Dybala công khai 'bật' Allegri?

24/10/2017 13:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thế 10 người chống 11 vì Mario Mandzukic phải nhận thẻ đỏ từ khá sớm, Juventus vẫn chứng minh được đẳng cấp bằng chiến thắng tưng bừng ngay trên sân của Udinese (6-2). Vui vì chiến thắng nhưng những người yêu Juve lại cảm thấy lo lắng khi nội bộ của đội bóng đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.

Kênh truyền hình Sky Sport Italia đã đưa ra bằng chứng cho thấy Dybala tỏ thái độ bực tức khi bị HLV Allegri rút ra khỏi sân ở phút 67. Mặc dù chưa xác thực liệu Dybala có buông lời lẽ xúc phạm HLV Allegri hay không, nhưng nhiều chuyên gia đọc khẩu hình nhận định tiền đạo người Argentina đã có những từ ngữ lăng mạ ông thầy của mình bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chuyện Dybala tỏ thái độ cũng khá dễ hiểu. Số 10 của Juve muốn tiếp tục ghi bàn để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới trong bối cảnh Ciro Immobile không ngừng nhả đạn cho Lazio. Thời điểm Dybala rời sân cũng là lúc Juve đang dẫn 4-2 và trong bối cảnh Udinese có dấu hiệu vỡ trận, nếu tiếp tục chơi, tiền đạo người Argentina sẽ có bàn thắng. Nhưng ông Allegri không nghĩ vậy, ông rút Dybala ra và tung Douglas Costa với ý định đảm bảo sự an toàn cho thế trận mà Juve đang có.

Higuain – Dybala và giấc mơ về một cặp 'song sát'

Higuain – Dybala và giấc mơ về một cặp 'song sát'

Sau khi Higuain giải hạn bàn thắng thì đến lượt Dybala đột nhiên đá hỏng 2 quả 11m ở 2 trận Serie A liên tiếp. Nếu vấn đề của Higuain là tâm lý thì trường hợp của Dybala hoàn toàn chỉ là do một chút chủ quan, cẩu thả.

Ngoài chuyện muốn ghi bàn thì việc Dybala phản ứng được cho là xuất phát từ Allegri đang có những hoài nghi nhất định về việc chân sút này đã sút hỏng 2 quả 11m trong thời gian gần đây. Bởi thế, nếu chuyện Dybala lăng mạ Allegri là có thật thì mối quan hệ giữa hai người sẽ càng xấu hơn từ sau trận đấu này. Điều ấy vô hình trung sẽ bất lợi cho Juve ở thời điểm họ đang cần phải cho thấy sự ổn định nhất.

Quay trở lại với mùa giải năm ngoái, khi trung vệ Leonardo Bonucci cũng thể hiện thái độ ra mặt với Allegri. Mâu thuẫn đã không được đẩy lên đỉnh điểm nhưng cuối mùa giải, Bonucci đã rời Juve đến Milan. Bây giờ, điều tương tự có thể xảy ra. Hoặc Allegri có thể sẽ ra đi, hoặc Dybala sẽ tìm cho mình một bến đỗ khác, nơi Barcelona hay Man City đang trải thảm đỏ chờ anh. Đó là nguy cơ cho Juventus nếu như BLĐ của "Lão bà" không thể dập tan được ngọn lửa âm ỉ này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm