Chờ đợi gì khi Bundesliga tái xuất?

15/05/2020 06:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Bundesliga trở thành giải đấu tiên phong trở lại ở châu Âu sau khoảng thời gian tạm ngừng vì đại dịch Covid-19. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về hạng đấu cao nhất nước Đức, xen lẫn những háo hức và tò mò.

Bundesliga trở lại: Chào đón người hâm mộ 'bìa các-tông'

Bundesliga trở lại: Chào đón người hâm mộ 'bìa các-tông'

Cuối tuần này, khi Bundesliga khởi tranh trở lại, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến những điều “xưa nay chưa từng có” ở giải đấu này. Bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu không còn diễn ra theo kiểu truyền thống. Có rất nhiều những thay đổi được áp dụng, cả trên sân cỏ lẫn khán đài.

Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 26:

* 20h30 ngày 16/5: Dortmund vs Schalke (Fox Sports 2)

* 20h30 ngày 16/5: Dusseldorf vs Paderborn

* 20h30 ngày 16/5: Augsburg vs Wolfsburg

* 20h30 ngày 16/5: RB Leipzig vs Freiburg

* 20h30 ngày 16/5: Hoffenheim vs Hertha Berlin

* 23h30 ngày 16/5: Eintracht Frankfurt vs M’gladbach (Fox Sports 2)

* 20h30 ngày 17/5: Cologne vs Mainz (Fox Sports 2)

* 23h00 ngày 17/5: Union Berlin vs Bayern Munich (Fox Sports 2)

* 01h30 ngày 19/5: Bremen vs Leverkusen (Fox Sports 2)

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Đức TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/germany/bundesliga/

61 ngày, đó là khoảng thời gian Bundesliga không diễn ra thêm bất cứ một trận đấu nào. Giờ đến lúc mọi thứ đã sẵn sàng. Ông Fredi Bobic, giám đốc thể thao của CLB Frankfurt, đây là lúc để những háo hức quay lại sân bóng: “Tất cả mọi người sẽ dõi theo Bundesliga, chứng kiến các cầu thủ ở trong sân cũng như ngoài sân. Nếu mọi thứ diễn ra như ý, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các liên đoàn bóng đá cũng như những môn thể thao khác có nhu cầu”.

Bóng lăn thời đại dịch sẽ rất khác

Một thuận lợi cho kế hoạch đưa Bundesliga trở lại trong tuần này là phần lớn các CLB đã tiến hành tập luyện từ đầu tháng Tư. Để làm được điều đó, họ đã nhận được tín hiệu đồng ý từ phía chính quyền các bang, cũng như phải tuân thủ bản quy tắc 11 điểm từ Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Đức (DFL). Các cầu thủ phải đảm bảo việc giãn cách xã hội và giảm thiểu khoảng thời gian không cần thiết trên sân tập. Một số cầu thủ thậm chí còn đeo khẩu trang trong lúc tập luyện.

Bayern Munich là đội bóng đầu tiên quay lại tập luyện. Các cầu thủ đội bóng xứ Bavaria tập theo nhóm nhỏ từ 3-4 người, tập trung vào các bài tập cơ bản. Manuel Neuer cùng các thủ môn khác của Bayern Munich tập theo một nhóm riêng và chỉ tham gia tập luyện cùng toàn đội trong bài tập dứt điểm. HLV Hans-Dieter Flick và các trợ lý sử dụng các cọc sắt để hướng dẫn các cầu thủ, cũng như dùng hình nộm cầu thủ làm quân xanh. Các buổi tập diễn ra với cường độ cao, nhưng cầu thủ phải tự lo việc tắm rửa do các phòng tắm ở sân tập không được phép mở cửa. Sau buổi tập, các cầu thủ sẽ tự nhận đồ ăn để mang về do việc ăn tập thể bị nghiêm cấm. Phòng thay đồ chỉ cho phép hai cầu thủ vào thay đồ một lần.

Tất nhiên quá trình lấy lại trạng thái tốt nhất để thi đấu không hề dễ dàng chút nào. HLV Adi Hutter của Frankfurt dự đoán các cầu thủ của mình cần 10-14 ngày tập luyện để sẵn sàng cho một trận đấu chính thức trong khi không ít cầu thủ lo ngại việc phải quay trở lại thi đấu quá nhanh sẽ dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Ông Bobic chia sẻ nỗi lo ấy: “Khoảng thời gian từ nay cho đến khi Bundesliga thi đấu trở lại khá ngắn, mà các cầu thủ lại chẳng hề có bất cứ giai đoạn chuẩn bị nào. Tất cả chờ đợi khi trở lại sau đại dịch bóng đá sẽ mang hình hài thế nào. Các cầu thủ không quá lo sợ nhưng rủi ro trong bóng đá lúc này là có thật”.

lịch thi đấu Bundesliga, lịch thi đấu bóng đá Đức, giải Đức, giải VĐQG Đức, Bayern, Dortmund, bóng đá, tin bóng đá, lịch thi đấu, tin tuc bong da, bong da hom nay
Sự trở lại của Bundesliga cuối tuần này sẽ thu hút nhiều sự chú ý, khi hạng đấu cao nhất nước Đức đi tiên phong trong việc khôi phục bóng đá

Vậy động cơ nào thúc đẩy Bundesliga nhanh chóng quay trở lại? Schalke 04 từng lo ngại về khả năng tồn tại của mình nếu hạng đấu cao nhất nước Đức không thể trở lại muộn nhất là tháng 6 này. Mọi đội bóng đều ít nhiều chịu sức ép về tài chính, cụ thể là mất đi nguồn thu bán vé các trận đấu. Theo lời ông Christian Seifert, giám đốc điều hành Bundesliga, một nửa số CLB ở hai hạng đấu cao nhất nước Đức có thể đối mặt với tình trạng nguy ngập về tài chính nếu bóng đá nước này không sớm được khôi phục. Nếu các giải đấu nêu trên buộc phải kết thúc sớm, thiệt hại về tài chính có thể lên tới 750 triệu euro. Chút động viên nhỏ cho các đội bóng Bundesliga khi họ đã được nhận một phần trong khoản tiền bản quyền truyền hình trị giá 254 triệu euro.

Những quy định đáng chú ý

Ông Hanz-Joachim Watzke, giám đốc điều hành CLB Dortmund, tin rằng Bundesliga sẽ không thể tồn tại với thể thức thi đấu như hiện tại nếu mùa này không thể tiếp tục diễn ra. Việc Bundesliga trở lại, kể cả trong điều kiện không khán giả, vì thế trở thành ưu tiên hàng đầu. Giữa tháng trước, bản kế hoạch dài 51 trang về cách tổ chức các trận đấu còn lại của Bundesliga mùa này đã được phác thảo. Sẽ chỉ có tối đa 322 người được phép hiện diện ở trong và xung quanh các sân vận động diễn ra trận đấu.

Tài chính không phải thách thức duy nhất gõ cửa Bundesliga trong ngày tái xuất. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các sân bóng vẫn còn nguyên, dù ban tổ chức giải đấu đã chuẩn bị kỹ lưỡng bằng việc yêu cầu 25 nghìn mẫu xét nghiệm cho các cầu thủ và thành viên liên quan. Họ sẽ được xét nghiệm hai lần một tuần. Riêng các cầu thủ sẽ phải tiến hành xét nghiệm một ngày trước khi trận đấu diễn ra và một ngày bất kỳ trong tuần diễn ra vòng đấu.

Phía DFL đã đưa ra một bản danh sách những khuyến cáo và yêu cầu cho các cầu thủ phải thực hiện nếu họ trở về giữa thời điểm các vòng đấu. Những thành viên trong gia đình cầu thủ sẽ phải thực hiện xét nghiệm. Các cầu thủ không được phép có những tiếp xúc thân thể với hàng xóm hay nơi công cộng, giữ khoảng cách 1,8 mét, đồng thời không cho phép người lạ vào nhà cũng như không sử dụng phương tiện công cộng.

Những điểm đáng chú ý cuối cùng trong bản kế hoạch của DFL: Các cầu thủ dự bị, HLV, trọng tài thứ tư và trọng tài VAR sẽ phải đeo khẩu trang, cũng như việc cầu thủ không được phép ăn mừng cùng nhau sau mỗi bàn thắng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm