Chủ tịch La Liga: 'Với vụ Neymar, PSG đang... tè vào bể bơi'

07/09/2017 12:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng PSG đã cười nhạo vào luật công bằng tài chính, và ví thương vụ Neymar với hành động... tè vào bể bơi.

Khi được hỏi về chuyện Neymar tự giải phóng hợp đồng của mình bằng 222 triệu euro (tất nhiên do phía Qatar chu cấp) để tới PSG, ông Tebas ví von: "Chúng tôi thấy PSG đang tè vào bể bơi, và Neymar đang trên bục nhảy cầu với hành động tương tự".

Ông Tebas đã phát biểu điều này vào hôm qua, tại Hội nghị công ước toàn cầu về bóng đá. Trước đó hai ngày, ông Tebas cũng đã viết đơn lên UEFA để yêu cầu điều tra "lịch sử về việc không tuân thủ" Luật công bằng tài chính (FFP). Tại hội nghị này, Tebas cho rằng các CLB được hậu thuẫn bằng nguồn thu từ dầu khí quốc gia đã đội giá cầu thủ và hủy hoại ngành công nghiệp này.

Chú thích ảnh
Tebas ví vụ Neymar như hành động "tè vào bể bơi"

Tebas khẳng định rằng La Liga đã phân tích tài khoản của tất cả các đội bóng hàng đầu châu Âu trong 5 năm qua, và tin rằng PSG, Man City, và thậm chí cả Chelsea đều đã dùng tài sản từ các ông chủ kếch xù để tăng doanh thu giả nhằm đối phó với các điều luật của FFP, tạo mối liên hệ ảo giữa số tiền chi cho cầu thủ và số tiền thu về qua tiền bản quyền, giao dịch thương mại, và bán vé.

Về phần mình, Man City khẳng định những bình luận của ông Tebas chỉ là "sự tưởng tượng thuần túy", và cân nhắc những động thái pháp lý "Tuyên bố của UEFA ngày 4/9 là rất rõ ràng và dựa trên thông tin chính xác. Ngược lại, những tuyên bố của ông Tebas dựa trên sự hư cấu", đại diện Man City cho biết, "Đội bóng và City Football Group đang tìm luật sư và sẽ hành động theo những lời khuyên đó".

Tebas, người giữ chức chủ tịch La Liga từ năm 2013, lý giải rằng ông chẳng có vấn đề với Abu Dhabi, Qatar hay bất cứ tập đoàn nào muốn mua một đội bóng, miễn là họ chơi công bằng. "Vấn đề là thu nhập mà họ báo cáo để trang trải các chi phí là không có thật", ông nói như vậy với các phóng viên ở Manchester; "Họ đồng ý những khoản tài trợ không dựa trên lãi suất thị trường. PSG kiếm được nhiều từ các nhà tài trợ hơn M.U, và đó là điều không thể. Đó là liều doping tài chính và nó đã phá hủy ngành công nghiệp này".

Chú thích ảnh
Ông Tebas đang chỉ trích PSG dữ dội
Với Mbappe và Neymar, PSG có hàng công khủng khiếp, mạnh nhất châu Âu

Với Mbappe và Neymar, PSG có hàng công khủng khiếp, mạnh nhất châu Âu

Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra y tế bắt buộc, Kylian Mbappe sẽ chính thức gia nhập PSG. Sự có mặt của tài năng trẻ này sẽ khiến gã nhà giàu nước Pháp sở hữu bộ ba tấn công tinh nhuệ bậc nhất châu âu: Cavani – Mbappe – Neymar.

PSG thuộc sở hữu của Qatar Sports Investments, có trụ sở ở Doha và do Nasser al-Khelaifi, chủ tịch PSG và BeIN Sports, một kênh truyền hình đã bơm tiền vào bóng đá Pháp. Mùa trước, đội bóng thành Paris đã có đến 7 nhà tài trợ. City thì thuộc quyền sở hữu của Sheikh Mansour, người đang là phó thủ tướng của UAE. Giống PSG, City có một vài nhà tài trợ có trụ sở ở UAE và Tebas đã chế nhạo về số những ngân hàng và đại lý du lịch đã trả tiền cho CLB, so với tầm cỡ và vị thế của họ.

Cả City và PSG đều là những CLB vi phạm Luật công bằng tài chính hồi năm 2014, dẫn đến việc UEFA cắt tiền thưởng Champions League và giới hạn số lượng cầu thủ tại các giải đấu của châu Âu những mùa sau.

City được cho là đã tuân thủ tốt quy định của FFP chủ yếu nhờ sự gia tăng doanh thu phát sóng của tất cả các CLB Premier League. Dù đã tiêu 220 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng City cũng có doanh thu 90 triệu bảng, và việc chi tiêu ròng 130 triệu bảng không phải là quá đáng với một CLB hàng đầu Premier League.

Trong khi đó, Tebas khẳng định rằng hệ thống của La Liga đang vận hành rất hợp lý bởi quỹ lương của các đội bóng đều dựa trên thu nhập của họ. Trái bóng, theo lời Tebas, đang nằm trong chân UEFA, nhưng nếu họ không hành đông, ông sẽ cân nhắc đưa vụ việc này "ra Brussels".

Liệu có phải La Liga đang cố tỏ ra đạo đức giả, khi mà nhiều hợp đồng mua bán và mượn của các CLB Tây Ban Nha có sự hậu thuẫn của chính quyền địa phương, đó là chưa kể Barca cũng nhiều năm mang trên áo thương hiệu Qatar Airways? Tebas quả quyết tất cả những hành vi sai trái cần phải được điều tra, và trừng phạt, bất kể quốc gia nào.

"Nếu chúng tôi là những kẻ lừa đảo – mà thực tế là không – thì cũng không có chuyện tất cả là lừa đảo", Tebas tuyên bố. Ông cũng khẳng định chỉ các CLB xuống hạng của La Liga nhận được "viện trợ chính phủ", còn hợp đồng tài trợ áo của Barca thì hoàn toàn dựa vào tỷ giá thị trường.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm