Bayern Munich và Real Madrid đầy điểm yếu, Liverpool chẳng việc gì phải sợ

26/04/2018 14:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Real MadridBayern Munich đều có những điểm yếu lớn mà Liverpool có thể khai thác. Đó là nhận định của cựu danh thủ Steven Gerrard sau khi chứng kiến trận bán kết ở Allianz Arena đêm qua.

Tại Bavaria, Bayern đã không thể tận dụng lợi thế dẫn trước của mình để rồi thua ngược nhà ĐKVĐ Real Madrid với tỷ số 1-2 trong một trận đấu kém hơn hẳn về chất lượng so với 90 phút ở Anfield trước đó một ngày.

Và Gerrard, người đã theo dõi cả hai trận đấu này trên cương vị khách mời của BT Sport,  nhận định rằng Liverpool không việc gì phải lo sợ nếu đụng độ một trong hai đội này ở chung kết. “Tôi nghĩ Juergen Klopp và các chàng trai đều xem trận này và nhận thấy rằng cả hai đều có những điểm yếu mà Liverpool có thể khai thác được”, Gerrard cho biết.

Chú thích ảnh
Tình huống mắc lỗi của Bayern dẫn đến bàn thua 1-2

Ở trận đấu vừa rồi, 2/3 bàn thắng mang dấu ấn của những sai lầm phòng ngự hơn là sự xuất sắc và ăn ý của các ngôi sao trong tập thể. Ở bàn mở tỷ số, các hậu vệ Real Madrid đã lơi lỏng trong việc theo kèm Kimmich, còn thủ thành Keylor Navas thì lại khép góc không hợp lý trong tình huống đối mặt. Còn khi tỷ số đang là 1-1, Rafinha đã mắc một sai lầm chết người với đường chuyền ngang bất cẩn, tạo điều kiện cho Real phản công nhanh, và Marco Asensio đã dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Lucas Vazquez. Trận thua này khiến Bayern sẽ phải hành quân đến Bernabeu với vô vàn khó khăn, nhất là khi họ thiếu vắng một số trụ cột.

“Tôi nghĩ đội hình này của Bayern là không đủ để tới Bernabeu và vượt qua trận thua 1-2 ở lượt đi. Họ cần Coman, Alaba trở lại”, Gerrard tiếp tục. Còn khi được người dẫn chương trình Gary Lineker hỏi về việc Liverpool sẽ thích đối thủ nào hơn, anh không ngần ngại khẳng định rằng đó là Bayern, vì “xét về khía cạnh phòng ngự, Liverpool sẽ có nhiều cơ hội trước đội bóng này hơn là Madrid”.

Chú thích ảnh
Liverpool không phải ngại Real hay Bayern

 

Bayern 1-2 Real Madrid: Ronaldo chơi tệ nhất, có nguy cơ mất bóng vàng vào tay Salah

Bayern 1-2 Real Madrid: Ronaldo chơi tệ nhất, có nguy cơ mất bóng vàng vào tay Salah

Một ngày sau khi Mohamed Salah rực sáng trước AS Roma, thì đối thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng với anh là Cristiano Ronaldo lại chơi mờ nhạt trước Bayern Munich.

So với Bayern Munich và Real Madrid, Liverpool có thể không nhiều ngôi sao bằng, nhất là ở hàng phòng ngự. Thủ thành Lorius Karius chưa vươn tới đẳng cấp châu Âu trong khi Dejan Lovren vẫn có những lúc khiến đội nhà chưa yên tâm. Tuyến giữa của Liverpool giàu năng lượng và hoạt động tích cực, song cũng không có ngôi sao lớn. 

Tuy vậy, đội bóng của Klopp đã chơi một thứ bóng đá gắn kết, có tính tổ chức, và khả năng pressing tốt. Họ cũng đang là đội bóng có bộ ba tấn công có phong độ tốt nhất thế giới hiện nay. Vì thế, chẳng việc gì phải ngại Real hay Bayern cả.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm