Bốc thăm vòng bảng EURO 2020: Bảng 'tử thần' ư? Có bảng 'tử thần'

02/12/2019 11:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bốc thăm vòng bảng EURO 2020 tại Bucharest, Romania cuối tuần qua đã mang đến nhiều bất ngờ hay đúng hơn là một bảng “tử thần” mà ít người mong đợi.

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay. Lich thi dau seagame30. Lịch thi đấu bóng đá u22 seagames. Lịch bóng đá nam seagame 30.

Tử thần gọi tên ai?

Mọi giải đấu đều cần một “bảng tử thần” và hiển nhiên thì những gì diễn ra tại Bucharest ngày 30/11 vừa qua đã mang lại cho EURO 2020 một bảng đấu mà tất cả chờ đợi. Những đội bóng lớn đều đã biết được số phận của họ nhưng mọi con mắt sẽ đổ dồn vào bảng F, nơi đương kim vô địch Bồ Đào Nha nằm chung bảng với nhà vô địch World Cup 2018 là Pháp và đối thủ từng 3 lần vô địch EURO là Đức.

Khỏi cần nói thì mặc dù vị trí cuối cùng của bảng F vẫn chưa được quyết định vì còn chờ vòng play-off nhưng từ Didier Deschamps đến Joachim Loew hay Fernando Santos chẳng thể làm được gì hơn ngoài cười gượng. Bù lại, họ sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao khi Kylian Mbappe của Pháp đối đầu với Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và chờ xem liệu đội tuyển Đức của Loew có đứng vững sau thất bại liên tiếp ở World Cup 2018 và Nations League 2019 hay không.

Trong khi đó, chúng ta giờ đã biết rằng, Italy sẽ đá trận khai mạc EURO 2020 với đối thủ là Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome vào ngày 12/6. Và cũng thú vị không kém về cuộc tái đấu sau bán kết World Cup 2018 khi Anh gặp Croatia ở bảng D.

Một điểm đặc biệt cần nói ở đây là không như những kì EURO trước, truyền thống đã bị phá vỡ khi nhiều vị trí trong bảng đã được quyết định trước khi lễ bốc thăm diễn ra. Ở đây, do tính chất độc đáo của giải đấu (EURO sẽ được tổ chức ở 12 quốc gia gồm Anh, Đức, Italy, Nga, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Scotland, Ireland, Azerbaijan, Hungary, Romania), các nước chủ nhà đã được phân bổ vào các bảng trước đó để được thi đấu trên sân nhà như bảng A: Rome (Italy) và Baku (Azerbaijan); bảng B: Saint Petersburg (Nga) và Copenhagen (Đan Mạch); bảng C: Amsterdam (Hà Lan) và Bucharest (Romania); bảng D: London (Anh) và Glasgow (Scotland); bảng E: Bilbao (Tây Ban Nha) và Dublin (Ireland) và bảng F: Munich (Đức) và Budapest (Hungary).

Chú thích ảnh
Các HLV của Đức, Pháp và ĐKVĐ Bồ Đào Nha chụp ảnh với chiếc Cúp bạc EURO sau lễ bốc thăm, với việc đội của họ rơi vào bảng “tử thần”

Và như thể khiến tình hình phức tạp hơn nữa, có 16 đội vẫn đang tranh giành những tấm vé cuối cùng để tham dự EURO 2020 và họ sẽ có vòng play-off riêng để tìm ra 4 đội bóng cuối cùng. Do đó, các bảng không thể được xác định cụ thể cho đến khi vòng loại kết thúc thực sự vào ngày 31/3.

Ngược lại, lễ bốc thăm cũng bị chỉ trích nhiều vì sự khó hiểu của thể thức, như đội tuyển Bỉ thậm chí đã biết 3 đối thủ của họ trước khi bốc thăm.

Tuy vậy, điều quan trọng là ai có thể đến được Wembley, London vào ngày 12/7 khi trận chung kết EURO 2020 diễn ra ở đây.

Người Anh lạc quan

Gareth Southgate cho biết, Anh sẽ “tiếp bất cứ ai” sau khi rơi vào một bảng có thể đưa họ đến một trận đấu khó khăn tại vòng 1/8 trước Đức, Pháp hoặc Bồ Đào Nha ở Dublin. Như kết quả bốc thăm cho thấy, đội bóng của Southgate nằm ở bảng D mà họ đủ sức để dẫn đầu dù trong bảng có Croatia, đối thủ đã đánh bại họ tại bán kết World Cup 2018, Czech và có thể cả Scotland, cũng là chủ nhà ở bảng D trong trường hợp họ vượt qua Israel và sau đó là Serbia hoặc Na Uy tại vòng play-off. Tuy vậy, có một vấn đề khiến Southgate không thể không quan tâm.

Như tại Nga năm 2018, đội tuyển Anh có thể hưởng lợi từ việc không giành vị trí nhất bảng. Nếu họ dẫn đầu, họ sẽ phải gặp đội nhì bảng F có những đối thủ mạnh như Đức, vô địch thế giới Pháp và vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, và không loại trừ đội thứ tư, có thể là Iceland - đối thủ đã đánh bại họ ở EURO 2016 - Bulgaria hoặc Hungary.

Do đó, nếu Anh đứng thứ 2, họ sẽ có được một nhánh thuận lợi hơn khi gặp đội nhì bảng E có sự hiện diện của Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan.

Southgate thì nói rằng, ông sẽ không thử và đoán xem các kịch bản như thế nào. "Tôi không bao giờ chắc chắn liệu đó có phải là một kết quả bốc thăm tốt hay không", ông nói. "Nếu bạn có thể thắng và trở thành đội hạt giống thì bạn phải kiểm soát vận mệnh của mình. Chúng tôi sẽ tiếp bất cứ ai và mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy khi gặp chúng tôi".

Ở đây, Croatia, đối thủ mà đội tuyển Anh sẽ gặp trong trận đấu mở màn vòng bảng vào Chủ nhật ngày 14/6, là một gương mặt quen thuộc với đội bóng của Southgate sau khi họ đã đánh bại đối thủ để lọt vào chung kết Nations League. Anh cũng đứng đầu vòng loại EURO 2020 của họ trước Czech nhưng lại để thua gần đây ở Prague.

"Chúng tôi đã gặp hai trong số các đội trước đây và đối với chúng tôi, được chơi tại Wembley là một điều đặc biệt”, Southgate cho biết khi cả 3 trận đấu vòng bảng EURO 2020 của đội tuyển Anh đều diễn ra tại Wembley. "Chúng tôi biết chất lượng của các tiền vệ [Croatia]... Thực tế có 8 đến 10 đội tuyển mạnh. Cách biệt thực sự, thực sự không lớn".

Nếu Anh vượt qua vòng bảng, rồi vòng 1/8, họ sẽ có trận tứ kết ở Rome và sau đó là Wembley, nơi diễn ra bán kết và chung kết EURO 2020.

Như đã nói ở trên, EURO 2020 sẽ khai mạc tại Olimpico ở Rome vào ngày 12/6 với trận đấu giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, trận chung kết diễn ra tại Wembley sau đó một tháng và lần đầu tiên, và có lẽ là lần cuối, giải, với ý tưởng của Chủ tịch UEFA lúc đó là Michel Platini, sẽ được tổ chức ở 12 thành phố trên khắp châu Âu, đánh dấu kỷ niệm 60 năm UEFA tổ chức EURO. Người hâm mộ sẽ được cung cấp phương tiện giao thông công cộng miễn phí vào những ngày có trận đấu nhưng điều đó sẽ khó giảm thiểu chi phí cho người hâm mộ khi cố gắng theo đội tuyển của họ trên khắp lục địa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm