tương lai' của Real Madrid

Timo Werner chỉ mới 21 tuổi nhưng anh không thể ngừng ghi bàn cho Leipzig. Real Madrid đã bắt đầu quan tâm đến chân sút người Đức và sẽ không quá ngạc nhiên nếu mùa bóng tới, anh sẽ khoác lên mình chiếc áo trắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ralph Hasenhuttl, HLV của Leipzig cho biết rằng đội bóng của ông đã không ứng phó được tiếng ồn của các CĐV đội chủ nhà: “Việc chuẩn bị ứng phó với bầu không khí như ở trận vừa qua là bất khả thi. Chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi âm thanh đinh tai nhức óc ngay từ lúc trận đấu bắt đầu. Leipzig đã không chơi tốt trong 20 phút đầu và thất bại này là một bài học với chúng tôi”.

Trong hiệp 2, trận đấu giữa Besiktas và Leipzig đã phải tạm dừng tới 12 phút do đèn pha ở sân vận động gặp vấn đề.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm