Zidane: 'Tôi muốn đá cặp với Gerrard ở Madrid mà không được'

04/01/2015 15:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane đã từng bảo Real Madrid chiêu mộ Steven Gerrard vào năm 2004 và họ đã cố gắng để có được anh đến hai lần… Nhưng đội trưởng của Liverpool vẫn từ chối rời khỏi Anfield.


Không nhiều cầu thủ dám từ chối Real Madrid, nhưng sự trung thành của Gerrard đã khiến Zidane phải nể phục

Gerrard đã công bố quyết định rời Liverpool khi mùa giải này kết thúc vào thứ Sáu vừa qua, kết thúc 26 năm khoác màu áo đỏ. Nhân sự kiện này, Zidane đã lên tiếng ca ngợi sự cống hiến, và lòng trung thành của cầu thủ 34 tuổi.

“Như tôi đã từng nói trong quá khứ, ở đỉnh cao của mình, anh ấy là cầu thủ hay nhất trên thế giới,” Zidane nói.

“Tôi nghĩ đó là mùa Hè năm 2004, tôi đã có một cuộc nói chuyện với Florentino (Perez) và tôi đã nói với ông ấy rằng tôi muốn có anh ấy làm đối tác ở hàng tiền vệ Real Madrid.”

“Tôi biết CLB đã cố gắng hai lần nhưng anh ấy vẫn không rời Liverpool. Không nhiều cầu thủ từ chối Real Madrid, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói về lòng trung thành của anh ấy.”

Gerrard đã đi đến rất gần danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên mùa giải trước, khi Liverpool cán đích thứ 2 và chỉ cách Manchester City 2 điểm. Anh sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình tại Mỹ, tại thành phố New York, nơi những LA Galaxy, New York Red Bulls đang là những bến đỗ tiềm năng và Zidane cho đó là một quyết định tốt.

“Thật không thể tin rằng anh ấy chưa bao giờ giành được một chức vô địch (quốc gia –PV) nhưng anh ấy đã thành công với Liverpool,” Zidane tiếp tục. “Những năm anh ấy không có danh hiệu phải ở lại phía sau. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ thành công ở MLS.”

Nhưng Brendan Rodgers không giấu giếm ý định muốn giữ Gerrard ở lại: “Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào tuyên bố của Gerrard và nghĩ kỹ càng sau đó bạn sẽ thấy,” Rodgers nói. “Anh ấy chắn chắn biết cảm xúc của mình và tôi muốn anh ấy ở lại đây.”

“Anh ấy là một đội trưởng tuyệt vời đối với tôi trong quãng thời gian tôi đã ở đây. Tôi hiển nhiên muốn anh ấy ở lại.”

“Vai trò của anh ấy sẽ khác hơn bây giờ một chút, nhưng anh ấy vẫn thấy mình có thể tiếp tục một vài năm. Đương nhiên cấp độ sẽ giảm dần trong vài năm tới.”

“Anh ấy chưa sẵn sàng để ngồi ghế huấn luyện hoặc bất cứ điều gì tương tự. Anh ấy vẫn là một cầu thủ. Khi anh ấy kết thúc sự nghiệp rồi thì chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề huấn luyện sau, lúc đó anh ấy sẽ tỏa sáng trong đội ngũ huấn luyện. Nhưng vào lúc này, anh ấy phải tập trung vào sự nghiệp bóng đá.” 

Hoài Thuận 
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm