Bayern Munich, bộn bề trước khi Champions League trở lại

11/02/2015 14:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng knock-out Champions League sẽ trở lại từ tuần sau, Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách trên của Shakhtar Donetsk. Vậy liệu thày trò Pep Guardiola sẽ mang bộ mặt nào ở sân chơi châu lục?

Dù không công khai thừa nhận, nhưng ai cũng hiểu đấu trường Châu Âu mới là cái đích lớn nhất mà Bayern Munich hướng tới ở mùa bóng năm nay. Với sức mạnh vượt trội của CLB xứ Bavaria trong thời gian gần đây, thì việc giành chiếc đĩa bạc Bundesliga đã trở thành chuyện quá đơn giản. Vì thế, Champions League mới là nơi Bayern Munich thực sự luận anh hùng. Đội bóng của Pep sẽ phải dồn sức cho giải đấu danh giá nhất cấp CLB này. Tuy nhiên, ở thời điểm vòng knock-out diễn ra, Bayern Munich sẽ vẫn chưa thể có được những quân bài tốt nhất của mình.

Pep Guardiola đã được đón những tin tích cực về trường hợp của Franck Ribery. Nhiều khả năng gã mặt sẹo sẽ có thể góp mặt trong thành phần Bayern Munich tham dự cuộc đọ sức với Shakhtar Donetsk. Sự trở lại của Ribery sẽ là một sự bổ sung quan trọng dành cho nhà ĐKVĐ nước Đức. Đội bóng của Pep sẽ có thêm nhiều phương án đa dạng hơn trong việc tiếp cận cầu môn của đối phương, thay vì quá phụ thuộc vào nguồn cảm hứng Robben.

Tuy nhiên, ngoài Ribery thì những thương binh khác của Bayern Munich như Martinez, Thiago hay Lahm đều vẫn chưa thể thi đấu trở lại. Khả quan nhất là Lahm. Nếu mọi thứ tiến triển tốt thì đội trưởng của Bayern Munich cũng có thể tái xuất trong trận gặp Shakhtar Donetsk. Nhưng có lẽ, Guardiola sẽ không dám mạo hiểm với phương án này.

Dù vậy, thứ khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đau đầu nhất lúc này không phải là về nhân sự, mà đó là phong độ của đội nhà. Nhìn chung, thật may mắn cho Bayern Munich khi trận lượt đi vòng 1/8 không diễn ra ngay trong tuần này. Đơn giản vì đội bóng số 1 nước Đức hiện vẫn chưa tìm lại được nhịp điệu thi đấu như trước kì nghỉ Đông.

Thất bại trước Wolfsburg đơn giản là không thể bào chữa, đó là trận đấu mà Bayern Munich chơi tệ nhất kể từ đầu mùa. Họ mong manh trong khâu phòng ngự và bế tắc, yếu đuối trong tấn công. Trận hòa với Schalke sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn, Bayern Munich vẫn chơi như húc đầu vào tường. Trong khi, hàng thủ của họ có rất nhiều thời điểm thể hiện sự thiếu tập trung. Ngay cả khi Bayern Munich đã tìm lại được mạch chiến thắng trước Stuttgart hồi cuối tuần qua thì lối chơi của họ vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Các học trò của Pep có vẻ vẫn chưa giải phóng được hết sức ì sau 1 quãng thời gian nghỉ dài. Hệ quả là Bayern Munich vẫn chơi rất nhạt nhòa và thiếu đường nét. Để rồi cả 2 bàn thắng của họ đều chỉ đến sau những pha tỏa sáng cá nhân. Pep Guardiola sẽ còn một cơ hội nữa vào cuối tuần này để giải bài toán kết hợp Schweinsteiger và Alonso, cũng như giúp đội nhà có được trạng thái sung mãn nhất, trước khi chính thức bước vào đấu trường lớn.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm