Đội tuyển Ý hướng tới EURO 2021: Những ước mơ màu Thiên thanh

15/02/2021 06:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Italy chào tạm biệt năm 2017 bằng một thảm hoạ kinh khủng chưa từng có trong lịch sử khi không vượt qua được vòng loại World Cup 2018, một nhà bình luận bóng đá đã thốt lên trên kênh RAI: “Tôi thà chết đi còn hơn là nghĩ đến việc chúng ta không thể đến World Cup”.

UEFA Nations League 2020-21: Italia và Bỉ tiếp bước Pháp, Tây Ban Nha dự VCK

UEFA Nations League 2020-21: Italia và Bỉ tiếp bước Pháp, Tây Ban Nha dự VCK

UEFA Nations League 2020-21. Kết quả bóng đá UEFA Nations League: Bosnia vs Italia, Hà Lan vs Ba Lan, Anh vs Iceland. Bảng xếp hạng UEFA Nations League. Danh sách các đội dự vòng bán kết UEFA Nations League.

3 năm sau, những nỗi tủi hổ và đau đớn ấy không còn nữa. Dưới tay Roberto Mancini, Italy đã trở lại top 10 sau 4 năm rưỡi, và tràn ngập hy vọng cho những hành trình sắp tới. Chắc chắn, Roberto Mancini là một trong những người làm bóng đá hạnh phúc nhất trên đất nước hình chiếc ủng năm 2020, khi những nỗ lực và cố gắng không ngừng của ông trong 3 năm đã đem đến những kết quả tích cực.

Sau hồi sinh là hướng đến những mục tiêu lớn

Đấy là một hành trình vất vả và đầy mệt mỏi kể từ khi thay thế Giampiero Ventura và tiếp quản một Italy tan nát, tổn thương và kiệt quệ về sức lực và ý tưởng, để rồi trong năm 2020, đội tuyển Thiên thanh đã lấy lại được niềm tin, hy vọng và cả nhiệt huyết đã mất để hướng tới một năm 2021 đầy ắp những thách thức.

Dĩ nhiên, có một chút tiếc nuối khi EURO 2020 đã không diễn ra như dự kiến, bởi Mancini đã tạo lập một đội tuyển đủ mạnh để không ngán ngại bất cứ đối thủ nào ở giải đấu ấy, khi vòng bảng được đá trên sân nhà ở Rome mà họ bất bại trong nhiều năm qua là một lực đẩy hoàn hảo để đưa họ vào vòng knock-out. Nhưng Mancini không cảm thấy đấy là một điều đáng buồn bã, bởi ông tin rằng, đội hình hiện tại, với nhiều cầu thủ trẻ, vẫn cần thời gian để trưởng thành và thêm một năm nữa sẽ giúp họ chín chắn hơn. Trong quãng thời gian không EURO ấy, Mancini vẫn duy trì một Italy mạnh mẽ và chiến thắng. Việc họ đứng đầu bảng đấu của mình ở Nations League là một tiền đề quá tốt để hướng đến 2021, cho phép họ lọt vào top 10 thế giới, từ đó có vị trí hạt giống trong việc bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 (các trận đấu bắt đầu vào tháng 3 tới) và cho phép Thiên thanh có thể mơ bay cao ở vòng chung kết Nations League 2021 mà họ là chủ nhà (tháng 10/2021).

Chú thích ảnh
Nỗ lực không ngừng của Mancini trong 3 năm qua đã mang đến những kết quả tích cực

Điều đó đồng nghĩa với việc Italy sẽ có rất nhiều trận đấu, ít nhất là 13 trận chính thức trong năm 2021 (chưa kể các trận giao hữu), và nhiều mục tiêu cần hướng tới. Một chút đau đầu và stresss cho Mancini? “Không hề”, ông nói một cách hào hứng trên nhật báo Gazzetta dello Sport. “Được đá nhiều trận đấu ở trình độ cao trong một năm, điều chưa từng xảy ra trước đây, là một lợi thế lớn cho chúng tôi”. Và vì thế, vị HLV 56 tuổi chỉ coi những thành công trong năm 2020 không phải là đích đến, mà chỉ là sự kết thúc của một quá trình tái thiết và là điểm khởi đầu cho một quá trình mới, với những mục tiêu tiếp theo của Italy.

có thể là gì? Mancini chỉ nói, Thiên thanh muốn đi xa nhất ở những giải đấu mà họ tham gia trong năm 2021, với mục tiêu chắc chắn nhất là đoạt vé đi Qatar để trở lại đấu trường World Cup, nhưng báo chí Italy cũng đã nói một cách không úp mở về việc chí ít Italy phải vào đến tứ kết EURO 2020 và vào trận cuối cùng của vòng chung kết Nations League 2021. Những mục tiêu đầy tham vọng và không hề dễ chinh phục.

Tiến lên bằng bóng đá tấn công

Italy đã trải qua 22 trận đấu chính thức bất bại. Và điều khiến các nhà bình luận hay hoài nghi nhất kinh ngạc, là cách mà Italy đã chơi. Ở trận thắng Ba Lan 2-0, trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng Nations League của các chàng trai Thiên thanh, bàn thắng thứ 2 của họ được thực hiện sau 30 đường chuyền ngắn, kết quả của một thứ bóng đá kiểu tiki-taka chưa từng thấy trước đây của Italy. Không những thế, họ chơi nhanh, ít chạm, luân chuyển quả bóng một cách nhịp nhàng và cái cách mà họ chiến đấu quyết liệt để giành lại quyền kiểm soát khi mất bóng là một minh chứng cho thấy Italy dưới tay Mancini khác những người tiền nhiệm thế nào. Mancini thích áp dụng sơ đồ 4-3-3 và khuyến khích các học trò chơi tấn công. Ông nói, “đấy là thứ bóng đá mà tôi thích, thứ bóng đá mà nhờ nó, Thiên thanh đang hồi sinh”.

Chú thích ảnh
Italy đang tiến lên bằng thứ bóng đá tấn công

Nó đã hồi sinh trong 3 năm qua, và giờ là lúc nó kiếm tìm sự khẳng định trong năm 2021, và chính việc hoãn EURO sang 2021 lại là điều tích cực khi giúp Mancini một tay trong việc đưa thêm dòng máu trẻ vào một đội hình mà các cựu binh như Bonucci, Florenzi, Jorginho, Verratti, Insigne và Immobile vẫn đóng vai trò chính. Trung vệ trẻ 20 tuổi Lovato và tiền đạo trẻ 21 tuổi Scamacca đang được chú ý và rất có thể sẽ được đôn từ U21 lên “đội lớn”. Những Barella, Bastoni và Tonali đang trưởng thành, trong khi Locatelli, Chiesa và Kean đã có được sự thừa nhận, là những phương án chiến thuật quan trọng trong tay Mancini. Bộ khung của Italy cho các chiến dịch năm 2021 hiện đã có 14-15 người và sự cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt cho đến khi Mancini gút lại danh sách 23 người vào cuối tháng 5 tới cho EURO. Thời gian vẫn còn nhiều cho Mancini và điều may mắn là bóng đá Ý hiện tại không thiếu các tài năng trẻ và những tên tuổi đã khẳng định được mình.

Mùa xuân tới, Italy sẽ trở lại sân cỏ bằng trận đấu với Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2022. Từ đó đến EURO chỉ còn 3 tháng. Chắc chắn, Mancini đã có những phương án chiến thuật và nhân sự cho Italy cho năm 2021, nhưng cánh cửa vào đội tuyển Italy vẫn mở rộng cho tất cả. Và một khả năng khác cũng mở ngỏ cho những tháng đầu năm mới: việc gia hạn hợp đồng với Mancini. Hợp đồng của ông với LĐBĐ Italy sẽ kết thúc vào cuối năm 2022, sau World Cup ở Qatar, nhưng sau thành công của năm 2020, đã có một số đội bóng, trong đó có cả các CLB Premier League, muốn mời ông về làm HLV cho họ. Một hợp đồng mới có thể sẽ tiếp thêm cho Mancini động lực để ông tiếp tục đưa Thiên thanh trở lại đỉnh cao.

Italy và những chiến dịch lớn của họ
trong năm 2021

Vòng loại World Cup 2022

25/3 Italy-Bắc Ireland

28/3 Bulgaria-Italy

31/3 Lithuania-Italy

2/9 Italy-Bulgaria

5/9 Thuỵ Sĩ-Italy

8/9 Italy-Lithuania

12/11 Italy-Thụy Sĩ

15/11 Bắc Ireland-Italy

Vòng chung kết EURO 2020

Vòng bảng

11/6 Italy-Thổ Nhĩ Kỳ

16/6 Italy-Thuỵ Sĩ

20/6 Italy-xứ Wales

Nếu đi tiếp, Italy sẽ đá ngày 26 hoặc 27 hoặc 29/6 cho vòng 1/8; đá ngày 2 hoặc 3/7 cho vòng tứ kết; đá ngày 6 hoặc 7/7 cho bán kết và 11/7 cho trận chung kết

Vòng chung kết Nations League

6/10 Italy-Tây Ban Nha

10/10 đá chung kết hoặc tranh hạng 3

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm