Emery lên tiếng vụ Neymar coi thường PSG: 'Cậu ta không hề gọi cho tôi để chúc mừng'

19/04/2018 13:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Unai Emery khẳng định Neymar đã không gọi điện cho ông để chúc mừng chức vô địch Ligue 1 sớm mà PSG có được sau khi vùi dập đối thủ Monaco với tỷ số 7-1.

Cuối tuần qua, PSG vùi dập đội nhì bảng Monaco tới 7-1 để vô địch Ligue 1 mùa giải 2017-18. Trong khi các đồng đội hạnh phúc ăn mừng chiến tích tại Paris thì Neymar ở Brazil đã chia sẻ lên trang Instagram hình ảnh đang chơi trò poker qua mạng.

Hành động của Neymar vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ huyền thoại bóng đá Pháp Christophe Dugarry.

"Làm thế nào mà Neymar có thể ngồi chơi điện tử, làm thế nào mà chúng ta lại coi Neymar là thủ lĩnh trên sân, khi mà cậu ta không đến sân để cổ vũ và ăn mừng với đội bóng?. Làm thế nào PSG có thể chấp nhận điều như vậy? Neymar làm sao có thể nhìn mặt đồng đội, khi cậu ta có hành động như thế? Neymar đã phỉ bảng PSG. Tôi nghĩ hành động của Neymar là quá tồi tệ", Dugarry lên tiếng.

Chú thích ảnh
Neymar mải chơi poker trên mạng khi PSG vô địch Ligue 1

Trên mạng xã hội, số đông đồng tình với ý kiến của Dugarry. Neymar trong thời gian ở Brazil thường xuyên chống nạng tới các sự kiện giải trí cùng bạn gái, tham gia các chương trình của nhà tài trợ nhưng sang Paris cổ vũ PSG trong trận cầu đặc biệt của mùa giải thì lại không. Ngôi sao Brazil thậm chí còn chẳng gửi tới đội bóng của mình một lời chúc mừng.

Trước những ồn ào về việc Neymar bị tố coi thường PSG, HLV Unai Emery đã có cuộc trò chuyện với Cadena Cope. Khi được hỏi liệu Neymar có gọi hay nhắn tin chúc mừng ông kể từ khi PSG giành chức vô địch, câu trả lời của ông Emery là "Không".

Chú thích ảnh
Ngôi sao Brazil cũng không gọi điện cho HLV Unai Emery để chúc mừng

"Lần gần nhất tôi nói chuyện với Neymar cách đây đã 2-3 tuần. Lúc đó, cuộc gọi nhằm để xem tình hình Neymar thế nào và cậu ấy đã có dự định gì về việc trở lại tập luyện ở CLB hay chưa. Neymar có cuộc trò chuyện với các cầu thủ, thành viên CLB và tôi thông qua video chat".

Neymar tới PSG Hè năm ngoái trong thương vụ gây chú ý thế giới bởi phí giải phóng hợp đồng trị giá 222 triệu euro. Nhưng Neymar được cho là không thích thú với cuộc sống tại Paris. Cầu thủ Brazil cũng có mâu thuẫn với Cavani, dẫn tới những lùm xùm trong phòng thay đồ PSG.

Chú thích ảnh
Neymar được cho muốn rời PSG

Chỉ sau 1 năm, Neymar đã muốn rời PSG. Truyền thông thế giới đồn thổi điểm đến mà Neymar mong muốn là Real Madrid. Tuy nhiên, ông Emery cho rằng đó chỉ là những đồn thổi vô căn cứ. "Tôi cảm thấy rằng Neymar vẫn sẽ ở Paris. Cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó với PSG. Neymar đã nói rõ những gì cậu ấy muốn ở cấp độ cá nhân và tập thể. Chúng tôi đã nói về chuyện đó với cậu ấy và Chủ tịch CLB hồi đầu mùa giải, dự án đó vẫn được duy trì. Neymar đang tìm kiếm vai trò tối đa ở PSG và PSG đang tìm kiếm một ngôi sao có ảnh hưởng lớn với sự trợ giúp của Neymar. Tôi chưa tưởng tượng ra một PSG không có Neymar và Neymar sẽ không hiểu bản thân mình sẽ ra sao nếu không có PSG".

Vì sao Neymar không thể sánh ngang Messi và Ronaldo?

Vì sao Neymar không thể sánh ngang Messi và Ronaldo?

Neymar đã là một cầu thủ lớn và tiệm cận đẳng cấp của Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Nhưng để vươn tới tầm của hai ngôi sao trên thì cực khó, nếu không muốn nói là không thể.

Không chỉ Neymar, tương lai của chính Emery ở PSG cũng đang bị đặt dấu hỏi. Thời điểm PSG bị loại ở Champions League, rộ thông tin ông Emery sẽ bị sa thải vào cuối mùa và trở lại với đội bóng cũ Real Sociedad. "Tôi không biết mình sẽ ở lại hay ra đi vào mùa Hè này", HLV 46 tuổi thừa nhận. "Tôi đã ở đây 2 năm và tôi tiếp tục làm việc. Khi ngồi lại với Chủ tịch và quản lý CLB để bàn về tương lai, chúng tôi sẽ xem xét điều gì tốt nhất cho CLB và cho bản thân tôi".

Emery khẳng định rằng ông chưa nhận được đề nghị nào từ Real Sociedad nhưng thổ lộ: "Tôi đã gắn bó với Real Sociedad 10 năm. Tôi luôn nói rằng một nửa trái tim mình thuộc về CLB".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm