Ajax: Người khổng lồ hồi sinh

29/11/2018 14:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Người khổng lồ trắng Ajax hồi sinh, khi lần đầu tiên sau hơn một thập niên giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.

02h00 ngày 3/10, Bayern vs Ajax: Kovac phải làm gì trước cơn khủng hoảng mini?

02h00 ngày 3/10, Bayern vs Ajax: Kovac phải làm gì trước cơn khủng hoảng mini?

Nếu không muốn tự bắn vào chân mình ở Champions League thì những sai lầm trước Hertha Berlin của Bayern Munich không được phép lặp lại.

Ở tuổi 30, Dusan Tadic hồi sinh trong màu áo Ajax, sau khi rời Southampton. Ở thành phố Athens, cầu thủ người Serbia ghi 2 bàn thắng mang về chiến thắng 2-0 cho Ajax trước AEK Athens, và giành chiếc vé vào vòng 1/8 Champions League.

Tadic vừa ghi bàn thứ 5 và 6 ở Champions League mùa này. Ở giải Hà Lan, anh ghi 7 bàn sau 13 trận đấu. Tadic là hình ảnh thu nhỏ của Ajax, đội đang hồi sinh ngoạn mục khi kết hợp những cầu thủ lớn tuổi giàu kinh nghiệm với các tài năng trẻ do chính CLB đào tạo. Một hình ảnh tương tự như đội tuyển Hà Lan với HLV Ronald Koeman, khi vượt qua Pháp và Đức để vào VCK UEFA Nations League 2018-19.

Với chiến thắng trước AEK Athens, Ajax giành được 11 điểm ở bảng E Champions League. Đây là điểm số cao nhất mà một CLB Hà Lan giành được ở Champions League. Đội bóng Hà Lan gần nhất đạt được điểm số này ở vòng bảng là chính Ajax, mùa giải 2005-06.

Điều thú vị, mùa giải 2005-06 cũng là lần gần nhất Ajax được vào vòng 1/8 Champions League. Khi ấy, “người khổng lồ trắng” vào vòng 1/8 nhưng bị loại bởi Inter khi thua chung cuộc 2-3. Ajax hòa Inter 2-2 trên sân nhà, thua Inter 0-1 sân khách Từ đó đến nay, đội bóng thành Amsterdam hoặc thua nặng ở vòng bảng, hoặc dùng bước ngay từ vòng play-off.

Erik ten Hag là kiến trúc sư trong cuộc hồi sinh của Ajax. Ông phát huy tối đa sức mạnh của những nhân tố như Tadic, Huntelaar, Delay Blind…, và khai thác được năng lực của các tài năng trẻ De Ligt, Frenkie de Jong, van de Beek, hay thủ môn Onana. Bản thân Ten Hag không phải chiến lược gia được đánh giá cao, khi ông đến Ajax cuối năm 2017. Nhưng ông đang làm công việc không thể tốt hơn.

Ajax của Ten Hag đang là đội có hiệu suất tấn công tốt nhất trong 32 CLB Champions League. Hiệu quả dứt điểm của Ajax là 60%.

Tuy nhiên, phía sau sự hồi sinh của Ajax là vấn đề mà chắc chắn Ten Hag không thể kiểm soát: chảy máu tài năng. De Ligt là cầu thủ Ajax được theo đuổi nhiều nhất châu Âu, sau là De Jong. Van de Beek, thủ môn Onana, tiền đạo Dolberg và Neres cũng là mục tiêu của các đội bóng lớn.

Ajax không phải đội bóng có tài chính mạnh. Thế nên, cuộc hồi sinh ngoạn mục lần này có thể là cơ hội để các quan chức CLB bán cầu thủ với giá cao, và tương lai lại chìm trong sự hoài nghi.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm