GÓC MARCOTTI: Juventus - Real Madrid là 'ván cờ' đỉnh cao khó đoán giữa Allegri và Zidane

03/04/2018 09:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với Zinedine Zidane và Max Allegri, vấn đề với họ trong cuộc đối đầu ở Turin đêm nay sẽ là họ sẽ chọn ai đá chính và chơi với chiến thuật nào.

Cả hai đều có tiếng là những HLV giỏi dùng người hơn là các chiến lược gia nhưng chúng ta trở lại với câu hỏi đêm nay họ sẽ chọn chơi những quân bài nào và dùng chiến thuật nào để chống lại đối thủ?

Bắt đầu với Real trước. Họ từng chơi thường xuyên với sơ đồ 4-3-3 với BBC trên tuyến đầu. Nhưng giờ trong số 6 người đá ở hai tuyến trên của họ chỉ có 2 người chắc chắn đá chính là Ronaldo và Modric. Chiến thuật của Real vì thế tự nó đã là một vấn đề. Họ có thể đá 4-4-2 như sơ đồ đã chơi trên sân PSG hay trên sân Las Palmas mới rồi.

Chú thích ảnh

Chơi kiểu này thì Ronaldo có thể đá ở khu trung tâm, có thể được hỗ trợ bởi hai cầu thủ chạy cánh đồng thời hai hậu vệ cánh của Real hứa hẹn nhận được nhiều sự yểm trợ hơn từ hai tiền vệ cánh. Còn nếu Real đá 4-3-3 thì họ không phải hy sinh một tiền vệ trung tâm. Modric và Kroos có thể cho phép Real nhân đôi quân số ở biên khi cần thiết và với Casemiro Real có thêm một lớp bảo vệ cho các trung vệ.

Chơi với sơ đồ 3 tiền vệ từng giúp Zidane vô địch Champions League 2 mùa qua giúp họ cầm bóng dễ dàng hơn nhiều so với đá 4-4-2. Giờ bàn đến chuyện con người. Dù Zidane chọn chiến thuật nào thì Benzema cũng sẽ góp mặt. Lí do rất dễ hiểu: nếu Zidane chỉ dùng một mình Ronaldo đá tiền đạo giữa thì các trung vệ Juve có thể dễ dàng đưa bóng lên giữa sân bất cứ khi nào họ muốn.

Juventus chú ý: Real hoàn toàn có thể với tới Paulo Dybala

Juventus chú ý: Real hoàn toàn có thể với tới Paulo Dybala

Hai tuần trước khi Juventus gặp Real Madrid ở tứ kết Champions League, ngôi sao của họ là Paulo Dybala bất ngờ xuất hiện ở thủ đô Madrid một cách ngẫu nhiên, cùng nhóm bạn và anh trai, cũng là người đại diện của mình.

Ngoài khả năng dùng Benzema đá cặp với Ronaldo thì chỉ còn một lựa chọn khác khả thi là dùng Marco Asensio chơi như một số 9 “ảo” bên cạnh Ronaldo. Từ khi Zidane nhậm chức thì lối chơi của Benzema đã thay đổi. Anh không còn là tiền đạo chuyên săn bàn nữa mà đá lùi xuống, tạo khoảng trống cho đồng đội. Số bàn thắng của Benzema giảm đi nhưng mức độ tham gia vào lối chơi tấn công tăng lên.

Như vậy, nếu chúng ta coi Ronaldo, Modric và Benzema là 3 người không thể thiếu trong kế hoạch của Zidane thì 3 suất đá chính còn lại sẽ là những ai? Dùng Casemiro từ đầu không chỉ cho phép Modric được thoải mái phát huy khả năng tốt nhất của anh là chuyển trạng thái thi đấu của đội bóng mà có Casemiro thì Ramos đỡ phải thường xuyên rời vị trí trung vệ để lấp vào những khoảng trống lộ ra còn nếu dùng Kroos từ đầu thì Real có một tiền vệ vừa mạnh mẽ vừa kỹ thuật.

Chú thích ảnh

Theo sơ đồ 4-3-3 thì suất đá chính còn lại trên hàng công Real khi đó sẽ dành cho ai? Bale có vẻ đã sung sức trở lại. Isco đặc biệt giàu sáng tạo và sẵn sàng mở khóa hàng thủ Juve nếu đội bóng Italy lựa chọn “đỗ xe bus” trước khung thành trong khi Asensio là quân bài trong tay áo có thể xoay chuyển tình thế trong khoảnh khắc.

Giờ đến lượt Juventus. Ông Allegri đã quen với việc xáo trộn lối chơi và cả con người. Lúc đầu mùa ông cho Juve đá 4-2-3-1 sau đó chuyển sang 4-3-3 rất thành công rồi lại có lúc cho Juve chơi 3-5-2 ở những trận lớn như trước Milan mới rồi. Đêm nay ông sẽ chọn sơ đồ nào?

Có thể Juve lại đá 3-5-2 với bộ ba trung vệ Andrea Barzagli, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini. Dùng 3 trung vệ này là cách tốt nhất để ngăn Real ghi bàn. Ở giữa sân Bentancur thay Pjanic hứa hẹn mang đến thêm cơ bắp cho tuyến giữa. Chơi 4 hậu vệ thì nhạy cảm hơn khi Allegri phải lựa chọn giữa sức trẻ của Rugani và kinh nghiệm của Barzagli.

Chơi 4-3-3 thì Dybala dạt cánh và Allegri phải chọn giữa một Mandzukic đa năng hay một Douglas Costa giàu tốc độ ở cánh đối diện, chưa kể còn một Cuadrado tinh quái vừa trở lại ấn tượng sau chấn thương.

Thực ta nếu lo ngại về sự thiếu vắng của Pjanic thì Allegri có thể cho Juve trở lại đá 4-2-3-1, để Dybala đá lùi xuống và bổ sung một người chạy cánh. Như thế, Juve có thể giam hãm Marcelo và Carvajal ở sân nhà. Allegri rất giỏi làm người ta bất ngờ với nghệ thuật sắp đặt của ông trong các trận lớn nhưng khi không biết đối thủ đá thế nào thì sẽ khó phản ứng hơn.

Trong các trận đỉnh cao của Champions League thì hầu hết các HLV có xu hướng vạch ra chiến lược riêng của họ một cách chủ động hơn là đề ra sách lược nhằm phản ứng lại với lối chơi của đối thủ. Hãy xem Klopp, Guardiola hay Bayern thì biết. Con người của họ có thể thay đổi nhưng lối chơi của họ thì không. Nhưng đêm nay không thể biết được hai ông Allegri và Zidane sẽ “đánh cờ” kiểu gì khi họ có nhiều lựa chọn bỏ ngỏ mà không có lựa chọn nào được coi là chắc chắn đúng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm