Hà Lan: Hồi sinh cùng Van Gaal

06/09/2021 14:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Montenegro 4-0 giúp Hà Lan vươn lên thứ hai ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Một chiến tích quan trọng trong lần cầm quân thứ ba của Louis van Gaal, người không ngại ngần tạo luồng cơ hội cho những cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 hôm nay

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, châu Á, Nam Mỹ. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch bóng đá Việt Nam vs Úc. VTV6, VTV5, FPT Play, BĐTV trực tiếp bóng đá.

Mới chỉ trải qua hai trận đấu đầu tiên, vị HLV 70 tuổi này đã nhanh chóng giúp đội tuyển Hà Lan ổn định trở lại sau một kỳ EURO bất ổn cùng người tiền nhiệm Frank de Boer.

Những gương mặt mới tỏa sáng

Không còn tư duy bảo thủ về việc phải chơi ba trung vệ bằng mọi giá, Van Gaal đưa Hà Lan trở lại sơ đồ bốn hậu vệ. Đó không phải hệ thống tất cả vẫn quen mặt khi nhắc đến vị HLV 70 tuổi này, nhưng lại là lựa chọn tối ưu nhất với đội ngũ ông có trong tay cũng như quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi. Bản thân chiến lược gia lão làng này cũng dỡ bỏ sự cố chấp khi khẳng định ông không quá ám ảnh về nhu cầu kiểm soát bằng mọi giá, cũng như đặt yếu tố thể lực và phong độ lên hàng đầu, thay vì danh tiếng của những thành viên ở ĐTQG.

Trên tất cả, Hà Lan dưới thời Van Gaal đã được tưới mát bằng những gương mặt trẻ trung trong đội hình. Ít người dám hình dung Justin Bijlow, thủ thành mới 23 tuổi, lại ngay lập tức được trao cơ hội bắt chính lần đầu tiên ở ĐTQG ngay trong hai trận đấu ra mắt. Anh không thể ngăn cản Erling Haaland nổ súng trong trận hòa Na Uy, nhưng màn trình diễn ở trận gặp Montenegro rõ ràng không ai có thể chê trách về năng lực của thủ thành thuộc biên chế Feyenoord. Chính Bijlow đã sửa sai cho không ít tình huống xử lý bất cẩn của các đồng đội bằng những pha cản phá tuyệt vời, mang đến những yên tâm cho HLV Van Gaal về lựa chọn số một lâu dài trong khung thành Hà Lan.

Tiến lên hàng thủ, Tyrell Malacia là một cái tên mới toanh khác hiện diện trong đội hình ra sân, cũng đến từ màu áo Feyenoord như Bijlow. Việc Daley Blind phải làm khán giả vì thẻ phạt đem đến cơ hội cho hậu vệ 22 tuổi này lần đầu tiên khoác màu áo cam. Anh trở thành cầu thủ thứ 42 được Van Gaal trao cơ hội ra sân lần đầu tiên, chỉ dấu cho thấy vị HLV lão làng này không ngại mở đường cho những người trẻ. Vẫn cần phải nhắc Malacia về tình huống phòng ngự cẩu thả suýt dẫn đến bàn thua cho Hà Lan, nhưng tình huống kiến tạo giúp Cody Gakpo ghi bàn ấn định tỷ số là một điểm cộng đáng khích lệ. Nói đến Gakpo, anh đền đáp niềm tin của Van Gaal trong lần đầu tiên đá chính ở ĐTQG bằng một bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Đó là một bước tiến không thể bỏ qua của tuyển thủ thuộc biên chế PSV sau hơn 10 phút xuất hiện đầu tiên ở trận gặp Bắc Macedonia tại vòng bảng EURO 2020.

Chú thích ảnh
Hà Lan đang khởi đầu như ý cùng Van Gaal trong lần tái hợp thứ hai của nhà cầm quân 70 tuổi này ở ĐTQG

Hiện tại vẫn nằm ở những Depay, De Jong

Những gương mặt trẻ nêu trên sẽ làm đội ngũ của Van Gaal thêm màu sắc, nhưng con đường đưa Hà Lan đến World Cup 2022 sau đây 14 tháng nữa vẫn phải nằm ở các gương mặt đã khẳng định tên tuổi. Memphis Depay đã không làm tất cả thất vọng trong trận đấu thứ 70 dưới màu áo ĐTQG bằng một cú đúp. Anh chuyển hóa thành công quả phạt đền thứ 6 trong 7 lần thực hiện ở cấp độ đội tuyển, con số chỉ còn kém những bậc tiền bối như Ronald Koeman, Robin van Persie hay Johan Neeskens. Tính cả trận gặp Montenegro, con số bàn thắng Depay ghi được đã chạm mốc 30 bàn, trong đó anh đã góp công một phần ba trong 50 bàn thắng gần nhất của Hà Lan tại các giải đấu lớn. Depay sẽ là niềm hy vọng số một về khả năng nổ súng đều đặn trên hàng công đội bóng áo da cam.

Van Gaal cũng sẽ cần đến khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng của Frankie de Jong. Bỏ qua một bên những thất thường về phong độ trong màu áo Barcelona, tiền vệ 24 tuổi này vẫn là ông chủ nơi tuyến giữa Hà Lan với ba đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát trận đấu trong hiệp hai, tiền đề để thầy trò Van Gaal ghi thêm 3 bàn nữa trong 45 phút còn lại.

Trong một bảng đấu Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm, Hà Lan cần những chiến thắng như trước Montenegro để sẵn sàng cho một cuộc đua tam mã. Bảng đấu này rõ ràng gay cấn hơn bảng G, nơi Đan Mạch vẫn cho thấy sự áp đảo tuyệt đối với chiến thắng thứ 5 liên tiếp, dẫu cho chiến thắng của thầy trò Hjulmand nhọc nhằn hơn dự tính khi Đảo Faroe tưởng như là vật lót đường lý tưởng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm