HỌ NÓI GÌ: David Moyes khen Giggs, Ancelotti và Guardiola hân hoan. Conte thách thức Mancini

28/11/2013 07:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League đã khép lại, mỗi HLV đều có những góc nhìn riêng về các kết quả trận đấu.

HLV Roberto Mancini (Galatasaray):

Chúng tôi đã chơi 1 thứ bóng đá tuyệt vời trong hiệp1. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra trong hiệp 2. Nếu bạn mắc những sai lầm như vậy trước 1 đội như Real Madrid, họ sẽ khiến bạn trả giá. Trận đấu gặp Juventus sẽ mang tính chất quyết định. Chúng tôi đã có thể giành được lợi thế nếu có 3 điểm ngày hôm nay.

Chúng tôi cần tới sự cổ vũ của các CĐV trong trận gặp Juventus. Họ luôn ủng hộ chúng tôi đến những phút cuối cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được 3 điểm trước những áp lực mà người hâm mộ Galatasaray tạo ra.

HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid):

Real khởi đầu chậm chạp trong hiệp 1 và gặp vấn đề khi đẩy bóng lên cao. Trận đấu càng khó khăn hơn khi Ramos bị thẻ đỏ, nhưng chỉ với 10 người chúng tôi đã điều khiển trận đấu và đá tốt. Real thay đổi hệ thống sau hiệp 1, chúng tôi cần chơi thấp hơn. Với Xabi Alonso hiệp 2 đã tỏ ra thoải mái hơn, Arbeloa ghi bàn và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.


HLV Ancelotti khen ngợi các học trò

Khi chúng tôi có 10 người, Real chơi với lòng dũng cảm và cá tính. Mất 1 người không phải điều dễ dàng và các cầu thủ phải đoàn kết. Hiệp đấu đầu tiên quả thực diễn ra không suôn sẻ, nhưng sau đó mọi thứ đã khác với nhiều bàn thắng của Real, tôi vui với nỗ lực các cầu thủ bỏ ra. Tôi buồn khi phải thay Jese ở phút 28, anh ta đã chơi tốt nhưng tôi phải đưa một hậu vệ vào. Đội bóng phản ứng rất tốt và chất lượng của Real thời điểm này thật hoàn hảo.

HLV David Moyes (Man United):

Có những dấu hiệu chứng tỏ chúng tỏ chúng tôi đã chơi tốt dần lên, phong độ của nhiều cầu thủ cũng rất tốt. Nhìn chung các cầu thủ của Man United đã chơi rất hay. Bạn không thể nào nghi ngờ Ryan Giggs trên phương diện một cầu thủ được, anh ta nhìn chẳng có vẻ mệt mỏi so với tuổi hết.

Đây là điều tôi mong muốn diễn ra thường xuyên hơn trong mùa giải này. Phong độ trong trận đấu này của Man United có lẽ là tốt nhất từ đầu mùa. Với chúng tôi để ra sân khách thi đấu và ghi 5 bàn thắng là một điều thật đặc biệt. Để tới Đức và có được kết quả tốt như vậy trước Leverkusen, đội bóng đứng thứ nhì Bundesliga sau Bayern cho chúng tôi biết vị trí của mình ở đâu.


HLV David Moyes cho rằng Man United đang chơi tốt dần lên

Tôi mong muốn đội bóng của mình tiếp tục thể hiện được màn trình diễn tương tự một cách thường xuyên hơn. Dẫu sao ngoài những dấu hiệu chứng tỏ chúng tôi đang chơi tốt dần lên, cũng có dấu hiệu chứng tỏ chúng tôi bõ lỡ nhiều cơ hội nữa.

HLV Sami Hyypia (Leverkusen):

Ngày hôm nay Man United đã dậy cho chúng tôi một bài học. Họ đã tận dụng những sai sót của chúng tôi một cách rất lạnh lung. Tôi mong những trận đấu như thế này sẽ tốt cho tương lai đội bóng bởi chúng tôi có thể học hỏi nhiều điều. Màn trình diễn của Leverkusen không thực sự quá tồi cho đến khi Man United ghi được bàn thắng thứ 2, chúng tôi đã cúi đầu và không thể tin mình có thể lội ngược dòng. Đội bóng mất niềm tin từ đó. Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để khôi phục niềm tin trong hiệp 2, nhưng bàn thắng thứ 3 của họ đã kết thúc trận đấu.

HLV Antonio Conte (Juventus):

Chúng tôi bị thủng lưới một bàn thắng không đáng có, chúng tôi đã tự làm khó mình. May mắn thay Juventus cũng ghi được 2 bàn thắng nữa, nhưng nói gì thì nói tôi sẽ vui hơn nếu như đội bóng giữ sạch lưới. Đây là năm thứ 3 tôi ở Juventus nhưng tôi mới chỉ giúp đội bóng quay trở lại đấu trường Châu Âu trong mùa giải trước và đã có lúc đội bóng tỏ ra thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ Juventus xứng đáng nhiều hơn trong mùa giải trước.


HLV Conte tỏ ra nghiêm khắc với các học trò và tin Juventus có thể bước tiếp

Lần này Juventus có thể tiến vào vòng trong, ngay cả khi còn một trận đấu khó khăn ở Istanbul. Chúng tôi đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn nay và giờ đây tất cả phụ thuộc và đội bóng. Juventus sẽ cố gắng giành chiến thắng, nhưng nếu họ chứng tỏ được họ là đội bóng mạnh hơn thì chúng tôi cũng sẽ chúc mừng họ. Chúng tôi sẽ đến Istanbul và xem mọi thứ diễn ra như thế nào, Juventus tới đó để giành chiến thắng. Tôi xây dựng lên đội hình này để giành chiến thắng, không phải cho toan tính gì hết. Juventus được hình thành từ những cầu thủ tuyệt vời.

HLV Stale Solbakken (Kobenhagen):

Kobenhagen đã thi đấu tốt, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Tất nhiên chúng tôi không nên cho Juventus có 2 quả phạt đền, nhưng ngoài ra đội bóng cũng hạn chế nhiều cơ hội của Juventus. Cùng lúc đó, chúng tôi tự tạo được 2 hay 3 cơ hội cho bản thân mình và đó cũng là điều bạn có thể đòi hỏi trong những trận đấu như thế này. Tôi nghĩ Kobenhagen cũng kiểm soát Juventus tương đối tốt và họ chỉ gây một vài rắc rối với đội bóng. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh chúng tôi không nên để họ có 2 quả phạt đền nhưng không nên bàn luận nhiều về việc này nữa.

HLV Josep Guardiola (Bayern):

Tôi cảm thấy rất tự hào, đặc biệt sau khi chúng tôi giành chiến thắng bằng cách kiểm soát trận đấu. 10 trận thắng liên tiếp tại đấu trường Châu Âu là một điều rất đặc biệt. Đây không phải một trận đấu dễ dàng, nhưng đội bóng đã thể hiện được phản ứng tuyệt vời trên sân. Trận đấu này đội bóng cũng thể hiện được những cá tính của mình, không có bất cứ bào chữa nào ở Bayern, bạn luôn phải chơi tốt.


Guardiola vui mừng với màn trình diễn của Goetze

CSKA là một đội bóng mạnh và họ cũng tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 2. Tôi vui với màn trình diễn của Goetze, anh ta đã tìm được vị trí của mình trong đội bóng. Công bằng mà nói vòng bảng đã kết thúc với Bayern. Đây là một trận đấu tốt và chúng tôi giành chiến thắng bất chấp thời tiết khó khăn. Chúng tôi giữ nhiều bóng và điều đó dĩ nhiên khiến tôi vui mừng, một kết quả tuyệt vời! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!

HLV Laurent Blanc (PSG):

Tôi  rất muốn chơi với đủ 11 cầu thủ suốt cả trận nhưng dẫu sao chúng ta cũng chứng kiến được tinh thần của PSG. Thẻ đỏ của Verratti thật không may và chúng tôi đã cố gắng thay đổi. Tuy nhiên chiến dịch vòng bảng của PSG cũng khá tốt và thật tốt khi bước vào vòng trong với tư cách đội dẫn đầu.

Bàn thắng thứ 2 đem lại niềm vui sướng cho đội bóng khi đang trong tình cảnh 10 chống lại 11. Chúng tôi muốn tiến lên phía trước và ghi bàn giành chiến thắng. Chúng tôi có tâm lí muốn tấn công và đạt được điều này trong tình thế khó khăn thật tuyệt vời. Sau khi Verrati bị đuổi, chúng tôi vẫn duy trì 2 tiền đạo và 2 tiền vệ công. Nhưng rồi Olympiacos tỏ ra nguy hiểm hơn nên tôi đã để Cavani sang cánh trái.

Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm