01h45 ngày 29/09, Celtic - Man City: Ngày Rodgers 'diện kiến' Guardiola

28/09/2016 13:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Brendan Rodgers và Pep Guardiola đến từ hai quốc gia và nền văn hóa khác nhau, nhưng xét về triết lý bóng đá, họ đang nói chung một thứ ngôn ngữ. Màn chạm trán giữa hai chiến lược gia này, vì thế, hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Ông Malachy, người cha quá cố của Brendan Rodgers, từng rất mê Hà Lan của Johan Cruyff vĩ đại trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Về phần mình Rodgers mê mệt thứ bóng đá tiki-taka đã trở thành nghệ thuật tại Barcelona dưới thời Pep. Chính vì thế, kiểm soát bóng đã trở thành triết lý xuyên suốt sự nghiệp của Rodgers.

Có duyên ắt gặp

CLB áp dụng thành công nhất triết lý của Rodgers là Swansea ở mùa giải 2011-12. Đội bóng ấy đã chơi ban bật, chuyền ngắn, và đầy tốc độ khiến các ông lớn Premier League thực sự ngạc nhiên. Các cầu thủ, kể cả thủ môn, đều phải xây dựng lối chơi từ phía sau, và mỗi khi mất bóng, tất cả phải cố gắng để giành lại nhanh nhất có thể. Thậm chí, theo thống kê, “Swansalona” là đội bóng chuyền chuẩn xác thứ 6 châu Âu ở mùa giải 2011-12.

Rodgers từ giã sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi mới 20 tuổi, và đã dành khá nhiều thời gian để xem xét kỹ thuật huấn luyện tại Barcelona, Valencia, Sevilla trước khi sang Hà Lan để học hỏi tiếp huyền thoại Rinus Michel. Tháng 4/2010, khi còn dẫn dắt Swansea ở giải hạng Nhất Anh, ông đã đặt vé bay sang Catalan chỉ để đàm đạo và học hỏi kinh nghiệm của Guardiola, nhưng rồi ý định ấy đã bất thành vì vụ núi lửa Eyjafjallajokull phun trào khiến tro bụi phủ dày đặc châu Âu. Và như vậy, trận đấu ở Celtic Park đêm nay mới là lần đầu tiên hai HLV có nhiều điểm tương đồng ấy gặp nhau.  

“Tôi cực kỳ ngưỡng mộ Pep Guardiola”, Rodgers tâm sự vài ngày trước, “Dù không có cơ hội gặp Pep, nhưng tôi biết ông ấy là một HLV tuyệt vời. Tôi thích tình yêu và đam mê với bóng đá của ông ấy. Cả tính kỷ luật, những ý tưởng và sự tự tin mà ông ấy truyền cho mọi người nữa.”

Đừng xem thường Celtic

Kể từ ngày cập bến Etihad, Pep đang gây ấn tượng cực mạnh khi giúp Man City toàn thắng 6 trận tại Premier League (10 trận trên mọi đấu trường), ghi 18 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Dưới bàn tay Rodgers, Celtic đang khởi đầu ấn tượng không kém tại giải Ngoại hạng Scotland với 5 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi được tới 23 bàn thắng.

Một trong những người hùng của Celtic ở mùa giải này là Scott Sinclair, cầu thủ cũ của… Man City. Không thể phát triển tài năng ở Etihad vì bị các ngôi sao lớn chiếm chỗ, Sinclair tới Celtic theo tiếng gọi của ông thầy cũ tại Swansea và đã hồi sinh. Anh ghi bàn ở 6 vòng đấu liên tiếp, một thành tích mà không cầu thủ nào lập được kể từ sau Jimmy McGrory ở mùa giải 1934-35. Cũng với bàn tay của Rodgers, tuyển thủ Scotland James Forrest (4 bàn) đã hồi sinh bên hành lang phải. Bộ ba ấy chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Man City không thể xem thường.

Ở phần sân bên kia, một trò cũ của Rodgers là Raheem Sterling cũng đang thi đấu rất thăng hoa dưới tay ông thầy mới Guardiola và dường như không còn dư chấn từ EURO 2016, cũng như gánh nặng từ cái giá 49 triệu bảng nữa.

Chuyện Rodgers gạt Craig Gordon để chọn Dorus de Vries, một thủ thành chơi chân tốt hơn, cũng khá giống với cách Pep đẩy Hart đến Torino và mang về Claudio Bravo. Tuy nhiên, theo báo chí Scotland, sau khi De Vries đã để thua những bàn khá ngớ ngẩn trước Neymar (Barcelona), Billy King (Inverness) hay mới nhất là cú sút từ cự ly 40 mét của Coulibaly (Kilmarnock), Rodgers sẽ để Gordon bắt chính đêm nay. Trái lại, đứng trong khung gỗ Man City vẫn sẽ là Bravo.

Chất lượng cầu thủ cũng là khác biệt lớn nhất giữa Celtic và Man City đêm nay, dù cả hai đội đều có chung một triết lý. Sẽ không ngạc nhiên nếu thầy trò Guardiola ra về với 3 điểm, dù không dễ dàng gì.

10 Moussa Dembele, tân binh đến từ Fulham, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Celtic ở mùa giải này với 10 bàn trên mọi mặt trận.

11 Nếu thắng ở trận này, Man City sẽ cân bằng kỷ lục khởi đầu với 11 trận thắng liên tiếp mà Tottenham lập ở mùa giải 1960-61.

12 Aguero đang là chân sút số một của Man City mùa này với 12 bàn thắng, dù anh mới đá có 7 trận.

Đội hình dự kiến

Celtic: Gordon - Lustig, Simunovic, Sviatchenko, Tierney - Brown, Bitton - Sinclair, Rogic, Forrest - Dembele

Man City: Bravo - Kolarov, Otamendi, Stones, Sagna - Fernandinho - Navas, Silva, Gundogan, Sterling - Aguero

Dự đoán: 1-2


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm