Cardiff thắt chặt an ninh trước chung kết Champions League vì lo ngại khủng bố

02/06/2017 16:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Sau vụ khủng bố ở Manchester, thành phố Cardiff đang hết sức tập trung vấn đề an ninh cho trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày 3/6.

Trận chung kết Champions League 2016-17 giữa Juventus và Real Madrid sẽ được diễn ra vào ngày 3/6 tại sân Principality, Cardiff, xứ Wales. Ngay từ lúc này, an ninh đã được chính quyền thành phố Cardiff thắt chặt. Được biết, hơn 2.000 cảnh sát sẽ đều được trang bị vũ khí và đi tuần thường xuyên. Mái vòm của SVĐ cũng sẽ được đóng phòng trừ mọi khả năng tấn công khủng bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát sẽ được trang bị vũ khí
Chú thích ảnh
Ngay từ lúc này các cảnh sát đã thay nhau đi tuần

Cùng với đó, hàng rào thép và công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ cũng sẽ được sử dụng tại trận chung kết lần này. Các CĐV sẽ không được phép mang túi vào sân. Sẽ có 2 chiếc xe tải lưu động được sử động nhằm trông giữ đồ cho các CĐV.

“Từ khi Cardiff được lựa chọn làm nơi tổ chức trận chung kết, đã có những cuộc đánh bom ở Paris và Berlin. Vì thế, chúng tôi hết sức tập trung vào vấn đề an toàn. Mọi con mắt trên toàn thế giới sẽ dõi theo chúng tôi. Và không phải Olympic hay Wolrd Cup, trận chung kết Champions Leauge lần này mới là sự kiện thể thao lớn nhất”, trợ lý cảnh sát trưởng Richard Lewis cho biết.

Nếu Real Madrid lại vô địch Champions League, cả thế giới sẽ phải học hỏi một mô hình?

Nếu Real Madrid lại vô địch Champions League, cả thế giới sẽ phải học hỏi một mô hình?

Real Madrid sắp chơi trận chung kết Champions League thứ 3 trong 4 năm qua và nếu họ vô địch thì liệu họ có trở thành mô hình mà cả thế giới bóng đá cần noi theo?

Ngoài ra, các khu vực du lịch như Vịnh Cardiff và một phần sông Taff đã được đóng cửa. Khu vực CĐV theo dõi trận đấu bên ngoài sân vận động sẽ được bảo vệ bởi những hàng rào chắn.

Tất cả đều nhằm mục đích không cho vụ khủng bố ở Manchester hôm 22/5 tái diễn ở Cardiff. Vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra trong buổi diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Adriana Grande khiến 22 người thiệt mạng và gần 120 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm