Hơn 11.000 người xem nhầm trận chung kết Cúp 1 giữa Bayern với PSG

25/08/2020 20:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 11.000 người đã lựa chọn xem trận Chung kết Champions League trên Youtube, nhưng tiếc thay họ đã chọn xem nhầm trận đấu.

Khó tin: Dybala là người duy nhất đá phạt thành bàn ở Champions League

Khó tin: Dybala là người duy nhất đá phạt thành bàn ở Champions League

Thật bất ngờ khi trong mùa giải Champions League 2019/2020, chỉ có duy nhất một bàn thắng đến từ chấm đá phạt. Đó là bàn thắng của Paulo Dybala vào lưới Atletico trong trận đấu ở vòng bảng.

Ngày diễn ra trận Chung kết, có rất nhiều kênh Youtube chiếu trực tiếp trận đấu. Bên cạnh đó, nhiều kênh cũng phát lại trận đấu của hai đội tại vòng bảng 2017/18. Không rõ vì sao có tới 11.285 người theo dõi trận đấu mùa giải 2017/18.

Chú thích ảnh
Trận đấu hơn 11 nghìn người xem nhầm

Có rất nhiều điểm khác thường dễ nhận ra để người xem biết đây không phải trận chung kết. Đầu tiên chính là việc sân đấu có hơn 70 nghìn khán giả. Hiện tại, các giải đấu vẫn phải diễn ra mà không có khán giả.

Tiếp đó là cầu thủ và HLV. Về phía Bayern, Ribery và Hummels vẫn còn thi đấu cho CLB. Trong khi, Dani Alves và Rabiot vẫn khoác áo PSG. Thậm chí, dường như hơn 11 nghìn người này không nhận ra Unai Emery và Jupp Heynckes vẫn dẫn dắt 2 đội bóng này.

Có 1 điểm giống nhau giữa hai trận đấu này là Bayern Munich đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận đấu năm 2017/18, "Hùm xám" đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, chứ không chỉ 1-0 không như vừa qua.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm