Di Francesco đang là 'Juergen Klopp của Italy'

24/04/2018 14:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không quá lời nếu nói rằng Eusebio Di Francesco chính là Juergen Klopp của bóng đá Italy. Bởi vậy, cuộc đấu trí của ông với HLV người Đức tại Bán kết Champions League sẽ rất hấp dẫn.

1. Đây là mùa bóng đầu tiên Eusebio Di Francesco (48 tuổi) dẫn dắt AS Roma, nhưng ông đã có rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện trong suốt 13 năm qua. Điều đặc biệt là Di Francesco có nhiều điểm chung với Klopp, HLV của Liverpool.

Giống như nhà cầm quân người Đức, Di Francesco đã khởi nghiệp ở giải đấu ít danh tiếng, trước khi vươn lên dẫn dắt đội bóng nổi tiếng ở giải đấu hàng đầu. Di Francesco cũng theo đuổi lối bóng đá tấn công hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Liverpool - Roma: So với năm 2005, Liverpool bây giờ còn khủng khiếp hơn

Liverpool - Roma: So với năm 2005, Liverpool bây giờ còn khủng khiếp hơn

Ngay sau khi Liverpool đánh bại Man City một cách thuyết phục để giành vé vào bán kết Champions League mùa này, đã xuất hiện những so sánh giữa đội bóng của Juergen Klopp hiện tại với đội Liverpool vô địch châu Âu năm 2005.

Trên thực tế, Di Franceso từng có cơ hội đối đầu với Liverpool tại UEFA Cup 2001. Nhưng đó là khi ông còn là cầu thủ của AS Roma (lúc 31 tuổi). Di Francesco chỉ là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận mà AS Roma thắng 1-0 tại Anfield. Tuy nhiên, Liverpool đã giành vé đi tiếp với tổng tỉ số là 2-1 nhờ cú đúp của Michael Owen trong trận lượt đi.

Sau mùa giải ấy, Di Francesco đã rời AS Roma và giải nghệ vào năm 2005. Ông đã dẫn dắt vài đội bóng nhỏ trước khi được bổ nhiệm làm HLV của Sassuolo ở Serie B vào năm 2012.

2. Sassuolo đã thăng hạng lên Serie B vào năm 2008 dưới sự dẫn dắt của HLV Max Allegri, nhưng sau đó, đội bóng này đã không thể tiếp tục leo lên giải đấu cao hơn là Serie A. Dưới sự chỉ đạo của Di Francesco, Sassuolo đã thăng hạng lên Serie A vào năm 2013. Đó là mùa giải mà họ ghi được 78 bàn và chỉ thua đúng 7 trận.

Tuy nhiên tại Serie A, Sassuolo khởi đầu đầy thất vọng khi họ thua 3 trận đấu và rơi xuống nhóm cuối BXH, khi Di Francesco bị sa thải vào tháng 1/2014. Tuy nhiên chỉ sau 5 trận đấu, Di Francesco được tái bổ nhiệm. Kết quả là HLV này đã giúp Sassuolo trụ hạng thành công.

Mùa tiếp theo, HLV người Italy giúp Sassuolo cán đích ở giữa BXH. Họ tiếp tục tiến bộ khi cán đích trong Top 6 ở mùa 2015-16 và giành vé dự Europa League. Và chỉ 1 năm sau, Roma gọi điện tới cho Di Francesco.

Trong khi đó, Klopp đã đặt dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện ở Mainz. HLV này đã giúp Mainz lần đầu tiên trong lịch sử CLB này lên chơi ở Bundesliga và sau đó là tham dự UEFA Cup (2005). Rốt cuộc Klopp đã được Dortmund mời gọi và phần còn lại là lịch sử.

3. Cách tiếp cận trận đấu của Klopp và Di Francesco có phần giống nhau. Tại Sassuolo, Di Francesco đã áp dụng sơ đồ 4-3-3 và vẫn dùng nó cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên gần đây, ông đã dùng sơ đồ 3-5-2 trong trận lượt về ở vòng Tứ kết Champions League trước Barca và sau đó là trận gặp Lazio ở Serie A.

Các CĐV của Liverpool sẽ cảm thấy lối đá của Sassuolo dưới thời Di Francesco là rất quen thuộc. Bởi sơ đồ này vận hành dựa trên sự di chuyển đồng bộ và tỉ mỉ của toàn đội hình. Điều nổi bật nhất của lối chơi này chính là việc các cầu thủ đá cánh sẽ bó vào trong để tấn công, tạo khoảng trống cho các hậu vệ cánh dâng lên. Tại Sassuolo, các đợt tấn công do cầu thủ chạy cánh Dominico Berardi khởi xướng, còn ở AS Roma hiện tại là Stephen El Shaarawy và Cengiz Under.

Cũng giống như Roberto Firmino, tiền đạo cắm của AS Roma là Edin Dzeko cũng thường xuyên tham gia phòng ngự.

Về mặt phòng thủ, Di Francesco thích đội bóng của mình đá pressing tầm cao để phá vỡ lối chơi của đối thủ. Vì vậy nên Danielle de Rossi và Kevin Strootman có vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ.

Tóm lại, cuộc đối đầu của Di Francesco và Klopp sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi mà cả hai HLV đều theo đuổi triết lý bóng đá giống nhau.

Sơn Tùng (Theo Liverpool Echo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm