Cúp C1: UEFA ưu ái nhóm CLB từng định lập European Super League

26/08/2022 16:33 GMT+7 | Champions League

UEFA đang mang tới cho những đội bóng giàu có tại châu Âu những ưu ái ngay từ việc chia hạt giống bốc thăm vòng bảng. Điều này khiến các đội bóng không cần phải nỗ lực để thành công

Bóng đá hôm nay 26/8: MU hỏi mua Asensio, Benzema giành giải Cầu thủ hay nhất năm

Bóng đá hôm nay 26/8: MU hỏi mua Asensio, Benzema giành giải Cầu thủ hay nhất năm

Bóng đá hôm nay 26/8: MU hỏi mua Asensio, Benzema thắng giải Cầu thủ hay nhất năm, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Các đội thuộc nhóm 2 tại Champions League năm nay đều là những đội bóng giàu có tại châu Âu. Vị trí thuộc nhóm 2 giống như món quà UEFA ưu ái dành cho các đội bóng này.

Trong số 8 đội bóng thuộc nhóm 2, có tới 6 CLB từng có ý định tách riêng ra để tạo ra sân chơi mới mang tên European Super League (ESL). Chỉ có Sevilla và RB Leipzig nằm ngoài kế hoạch bất chính đó. Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Atletico Madrid và Juventus vẫn đang tận hưởng vị trí của mình, điều UEFA mang lại cho họ.

Dẫu vậy, cũng cần phải nói rằng, vị trí thứ 2 của Liverpool không xứng đáng với tầm cỡ của họ. Họ là ứng viên vô địch. Mùa trước, họ về nhì tại Ngoại hạng Anh sau Man City và nhận thất bại ở trận chung kết C1. Liverpool đã trải qua một mùa giải với nhiều giá trị. Vì thế, vị trí trong nhóm 2 có thể coi là "vị trí tệ nhất" đối với Liverpool.

Chú thích ảnh
Vị trí thứ 2 vẫn còn thấp so với những gì Liverpool đã thể hiện

Quay trở lại về nhóm 2, có thể thấy chủ nghĩa bảo hộ và độc quyền mà UEFA đã tạo ra cho một số đội bóng. Trừ Liverpool (đội giành chức vô địch FA Cup), nhóm hạt giống thứ 2 tại lễ bốc thăm C1 có 4 CLB đã về thứ tư trong giải đấu của họ, 2 CLB về thứ ba và một đội thứ hai, nhưng kém đội đầu bảng tới 13 điểm.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 4 có tới 6 nhà vô địch quốc gia. Thể lệ bốc thăm nay có thể xem như là một cách tránh tạo ra bảng tử thần. Những đội giàu có nhưng không có danh hiệu có lẽ đã phải dựa vào lịch sử để đạt được điều này.

Trong số các đội bóng thuộc nhóm 2, có một số đội đã thi đấu tốt trong những năm gần đây. Atletico Madrid vô địch quốc nội 2021, Liverpool và Juventus năm 2002, Barcelona năm 2019, Chelsea 2017, Tottenham 1961. Sevilla 1946 và RB Leipzig thậm chí chưa bao giờ. Và họ được hưởng đặc quyền từ những thành công trước đây, dù trắng tay ở mùa giải qua. CLB vẫn được hưởng những lợi ích của một nhà vô địch dù chẳng vô địch.

Chú thích ảnh
Tottenham dù chỉ xếp hạng 4 Ngoại hạng Anh nhưng lại được xếp vào nhóm 2 giải Champions League

Nếu tính tổng điểm trung bình của các đội bóng nhóm 2 (Barcelona, Chelsea, Atletico Madrid, Sevilla, Tottenham, Leipzig và Juventus) thì khoảng cách trung bình của họ so với nhà vô địch giải quốc nội là 17,14 điểm. Như vậy, các nhà vô địch thường giành chức vô địch sớm 5 vòng.

Các đội bóng này đã chiễm trệ ở nhóm 2 như thể mình rất xứng đáng. Đó là cách UEFA vẫn duy trì hệ thống của mình trong nhiều năm qua. Tại sao một giải đấu mang thương hiệu Champions League lại có thể gạt đi thành tích thực sự của Celtic, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, Copenhagen, Viktoria Plzen, Club Bruges, RB Salzburg và Shakhtar Donetsk, những đội bóng đều vô địch, đề xếp họ ở nhóm 3 và 4?

Dĩ nhiên, đội hạng 4 tại Ngoại hạng Anh luôn mạnh hơn đội vô địch Israel nhưng UEFA đã không bảo vệ và đánh giá đúng về chức vô địch. Tất cả hành động của UEFA cho thấy ESL thực tế không cần thiết. Các đội bóng lớn đều đã có những ưu ái của mình. Tại sao họ cần phải tự tạo ra một cái cho riêng mình thêm nữa?

Quý Dậu
Theo Martin Samuel/Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm