Bài học từ một trận đấu: Ổ dịch từ Anfield

20/04/2020 19:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi châu Âu cảnh báo Vương quốc Anh về nguy cơ lây lan virus corona, một trận đấu ở Champions League vẫn diễn ra bất chấp những cảnh báo của chính phủ. Đó là lí do để giờ, tất cả lo ngại rằng, hơn 50.000 người có mặt tại Anfield hôm đấy có thể đã khiến Anh và Tây Ban Nha phải trả giá đắt.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 20/4: MU chơi lớn với Joao Felix. Real Madrid bán 6 cầu thủ

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 20/4: MU chơi lớn với Joao Felix. Real Madrid bán 6 cầu thủ

Bóng đá hôm nay: MU đạt các thỏa thuận cá nhân với Jadon Sancho và quyết chiêu mộ Joao Felix của Atletico Madrid Hè này. Real Madrid sẵn sàng bán 6 cầu thủ để giảm quỹ lương đang phình to.

Cách đây chưa đầy một tháng, virus corona đã bắt đầu tấn công nước Anh. Đã có gần 600 trường hợp bị nhiễm, số người chết cũng tăng dần và các bác sĩ ở miền Bắc Italy đã cảnh báo về cơn ác mộng sẽ đến với xứ sở sương mù. Vậy mà tại Anfield vào ngày 11/3, hơn 52.000 người đã đổ đến Anfield để chứng kiến thất bại của Liverpool trước Atletico Madrid.

Đùa giỡn với “Thần Chết”

Trong số đó có 3.000 người của đội khách và phần lớn họ đến từ Madrid, mặc dù trận đấu diễn ra 1 ngày sau khi quy định cấm tụ tập hơn 1.000 người bị cấm ở Tây Ban Nha.

Mãi đến thứ Hai tuần sau, 16/3, 5 ngày sau trận đấu tại Anfield và Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố rằng nhân loại đang ở trong một đại dịch, cuối cùng thì Thủ tướng Boris Johnson mới đưa ra quyết định cấm tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Thế rồi có 12 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona tại Merseyside vào thời điểm đó. Giờ đây, đã có gần 3.000 người, với 448 ca tử vong được ghi nhận tại các bệnh viện khu vực (tính đến ngày 18/4).

Chỉ nhìn những con số đó và số người chết trên toàn Anh ngày càng tăng, tất cả có có quyền đặt câu hỏi, liệu trận đấu tại Anfield tối hôm đó - trận đấu cuối cùng diễn ra ở Anh có số người xem đông như vậy - có nên diễn ra hay không.

Theo ông Ian Byrne, nghị sĩ Công đảng, vấn đề này rất nghiêm trọng nếu không muốn nói Anfield đã có thể trở thành một ổ dịch Covid-19 ở nước Anh. Vào thời điểm đó, 782 trong 1.646 trường hợp nhiễm virus corona của Tây Ban Nha là tại Madrid. Nếu “chúng tôi thi đấu ở Madrid, họ không thể tham dự”, Byrne nói. “Đột nhiên tất cả họ có thể lên máy bay, đến đây mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, tham dự trận đấu trong thành phố, muốn làm gì thì làm và tận hưởng sự kiện”.

Thực tế thì có một cảnh báo quan trọng từ nơi khác cũng không được chú ý. Ba tuần trước đó, trận đấu ở Champions League giữa Atalanta - một đội bóng đến từ Bergamo, tâm dịch của Italy - và Valencia đã được diễn ra tại ở Milan. Trận đấu đã được thị trưởng Bergamo mô tả là một “quả bom sinh học” và đã đẩy nhanh sự lây lan của virus ở vùng Lombardy, hiện tại đang là tâm dịch của cả nước Ý, với số lượng người nhiễm và tử vong cao nhất Italy.

Chú thích ảnh
Trận Liverpool-Atletico ở lượt về vòng 1/8 Champions League được cho là một quả bom sinh học làm lây lan virus corona ở Anh

Nguy cơ lây lan

Trớ trêu là vào buổi tối diễn ra trận đấu, Bộ trưởng Y tế Anh mà Matt Hancock, khi trả lời các câu hỏi tại Quốc hội đã tuyên bố rằng, quá dễ dàng để rút ra mối liên hệ giữa đám đông và bệnh truyền nhiễm. Còn theo ông Sridhar Venkatapuram của Viện Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học King, London, người ta có lí do để hoài nghi về hậu quả của tụ họp đông người trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng. “Nếu chúng ta quan tâm đến những cá nhân sẽ ra khỏi nhà của họ, thì 50.000 người tập hợp cùng nhau sẽ khiến chúng ta lo lắng hơn nữa”, Venkatapuram nói. “Các buổi hòa nhạc, các trận đấu thể thao, các cuộc mít tinh chính trị, hành hương: Tất cả sẽ làm tăng tần suất mọi người tiếp xúc với nhau và tỉ lệ virus lây nhiễm cho người khác”.

Và tất nhiên, các trận đấu không chỉ có nghĩa là hàng chục ngàn người hâm mộ la hét và cổ vũ rất gần nhau. Họ còn liên quan đến việc họ ăn, uống và giao tiếp với nhau trong không gian công cộng, sau đó cùng nhau đi lại trên phương tiện giao thông công cộng. “Không có gì tốt hơn là đến một trận đấu trên sân khách ở châu Âu”, Byrne cho biết. “Rõ ràng là người hâm mộ Tây Ban Nha đã tận dụng tối đa sự hiếu khách mà Liverpool sẽ dành cho họ”.

Venkatapuram tin rằng, vào ngày 11/3, rủi ro không cần thiết khi tổ chức các sự kiện lớn nên được làm rõ ràng. “Nhìn thấy một loạt các mô hình, thấy Pháp, Italy và tất cả các quốc gia này đang có những bước đi quyết liệt, Anh nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và phúc lợi của công dân và nên bắt đầu thực hiện các vấn đề lớn: Các chuyến đi tới nước khác có nên dừng lại? Có nên dừng tụ tập đông người không?”.

Đó là những câu hỏi mà Byrne và tất cả hy vọng sẽ được trả lời bằng một cuộc điều tra trong tương lai về việc xử lý khủng hoảng virus corona, trong đó có trận đấu ở Anfield.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm