Cuộc đua Vua phá lưới ở Châu Âu: Ai cản được Messi?

19/05/2019 20:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một số giải VĐQG Châu Âu đã kết thúc, một số giải thì chưa. Cuộc đua giành giải thưởng chiếc giày vàng vì thế vẫn tiếp tục diễn ra nhưng rất khó có đối thủ nào qua mặt được Lionel Messi.

Bóng vàng xa xôi lắm, Leo Messi!

Bóng vàng xa xôi lắm, Leo Messi!

Có những điều tưởng như là tất yếu cuối cùng lại trở thành điều đáng bị nghi ngờ, như khả năng giành Ballon d’Or thứ 6 của Leo Messi, sau khi trải qua một đêm tồi tệ ở Anfield cùng những đồng đội khốn khổ của mình.

1. Luuk de Jong (PSV Eindhoven): 28 (bàn thắng) x 1,5 (hệ số UEFA) = 42,0

Chú thích ảnh
Tiền đạo gốc Thụy Sĩ tỏa sáng rực rỡ ở PSV Eindhoven

Tiền đạo gốc Thụy Sĩ sau quãng thời gian mờ nhạt ở Newcastle đã tỏa sáng rực rỡ ở PSV Eindhoven, ghi 93 bàn thắng sau 156 trận ở giải VĐQG Hà Lan trong đó có 28 bàn thắng ở mùa giải này tính tới trước vòng đấu cuối cùng.

2. Mohamed Salah (Liverpool): 22 x 2,0 = 44,0

Chú thích ảnh
Salah tiếp tục chơi thành công trong mùa giải thứ hai khoác áo Liverpool

Là một trong 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League ở mùa giải vừa khép lại, Salah tiếp tục chơi thành công trong mùa giải thứ hai khoác áo Liverpool. 2 mùa liên tiếp giày giày vàng Premier League với 54 bàn thắng sau 74 trận đấu rõ ràng là hiệu suất ấn tượng đối với một tiền đạo.

3.Sadio Mane (Liverpool): 22 x 2,0 = 44,0

Đồng đội của Salah ở Liverpool Sadio Mane lập cú đúp trong vòng đấu cuối cùng của Premier League và cũng có 22 bàn thắng như Salah. Đây là mùa giải bùng nổ của tiền đạo người Senegal so với mùa trước khi anh ghi 10 bàn ở giải ngoại hạng.

4.Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): 22 x 2,0 = 44,0

Chú thích ảnh
Aubameyang ghi 22 bàn thắng cho Arsenal mùa này

Cũng giống Sadio Mane, Aubameyang cũng lập cú đúp trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải để nâng số bàn thắng anh ghi được cho Arsenal mùa này lên con số 22 và nâng tổng số bàn thắng của anh cho Pháo Thủ lên 32 bàn sau 49 trận ra sân.

5. Duvan Zapata (Atalanta): 22 x 2,0 = 44,0

Chú thích ảnh
Zapata đang chơi mùa giải hay nhất của mình, ghi 22 bàn thắng cho Atalanta

Tiền đạo người Colombia được Sampdoria cho Atalanta mượn và anh đang chơi mùa giải hay nhất của mình, ghi 22 bàn thắng giúp Atalanta leo lên thứ 4 Serie A và đang đứng trước cơ hội dự Champions League mùa tới. Zapata đã chơi ở Italy từ 2013 nhưng anh chưa bao giờ ghi quá 11 bàn thắng/mùa cho tới trước mùa này.

6. Robert Lewandowski (Bayern Munich): 22 x 2,0 = 44,0

Chú thích ảnh
Lewandowski ghi 22 bàn thắng, góp công lớn giúp Bayern giành đĩa bạc

Từ mùa 2010-11 đến nay, chỉ duy nhất 1 mùa Lewandowski ghi ít hơn 20 bàn thắng. Nhờ phong độ cực ổn định ấy, chân sút người Ba Lan trở thành cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở Bundesliga. Mùa này Lewandowski ghi 22 bàn thắng, góp công lớn giúp Bayern giành đĩa bạc.

7. Mbaye Diagne (Kasimpasa/Galatasaray): 30 x 1,5 = 45,0

Chú thích ảnh
Diagne tỏa sáng khi gia nhập Kasimpasa rồi Galatasaray

Có lẽ một trong những cái tên gây ngạc nhiên nhất trong cuộc đua giành chiếc giày vàng Châu Âu là tiền đạo người Senegal đang chơi cho Galatasaray Mbaye Diagne. Sau khi phiêu bạt qua nhiều đội bóng khác nhau ở Châu Âu, Saudi Arabia, Trung Quốc, Diagne chỉ thực sự tỏa sáng khi gia nhập Kasimpasa nơi anh ghi được 20 bàn thắng trước khi chuyển sang Galatasaray hồi đầu năm và ghi thêm 10 bàn thắng nữa.

8. Fabio Quagliarella (Sampdoria): 26 x 2,0 = 52,0

36 tuổi, Fabio Quagliarella là lão tướng gây ấn tượng mạnh nhất ở Serie A mùa này. Anh đã ghi 26 bàn thắng cho đội bóng, vượt 7 bàn so với mùa giải ghi nhiều bàn thắng ở Serie A của anh trước đó.

9. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain): 30 x 2,0 = 60,0

Chú thích ảnh
Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời sau World Cup 2018 với 30 bàn thắng cho PSG

Tiền đạo hàng đầu thế giới của tuyển Pháp tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời sau World Cup 2018 với 30 bàn thắng đóng góp cho PSG trong đó có hattrick vào lưới Monaco giúp PSG chiến thắng 3-1 đồng thời giành chức vô địch Ligue 1 lần thứ 6 trong 7 mùa giải qua.

10. Lionel Messi (Barcelona): 34 x 2,0 = 68,0

Chú thích ảnh
Messi là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng chiếc giày vàng Châu Âu mùa này

Messi đã 31 tuổi nhưng không có vẻ gì là anh suy giảm phong độ theo thời gian. 34 bàn thắng của anh ghi cho Barca tính tới trước vòng cuối cùng của Liga là minh chứng. Với số bàn thắng nhiều hơn bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, cộng với hệ số xếp hạng UEFA của Liga là 2,0 trong khi vẫn còn 1 trận đấu nữa, Messi rõ ràng là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng chiếc giày vàng Châu Âu mùa này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm