Arsene Wenger: 'Giroud thề với tôi rằng cậu ấy không làm gì cả'

14/09/2016 07:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã kết thúc trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Champions League bằng kết quả hòa 1-1 với Paris Saint – Germain. Alexis Sanchez là người ghi bàn cho “Pháo thủ” nhưng David Ospina và Olivier Giroud mới là những cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả sau trận đấu.

Olivier Giroud đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 90+4. Tiền đạo người Pháp đã có một pha xấu chơi khi khi đứng chặn đường chạy của tiền vệ Marco Verratti bên phía PSG. Không rõ sau đó Verratti có phản ứng gì không nhưng tiền vệ này cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân cùng Giroud. Có lẽ vì tình huống diễn ra khá nhanh nên HLV Arsene Wenger của Arsenal không hiểu vì sao cậu học trò của mình bị đuổi khỏi sân.

“Tôi không thể hiểu được tại sao. Giroud đã thề với tôi rằng cậu ấy không làm gì cả. Tôi sẽ phải xem lại băng ghi hình trận đấu. Trái bóng đang ở bên phần sân của Arsenal vì thế tôi không để ý. Thế rồi bỗng nhiên Verratti và Giroud bị đuổi khỏi sân. Tôi không thể hiểu được”, HLV Wenger phát biểu trên BT Sport.

“Chiếc thẻ vàng đầu tiên của Giroud cũng hết sức vô lý. Đó thậm chí còn không phải một pha phạm lỗi. Chiếc thứ 2 thì cậu ấy nói với tôi cậu ấy không làm gì. Giroud rất trung thực nên tôi tin cậu ấy. Verratti cũng nói với tôi rằng cậu ấy chẳng làm gì cả", HLV Wenger cho biết.


Giroud nhận thẻ đỏ không đáng có

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Giroud phải nhận thẻ đỏ trong trận mở màn Champions League của Arsenal. Mùa giải trước, tiền đạo người Pháp đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ không đáng có trong trận gặp Dinamo Zagreb. Trong khi Giroud khiến nhiều CĐV “Pháo thủ” phiền lòng với những chiếc thẻ phạt chẳng ra đâu vào đâu thì thủ môn David Ospina lại khiến họ cảm thấy an tâm vào mùa giải mới.

Giống như mùa giải trước, HLV Wenger lại sử dụng thủ môn Ospina cho đấu trường Champions League. Khác với năm ngoái, thủ môn Colombia trong trận đấu mở màn năm nay đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Alexis Sanchez là người ghi bàn gỡ hòa đem lại 1 điểm cho Arsenal. Tuy nhiên, trước khi cầu thủ người Chile làm được điều đó thì thủ môn Ospina đã có rất nhiều pha cứu thua “Pháo thủ”.

“Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của Ospina trong màu áo Arsenal từ trước tới nay. Đó là một màn trình diễn ấn tượng. Với những gì thể hiện trong trận đấu này, cậu ấy xứng đáng thi đấu ở Champions League trận tiếp theo. Nhưng suy nghĩ của chúng ta luôn có thể thay đổi”, HLV Wenger cho biết.




Ospina liên tục cứu thua cho Arsenal

“Tôi có 2 thủ môn hàng đầu thế giới. Tôi tạo điều kiện cho cả thi đấu. Nếu không cho họ thi đấu, Arsenal không thể giữ mãi 2 thủ môn hàng đầu được. Đội bóng có những luật lệ riêng. Cech và Ospina đều biết điều đó. Nếu có thay đổi, tôi sẽ nói với họ”, HLV Wenger chia sẻ.

Trận đấu này, Arsenal đã gặp khó khăn ngay trong những giây đầu tiên. Các học trò của HLV Wenger đã để tiền đạo Edinson Cavani ghi bàn mở tỷ số ngay ở giây thứ 42. “Khi gặp một đội bóng chất lượng và có khởi đầu khó khăn, nếu không có kinh nghiệm hay non nớt, bạn sẽ rất dễ bị kiểm soát. Chúng tôi đã không hoảng loạn chút nào. Trên hết, chúng tôi đã thi đấu bình tĩnh. Tất cả là nhờ vào kinh nghiệm mà chúng tôi có”, HLV Wenger nói thêm.

Mặc dù là người ghi bàn mở tỷ số nhưng trong cả trận đấu, Cavani bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Vì thế, tiền đạo người Uruguay đã nhận không ít lời chỉ trích. Dẫu vậy, HLV Unai Emery vẫn bảo vệ học trò của mình sau trận đấu.

“Cavani đã ghi bàn thắng quan trọng ở lúc khởi đầu trận đấu. Cậu ấy đã có 3 cơ hội để ghi bàn sau đó. Ba cơ hội rất tốt. Nhưng khi bạn đột nhập vào vòng cấm và có cơ hội, có thể ngày này bạn ghi bàn, ngày khác thì không. Điều quan trọng là sự tự tin để có thể ghi được các bàn thắng. Cậu ấy đang không có được phong độ tốt nhất. Chỉ cần lạc quan, bạn sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng”, HLV Emery chia sẻ.


Video trận đấu

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm