Champions League - Lượt trận 2 vòng bảng: Cuộc chiến cho tham vọng

28/09/2021 18:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City và PSG sẽ gặp nhau trong trận cầu mà ở đó, người chiến thắng sẽ khẳng định khát khao, tham vọng xưng vương rõ ràng nhất trong mùa bóng này.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9 trên FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9 trên FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 28/9, 29/9: Ajax vs Besiktas, Shakhtar vs Inter, PSG vs Man City, Milan vs Atletico, Porto vs Liverpool, Real Madrid vs Sheriff.

1. Năm 2020, dưới sức ảnh hưởng của Covid-19, Champions League diễn ra theo thể thức đặc biệt. Tất cả các trận đấu còn lại diễn ra tại một địa điểm tập trung (ở Bồ Đào Nha) trong bối cảnh không có thể thức lượt đi lượt về. PSG đã tận dụng tối đa thể thức mới này. Họ lần lượt vượt qua những đối thủ như Dormund, Atalanta và Leipzig để giành vé vào chơi ở chung kết. Ở trận đấu cuối cùng, PSG đã không thể xưng vương khi để thất bại 0-1 trước Bayern Munich. Đây cũng là một kết quả không quá bất ngờ bởi Bayern được đánh giá cao hơn so với đại diện nước Pháp.

Thất bại trước Bayern cũng chỉ ra những yếu kém của PSG. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Neymar và Mbappe đang có điểm rơi phong độ. Di Maria hay Verratti đều chơi rất hay… Nhưng thứ mà PSG thiếu ở thời điểm đó chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn. Vì thế, dù có nhiều cá nhân xuất sắc, PSG vẫn không thể hiện được sự vượt trội so với Bayern Munich. Đội bóng nước Đức cũng sở hữu nhiều ngôi sao và cho thấy sự khác biệt của một bộ khung chiến thắng. Thời điểm ấy, Bayern được đánh giá là không có điểm yếu.

Đây chính là thứ mà PSG còn thiếu. Sau bao nhiêu năm đầu tư, chi rất nhiều tiền để mua cầu thủ nhưng họ vẫn không có được sự kết dính trong lối chơi. PSG chơi hay trước những đối thủ yếu hơn nhưng khi gặp đội ngang cơ, họ lại thất bại. Thua Bayern, Tuchel đã phải ra đi. Một năm sau, người thay thế là Pochettino cũng không thể thành công khi bị Man City loại ở bán kết.

2. Trớ trêu thay, Man City cũng không thể lên ngôi. Họ vượt qua PSG bằng hai trận đấu tuyệt vời ở vòng bán kết, trong đó màn ngược dòng để thắng 3-2 ở sân Công viên các hoàng tử được đánh giá là kinh điển. Nhưng ở chung kết, Man City lại chịu chung số phận như PSG: Thua Chelsea 0-1 trong trận đấu mà đại diện thành Manchester được đánh giá cao hơn.

Chú thích ảnh
Một lần nữa, họ lại gặp nhau trong “cuộc chiến vương quyền” Champions League

Đó là lần đầu tiên Man City vào chung kết Champions League. Nó là thành quả của cả một quá trình dài nỗ lực của Man City ở sân chơi này. Ở Premier League, Man City đã vươn lên tầm của một ông lớn. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, họ là một cỗ máy chiến thắng hoàn hảo. Nhưng ở sân chơi châu lục, Man City vẫn thiếu một yếu tố là “bản lĩnh” để bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu.

Về vấn đề này, Man City cũng tương tự như PSG. Nhưng họ hơn đội bóng nước Pháp là sự kiên nhẫn từ các ông chủ. PSG đã thay đổi HLV rất nhiều trong những năm qua. Man City thì ngược lại, họ quyết định đặt trọn niềm tin lên Pep Guardiola. Đã rất nhiều lần thất bại ở Champions League, nhưng các ông chủ người Ả rập vẫn có một niềm tin kiên định vào Pep. Họ nhận thức được rằng chỉ có Pep mới là người tốt nhất để dẫn dắt Man City, để đưa đội bóng đến với chức vô địch danh giá của châu Âu.

3. Gạch nối lớn nhất giữa PSG và Man City chính là việc họ được sở hữu bởi những ông chủ người Ả-rập. Với quỹ đầu tư khổng lồ, Man City và PSG chưa bao giờ thiếu tiền để tăng cường lực lượng. Chỉ cần các HLV đưa ra yêu cầu, các ông chủ đều sẵn lòng chỉ tiền mua cầu thủ. 5 năm trở lại đây, cả Man City và PSG đã bỏ ra rất nhiều tiền để đưa các ngôi sao chất lượng hàng đầu thế giới. Man City và PSG đều đã thống trị các giải đấu quốc nội. Nhưng tham vọng của họ là phải chinh phục được Cúp châu Âu. Điều đó lý giải vì sao cả hai đội bóng đều rất quyết tâm trong mùa bóng này.

Lá thăm may rủi đã đưa Man City và PSG cùng chung bảng đấu và những trận đấu của họ được ví là “cuộc chiến dầu mỏ”. Tất nhiên, kết quả của hai trận đấu vòng bảng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cơ hội đi tiếp vào vòng trong, nhưng nó lại là phép thử cho tham vọng của Man City lẫn PSG trong mùa giải Champions League này. Ở thời điểm mà thương hiệu và đẳng cấp đã được thẩm định, liệu đã đến lúc họ khẳng định mình có đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch?

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm