Buffon xứng đáng giành Champions League vì những năm tháng trung thành với Juventus

14/05/2017 13:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây trên tờ Dailymail, cựu cầu thủ Jamie Carragher đã có những chia sẻ về thủ thành Gianluigi Buffon. Theo đó, anh cho rằng thủ môn người Italy xứng đáng có được danh hiệu Champions League mùa này cùng Juventus.

“Sau đây là một câu hỏi: Hãy kể tên một tượng đài mà Messi thất bại trong việc ghi bàn còn tôi thì lại làm được?

Và giờ, hãy để tôi giải thích. Để nhớ lại lần duy nhất mà tôi đã vượt qua Messi, chúng ta cần trở lại ngày 8 tháng 12 năm 1993 tại thị trấn Pula thuộc Sardinia, nơi mà đội U16 Anh đã đến để đá với đội U16 Italy.

Tôi không ghi được nhiều bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng có một bàn mà cho đến giờ vẫn nằm trong ký ức của tôi. Từ một đường chuyền phía ngang biên, tôi đã ghi bàn và giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Và ai là người trấn giữ khung thành bên phía U16 Italy trong trận đấu đó? Không ai khác ngoài Gianluigi Buffon, người vừa có trận ra mắt ĐTQG. Kể từ thời điểm đó, Buffon đã chiến thắng rất nhiều tiền đạo. Messi đã thất bại trong việc ghi bàn vào lưới của anh ta dù từng đối mặt rất nhiều lần. Nhưng Jamie Carragher hồi trẻ đã làm được điều đó.


Carragher chia sẻ về Buffon

Tôi có ngày sinh trùng ngày với Buffon (28/1/1978). Ngoài điểm chung đó, tôi vừa phát hiện ra trận đấu của Buffon với Monaco vừa qua đồng nghĩa với việc cả hai chúng tôi đều đã chơi 150 trận tại cup châu Âu. Tôi rất vui vì anh ấy sẽ vượt qua thành tích của tôi vào ngày 3/6 tới.

Buffon đã là ngôi sao kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Parma. Giờ đây, anh ấy là biểu tượng của Juventus. Và nếu có bất kỳ câu chuyện lãng mạn nào xảy ra trong bóng đá, tôi hy vọng cầu thủ 39 tuổi này sẽ giúp đội bóng của mình đánh bại Real Madrid và nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League tại Cardiff vào tháng 6 tới.

Trong tuần qua, Buffton từng phát biểu rằng anh ấy không hề ám ảnh bởi danh hiệu này và cũng sẽ không hối tiếc nếu chiếc cúp C1 lẩn tránh anh trong suốt sự nghiệp. Nhưng Buffon xứng đáng có được danh hiệu trên vì tất cả những gì anh ấy từng làm cho Juventus nói riêng vào bóng đá nói chung. Có rất nhiều điều ở Buffon mà tôi ngưỡng mộ. Tuổi tác của anh ấy thật đáng chú ý, và sự trung thành của anh ấy với Juventus thì phải nói là hoàn hảo.

Khi họ bị đẩy xuống Serie B vào năm 2006 vì Scandal dàn xếp tỷ số, Buffon hoàn toàn có thể ra đi vì anh ấy đã từng giành chức vô địch World Cup. Quyết định ở lại của anh ấy chắc chắn là không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, những gì mà Buffon thể hiện trong thập kỷ qua là lý do tại sao anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Manuel Neuer của Bayern là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay nhưng tôi không tin là cậu ấy giỏi hơn Buffon khi Buffon ở đỉnh cao sự nghiệp.


Carragher cho rằng Buffon xứng đáng với chức vô địch Champions League mùa này

Trong cả hai trận tứ kết gặp Barca và hai trận bán kết gặp Monaco, Buffon đã can thiệp rất nhiều lần để đưa Juventus đi một chặng đường dài đến trận chung kết ở Cardiff. Pha phản xạ của anh ấy để ngăn cản cú dứt điểm của Iniesta là pha cứu thua hay nhất tôi thấy trong mùa giải này.

Nhìn những pha cứu thua của Buffon, chắc hẳn mọi người đã hiểu tại sao Juventus lại bỏ ra một núi tiền để mang anh ấy về từ Parma hồi năm 2001. 33 triệu bảng là một số tiền khổng lồ cho một thủ môn ở thời điểm đó.

Ghi bàn vào lưới Buffon, Mbappe đã làm điều mà Messi không thể

Ghi bàn vào lưới Buffon, Mbappe đã làm điều mà Messi không thể

Kylian Mbappe vẫn xứng đáng được khen ngợi dù cho AS Monaco đã bị Juventus loại khỏi Champions League.

Chúng ta đôi khi hay đánh giá thấp vai trò của các thủ môn. Tuy nhiên như những gì HLV của Man City Pep Guardiola thường xuyên nói trong mùa giải này. Vòng cấm là nơi trận đấu được quyết định, giống như tiền đạo, thủ môn là sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại.

Hãy nhìn vào giá trị mà Buffon mang lại. Juventus đã không phải tìm kiếm một "số 1" mới trong 16 năm tiếp theo. Nếu Juve có được kết quả thuận lợi trước Roma vào đêm mai và lên ngôi vô địch Serie A, họ sẽ giành được danh hiệu thứ 16 kể từ năm 2001.

Sự đầu tư của Juve vào Buffon tuy rất lớn nhưng vẫn đang mang lại hiệu quả. Nhìn vào góc độ xa hơn, hãy xem xét điều này: Liverpool đã chi gần 40 triệu bảng cho vị trí thủ môn từ năm 2001 và vẫn đang tìm một người phù hợp.

Tại sao các CLB tại Premier League không đầu tư lớn cho vị trí thủ môn? Kỷ lục của giải đấu này là 21 triệu bảng dành cho David De Gea nhưng ở thời điểm hiện tại, 20 triệu bảng chỉ giúp bạn mua được một tiền đạo dự bị.

Nếu bạn dành số tiền đó cho một thủ môn, bạn sẽ mua được một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Việc có được một thủ môn phù hợp là yếu tố quan trọng với một đội bóng muốn thành công.

Man United đã không ngần ngại để đầu tư cho De Gea, Chelsea cũng không chần chừ khi chi 8 triệu bảng cho Thibaut Courtois khi cậu ấy mới chỉ 19 tuổi. Cả hai người họ, cùng Buffon là những thủ môn hàng đầu thế giới.

Premier League sở hữu nhiều thủ môn xuất sắc ở châu Âu, với Petr Cech và Hugo Lloris. Nhưng tôi lo rằng điều đó sẽ sớm thay đổi nếu Real Madrid chiêu mộ thành công De Gea hoặc Courtois.

Đã từng có thời điểm Real và các đội bóng khác ở châu Âu rất muốn sở hữu Buffon. Họ đã cố gắng thuyết phục anh ấy trong suốt thời gian thi đấu ở Serie B. Nhưng bằng quyết định ở lại Turin, Buffon đã trở thành huyền thoại của CLB.

Buffon đã gia nhập hàng ngũ cùng Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Eric Cantona, Pavel Nedved và Lothar Matthaus - những người được xem là cầu thủ giỏi nhất nhưng chưa bao giờ vô địch Champions League.

Tôi biết sự trống rỗng đi kèm cảm giác thua trận chung kết ra sao, và tôi không bao giờ quên được cảm giác của mình sau khi Liverpool bị AC Milan đánh bại hồi năm 2007 tại Athens.

Buffon đã chịu đựng cảm giác đó tận hai lần vào năm 2003 và 2015. Anh ấy không đáng phải chịu điều đó thêm một lần nữa. Tất cả chúng ta nên dõi theo anh ấy ở Cardiff".

Trung Phạm
Dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm