Zaha tiết lộ điều hối hận nhất ở MU

10/01/2021 14:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wilfried Zaha, bản hợp đồng cuối cùng mà Sir Alex đưa về MU, đã tỏ ra hối tiếc vì việc cầu thủ này thay đổi phong cách chơi bóng sau khi gia nhập MU.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Watford, Arsenal vs Newcastle. FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Watford, Arsenal vs Newcastle. FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 3: trực tiếp MU vs Watford, Arsenal vs Newcastle. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp quốc gia: trực tiếp Hà Nội vs Viettel. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 9/1, sáng 10/1. 

Wilfried Zaha mới đây đã tiết lộ nguyên nhân khiến anh gặp thất bại ở MU. Zaha chuyển đến Old Trafford vào tháng 1/2013. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà được Crystal Palace mượn trong phần còn lại của mùa giải 2012-13. Đến tháng 8/2013, Zaha mới đá trận ra mắt cho MU.

Sau khi David Moyes kết nhiệm Sir Alex vào Hè 2013, Zaha đã không được trọng dụng. Cầu thủ này bị đem cho Cardiff mượn vào tháng 1/2014. Sau đó, anh bị đẩy về Crystal Palace theo dạng cho mượn. Đến năm 2015, Crystal Palace đã mua đứt Zaha từ MU. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chỉ có vẻn vẹn 4 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” và không thể hiện được tài năng của mình.

MU. Chuyển nhượng MU. Chuyển nhượng bóng đá. Tin tức chuyển nhượng. Chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, MU mua hậu vệ Real Madrid, Amad Diallo, MU mua Eto mới. Man Utd
Sau khi David Moyes kết nhiệm Sir Alex vào Hè 2013, Zaha đã không được trọng dụng

“Vụ chuyển nhượng của tôi sang MU diễn ra rất nhanh chóng. Tôi đã được nói chuyện trực tiếp với Sir Alex và Sir Bobby Charlton trước khi vụ chuyển nhượng diễn ra”, Zaha tiết lộ.

“Đó quả là điều phi thường với cá nhân tôi. Tôi đến một khách sạn, gõ cửa và Sir Alex đột ngột xuất hiện sau đó cùng với Sir Bobby Charlton. Lúc đó tôi tự hỏi rằng liệu mình có đang nằm mơ không”, Zaha kể tiếp.

“Sir Alex, người mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu, nói rằng ông ấy muốn tôi là một phần trong đội hình của MU. Mọi thứ cứ như trong mơ vậy”.

“Sir Alex nói ông ấy muốn tôi thi đấu cho MU. Tôi sẽ được đá dạt cánh và được tập luyện cùng những cầu thủ trẻ như Welbeck và Tom Cleverley. Hiển nhiên là chẳng có chuyện tôi sẽ lập tức ra sân ngay cho MU. Tôi phải học hỏi về vị trí của mình. Đó là những gì mà Sir Alex đã thông báo. Dẫu sao, tôi cảm thấy rất tuyệt và nghĩ rằng đây chính là cơ hội của mình”, Zaha chia sẻ.

MU, manchester united, zaha, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, sir alex, david moyes
Sir Alex là nguyên nhân khiến Zaha gia nhập MU

Tuy nhiên Zaha đã không được thi đấu dưới sự chỉ đạo của Sir Alex do HLV người Scotland đã nghỉ hưu vào Hè 2013. “Tôi thực sự cảm thấy khó chịu bởi lý do chính mà tôi gia nhập MU là vì Sir Alex, một trong số những HLV xuất sắc nhất thế giới”, Zaha bộc bạch.

“Tôi đã đọc tin tức về việc Sir Alex nghỉ hưu và nghĩ rằng “đây không phải là sự thực. Sir Alex muốn chiêu mộ mình thì ít nhất ông ấy phải muốn thấy mình chơi bóng cho MU”.

“Nhưng đây là bóng đá nên tôi phải chấp nhận những thứ đã xảy ra. Khi gia nhập MU, tôi đã yêu cầu được trở lại Crystal Palace để thi đấu dưới dạng cho mượn, nào ngờ khi mùa giải kết thúc thì Sir Alex nghỉ hưu. Đến bây giờ, tôi nghĩ rằng nếu tôi không quay lại Crystal Palace vào thời điểm đó, rất có thể tôi đã được thi đấu dưới sự chỉ đạo của Sir Alex ở MU”.

Zaha cảm thấy hối tiếc vì khoảng thời gian thi đấu dưới sự chỉ đạo của David Moyes tại MU: “Có 1 điều mà tôi hối tiếc, đó là tôi không thể hiện cá tính của mình (dưới thời David Moyes). Trước đó, tôi chưa bao giờ rời khỏi Croydon, rồi đột nhiên tôi chuyển tới MU, do vậy tôi cảm thấy rất nhớ nhà. Tôi đã không thể hiện cá tính của mình, cũng như cách mà tôi chơi bóng ở MU. Lúc đó, tôi chỉ là cái bóng của chính mình”.

“Tôi nghĩ rằng mình đã đến MU không đúng thời điểm. Lúc đó tôi vẫn chưa đủ trưởng thành. Tôi muốn HLV (David Moyes) tin tưởng mình và tôi đã không chơi bóng giống như trước. Tôi hoàn toàn đánh mất bản sắc của mình, dừng việc thực hiện các động tác kĩ thuật khi qua người ở trên sân. Tôi nghĩ rằng HLV David Moyes muốn tôi cầm bóng lâu hơn nên tôi đã ngừng việc lừa bóng qua đối thủ. Thay vào đó, tôi bắt đầu chuyền về cho đồng đội nhiều hơn. Nhưng HLV David Moyes không thích lối chơi như vậy chút nào và sau đó, ông ấy không trọng dụng tôi nữa”, Zaha nói tiếp.

“Tôi cảm thấy mình đã không được trao cơ hội ở MU. Tôi nghĩ mình lẽ ra phải được ra sân nhiều hơn. Cách duy nhất để tôi tự tin và trưởng thành hơn là thi đấu. Thế nhưng tôi không biết vì sao mình lại không được trao cơ hội. Sau đó thì tôi bị đẩy khỏi MU theo dạng cho mượn”, Zaha buồn bã nói.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm