Atletico Madrid: Bắn tim tới David Neres

23/05/2019 15:52 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Gửi một lời chân tình từ trái tim để tiễn Antoine Griezmann ra khỏi cửa, nói những điều tốt đẹp về các tài năng như Saul Niguez hay Rodri để giữ chân họ ở lại Wanda Metropolitano, nhưng Diego Simeone cũng không quên điều quan trọng khác, lao vào thị trường chuyển nhượng để bù đắp cho những tổn thất mà ông phải xử lý.

CHUYỂN NHƯỢNG MU 23/5: Sa thải HLV đầu tiên. Đạt thỏa thuận miệng với Paulo Dybala

CHUYỂN NHƯỢNG MU 23/5: Sa thải HLV đầu tiên. Đạt thỏa thuận miệng với Paulo Dybala

MU đạt thỏa thuận miệng với Paulo Dybala. Mời 3 huyền thoại về phụ trách chuyển nhượng. Mượn Kevin Strootman thay Ander Herrera… là những tin tức được cập nhật.

Các nhà cái ở châu Âu đang thách thức những người yêu thích đầu tư đặt cược vào khả năng Paulo Dybala tới thủ đô Madrid mùa Hè này, với tỉ lệ cược là 3,5 ăn một cho cơ hội tiền đạo người Argentina thay thế cho nhà vô địch thế giới người Pháp để dẫn dắt hàng công Rojiblancos.

Một khả năng không có dấu hiệu xảy ra, nhưng nếu Cristiano Ronaldo còn rời bỏ được Bernabeu, thì chẳng có lý do gì để không tin Paulo Dybala chia tay sân Allianz. Cùng lúc đó, các nhà cái cũng tin rằng, Diego Simeone còn xem xét cả những cơ hội đến từ Alexandre Lacazette hoặc Alexis Sánchez.

Vì rõ ràng là đội ngũ kĩ thuật của Chủ tịch Enrique Cerezo đang làm việc rất khẩn trương để bổ sung chất lượng cho hàng công của Atletico Madrid theo kế hoạch của HLV có biệt danh El Cholo.

Một phần cho triết lý phòng ngự của ông chính là tăng cường khả năng tấn công từ hai cánh, khi Atletico Madrid sẽ mất đi những chuyên gia của nó ở mùa bóng mới là Juanfran và Filipe Luis. Mục tiêu số một vào lúc này là tiền vệ người Brazil David Neres, người mới 22 tuổi nhưng vừa trải qua một mùa bóng gây tiếng vang với Ajax Amsterdam.

Tốc độ, kĩ thuật, và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của Neres đã khiến Simeone phải xiêu lòng, ông thích những mẫu cầu thủ như vậy và đã tốn không ít tiền đầu tư cho các tiền đạo cánh, nhưng ít người khiến HLV này thỏa mãn thật sự như ông có với Antoine Griezmann hay Rodri mùa này, từ Yannick Carrasco, Angel Correa cho tới Thomas Lemar.

Họ chơi hay một số trận, và chơi dở nhiều trận khác. Một cái tên mới, trẻ trung, giàu sức tấn công như Neres là mơ ước số một với HLV người Argentina. Ông đã mất đi ngôi sao lớn nhất là Antoine Griezmann và phải được bù đắp bằng một tài năng có tiềm năng phát triển lớn như thế.

Một suất tham dự Copa America 2019 ở đội bóng xứ sở Samba có lẽ giống như sự bảo đảm cho khoản đầu tư của Chủ tịch Cerezo không quá mạo hiểm. Trong khi phần còn lại của thương vụ này là giám đốc thể thao Andrea Berta sẽ phải làm thế nào để thuyết phục được người đại diện của Neres không ra cho anh một cái giá quá cao, cũng như đánh bại được các câu lạc bộ đến từ Premier League và Calcio.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm