Feyenoord không cùng đẳng cấp với Roma

25/05/2022 21:12 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho nói rằng cơ hội vô địch của Roma và Feyenoord trong trận chung kết Europa Conference League (C3) là 50-50 nhưng đại diện của Hà Lan rõ ràng không cùng đẳng cấp với Roma.

Nhận định bóng đá Roma vs Feyenoord: Sẽ là đêm của 'Người đặc biệt'

Nhận định bóng đá Roma vs Feyenoord: Sẽ là đêm của 'Người đặc biệt'

AS Roma đã thua trong cả 2 trận tranh cúp châu Âu họ từng góp mặt, nhưng ở lần thứ ba này sẽ khác, bởi họ được dẫn dắt bởi một chuyên gia thắng những trận chung kết. Đó là Jose Mourinho, “người đặc biệt”, người chiến thắng.

1. Ở sân chơi này, Feyenoord đã có một mùa giải ấn tượng khi bất bại 12 trận để tiến vào trận chung kết. HLV Arne Slot đã khéo léo để chèo lái Feyenoord tới trận đấu cuối cùng này nhưng Roma và HLV Mourinho vẫn nhỉnh ở nhiều mặt. Trong tay HLV Jose Mourinho có nhiều cái tên đẳng cấp, nhiều nhân tố có khả năng giải quyết trận đấu để giúp Roma chinh phục cúp C3 hơn đại diện của bóng đá Hà Lan.

Công bằng mà nói, chất lượng giải đấu Hà Lan hiện tại không còn cao như trước. Giải đấu của họ không còn thu hút được chú ý của nhiều khán giả nữa. Đôi khi ở một số trận đấu có những tình huống đáng chú ý nhưng tính cạnh tranh của giải đấu không còn được như trước. Trong khi đó, Roma vẫn là đội bóng thuộc nhóm trên của Serie A mà giải đấu của Ý dĩ nhiên khốc liệt hơn so với Hà Lan. Vì thế, dù trong đội hình của Roma không có nhiều cầu thủ từng đá chung kết các giải đấu cúp nhưng tâm lý của họ rất khó bị lay động dù sắp đá chung kết cúp C3.

Lần gần nhất Jose Mourinho vào chung kết một trận cúp châu Âu là năm 2017. Khoảng thời gian 5 năm tuy dài nhưng đẳng cấp của “Người đặc biệt” vẫn còn đó. Chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn sẽ biết cách để tạo ra điểm nhấn khác biệt cho Roma trong trận chung kết. Cơ hội để Feyenoord tạo ra bất ngờ có lẽ chỉ khoảng 30%.

2. Lối chơi của Roma trong những mùa giải trước thiên về tấn công rất nhiều. Kể từ khi HLV Mourinho tới đây, họ đã có được sự cân bằng tốt hơn. Mọi người thường nghĩ HLV Mourinho là người chơi phòng ngự tiêu cực nhưng bản chất ông là mẫu HLV ứng biến.

Chú thích ảnh
BLV Quang Huy đặt niềm tin vào khả năng chiến thắng của Roma và Jose Mourinho

Đối đầu với Feyenoord có lối chơi tấn công nhanh và dồn dập, Roma có thể chơi thăm dò, phòng ngự phản công trong thời gian đầu. Sau đó họ sẽ dần dần lấy lại thế trận hoặc tung ra đòn quyết định từ sớm. Dẫu vậy, cũng không loại trừ khả năng Roma sẽ chơi áp đặt thế trận. Khả năng này không cao vì Jose Mourinho vẫn luôn là HLV nổi tiếng về sự cẩn thận.

Trong trường hợp Feyenoord từ bỏ lối chơi tấn công và lựa chọn lối đá cầm chừng hay thiên về phòng ngự thì đó có thể coi là tự sát. HLV Mourinho ở mùa giải này đã đối đầu với nhiều đội bóng chơi phòng ngự trước Roma, kể cả tại C3 lẫn Serie A. Vì thế, HLV người Bồ Đào Nha sẽ có cách để buộc Feyenoord bộc lộ ra kẽ hở và tận dụng sai lầm để dứt điểm trận đấu.

3. Trong trận chung kết, Roma sẽ chịu tổn thất khi không có Henrikh Mkhitaryan. Khi còn ở Man United, HLV Mourinho đã không trọng dụng Mkhitaryan nhưng tại Roma, cầu thủ Armenia là nhân tố quan trọng ở tuyến trên của HLV người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Roma và HLV Mourinho sẽ không cần quá lo lắng vì họ vẫn còn trong tay Nicolo Zaniolo và Lorenzo Pellegrini. Hai cầu thủ này trong mùa giải vừa qua đã cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho. Cả hai đều có vai trò đặc biệt trong việc dẫn dắt lối chơi và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Tuy nhiên, Zaniolo hay Pellegrini không phải những cái tên có thể định đoạt trận đấu. Nói về điều này cần phải nhắc tới Tammy Abraham. Chuyển tới từ Chelsea vào mùa Hè 2021, cầu thủ người Anh không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với Roma cũng như hiểu những điều HLV Mourinho muốn. Trong 12 trận tại cúp C3, Abraham đã ghi tới 9 bàn thắng. Anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất ở trận bán kết lượt về giúp Roma vượt qua Leicester. Khi còn khoác áo Chelsea, Abraham cũng rất có duyên ghi bàn ở những trận đấu cúp.

Nếu chơi đúng phong độ và đẳng cấp, Roma không khó để giành chiến thắng trước Feyenoord. Tôi dự đoán Roma sẽ giành chiến thắng 3-1 trong 90 phút thi đấu để trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Europa Conference League. So với Cúp C1 hay C2, giải đấu này vẫn còn ít danh tiếng và bị đánh giá thấp nhưng trở thành người đầu tiên luôn là điều đặc biệt.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm