Everton Soares: Một ngôi sao mới đã ra đời và có thể tỏa sáng ở Manchester

25/06/2019 07:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Được người hâm mộ ví như nhân vật hoạt hình Cebolinha, Everton Soares đang mang đến niềm vui cho bóng đá Brazil và giúp họ làm sống lại hi vọng ở Copa America 2019 trên sân nhà.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, sáng 25/6: Trực tiếp Chile vs Uruguay, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp VCK U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America hôm nay:

06h00 ngày 25/6: Chile vs Uruguay (bảng C)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

 

06h00 ngày 25/6: Ecuador vs Nhật Bản (bảng C)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-2

Từ trong phim đến sân cỏ

Cho đến Chủ nhật qua, Brazil và MU đều có chung một vấn đề. Đó là khoảng trống bên cánh trái và rõ ràng, họ thiếu đi sự bùng nổ trong lối chơi tấn công của mình. Có cảm giác cả hai giống như những người khổng lồ chưa tỉnh giấc và vẫn đang tìm kiếm mẫu cầu thủ từng định hình phong cách của họ.

Cho đến trận gặp Peru. Dường như Selecao đã tìm thấy anh ta. Và Red Devils có lẽ nên ký hợp đồng với anh ta. Đó là Everton Soares.

Ở Brazil, Everton được biết đến với cái biệt danh Little Onion (Củ hành tây bé nhỏ), và trong khi anh chưa khiến bất cứ ai phải rơi lệ tại Copa America, anh ấy đã thành công trong chiếc áo biểu tượng mà hầu hết tất cả đều thất bại.

Không có Neymar nhưng chiến thắng 5-0 trước Peru mang đến những tiếng hò reo, cứ như thể đội bóng của Tite vừa giành chức vô địch Copa America 2019.

É Cebolinha, É Cebolinha, É Cebolinha. The Little Onion, vang lên nhiều lần như một sự tôn vinh Everton, một cậu bé giống như một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Brazil. Neymar hầu như bị lãng quên. Vị trí của anh không còn là khoảng trống nữa.

Everton xuất phát ở cánh trái của Brazil trong đội hình 4-2-3-1 lần đầu tiên tại Copa America. Đến cuối trận đấu, vị trí này đã thuộc về anh, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tiền vệ chạy cánh nhỏ bé chỉ cao 1,74m này chỉ mới có trận đấu thứ 9 cho Selecao, vậy mà anh đã có 2 bàn thắng tại Copa America 2019. Bàn đầu tiên, trước Bolivia ở trận mở màn của Brazil. Không có gì ngạc nhiên khi người hâm mộ đòi đưa anh vào trận gặp Venezuela.

Có điều, Tite vốn không bao giờ chịu nghe số đông đã lờ đi sự quan tâm đến Everton, trước khi Brazil chấp nhận trận hòa 0-0. Đó là trận đấu mà họ thiếu tất cả các đặc điểm trong lối chơi của Everton: tốc độ, sự tự tin và khả năng gây đột biến.

Một ngôi sao mới

Vào thời điểm trận đấu quyết định với Peru chuẩn bị diễn ra, Tite có rất ít lựa chọn ngoài việc tung cầu thủ 23 tuổi đang khoác áo Gremio vào chơi bên cạnh Philippe Coutinho và Gabriel Jesus. Xét về kinh nghiệm và các danh hiệu, rõ ràng có sự mất cân giữa ba người đó.

Vậy nhưng, Everton đã làm lu mờ Coutinho và Jesus. Anh không chỉ chơi bóng. Anh đã khiêu vũ. Anh sút - và ghi bàn - từ xa. Anh rê bóng như một nghệ sĩ. Đó là thứ bóng đá thô sơ, quen thuộc của khu ổ chuột.

Brazil đã chờ đợi 3 trận đấu tại Copa America để chứng kiến ​​những gì tạo nên thương hiệu samba và họ đã có được từ một cầu thủ trẻ mới lần đầu dự Copa America.

Everton đã khoác áo Gremio được 5 năm. Thường thì các cầu thủ Brazil đầy hứa hẹn thường được săn đón trước sinh nhật thứ 23 của họ. Thực tế thì Everton đã được liên hệ với Man City khi còn nhỏ cho đến khi những tin đồn biến mất. Giờ là MU và điều này khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi giữa họ đều có chung một vấn đề bên cánh trái.

Liệu Alexis Sanchez có rời Old Trafford hay không, Everton có thể lấp đầy khoảng trống của MU bằng lối chơi và tính cách của mình. Thậm chí không chỉ là MU bởi phong cách di chuyển từ cánh trái vào trong rất quen thuộc ở Man City, Liverpool và Chelsea (cho đến khi Eden Hazard ra đi).

Có điều, nhìn thì mê, sở hữu Everton được không lại là một vấn đề khác. Theo truyền thông Brazil, hợp đồng của anh với Gremio có điều khoản giải phóng 71 triệu bảng. MU cần có người nhưng không phải có người theo kiểu tốn kém đó.

Trừ khi những đường rê dắt của Everton gợi lên những ký ức dễ chịu về mẫu cầu thủ chạy cánh từng một thời mê hoặc Old Trafford, một mẫu cầu thủ cần thiết nếu MU muốn trở lại vị trí số 1 của bóng đá Anh một lần nữa.

Một ngôi sao đã ra đời ở Brazil và anh có thể tỏa sáng ở Manchester.

VIDEO: Hà Nội quyết đánh bại Ceres Negros tại AFC Cup

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm