Yaya Sanogo có phải là Adebayor mới của Arsenal?

04/08/2014 07:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Olivier Giroud, mà chính Yaya Sanogo mới là người đang để lại dấu ấn ở những trận đấu trước mùa giải 2014-15. Phải chăng Arsenal đang tìm ra một Adebayor mới trong đội hình của mình?

Thật khó để có thể đưa ra câu trả lời xem Alexis Sanchez, người có màn ra mắt trong màu áo Arsenal ở Emirates Cup vừa qua, hay Yaya Sanogo, người mà tiền đạo người Chile vào thế chỗ, mới là kẻ cảm thấy vui mừng.

Ngạc nhiên về Sanogo

Trong hơn 70 phút xuất hiện trên sân, Sanogo, bản hợp đồng dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Auxerre mùa hè trước, bất ngờ trở thành người hùng của Arsenal khi đem về tới 4 bàn thắng cho đội chủ sân Emirates, trong đó có 3 bàn ở 5 phút cuối hiệp một.

Bàn thắng đầu tiên của Sanogo là một pha đánh gót điệu nghệ. Nó khiến cho không khí trên sân Emirates là một sự pha trộn của những cảm xúc, từ ngạc nhiên, sự rộng lượng, và thán phục trước pha di chuyển và dứt điểm tốt. Rồi thêm ba bàn thắng nữa xuất hiện, và thêm cả những tiếng reo hò.

Chính bản thân HLV Arsene Wenger phải thừa nhận sau trận đấu rằng ông không nghĩ đến tác động mà chân sút 21 tuổi này có thể tạo ra. Lần gần nhất mà chiến lược gia 64 tuổi này thấy một chân sút của mình bùng nổ như Sanogo đã làm diễn ra cách đây 5 năm. Đó là khi Arshavin ghi cả 4 bàn thắng vào lưới Liverpool trong trận hòa 4-4 ở cuối mùa giải 2008-09.

Wenger cho biết suy nghĩ về Sanogo: “Bóng đá thường có thói quen tạo ra những điều ngạc nhiên, và hôm nay nó đã khiến tôi bất ngờ. Sanogo đã góp mặt trong màu áo Arsenal ở mùa hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do và chúng tôi đã nỗ lực hỗ trợ cậu ta. Giờ chúng tôi muốn giữ cậu ta lại và trở thành một phần trong những gì chúng tôi cố gắng thực hiện”.

Sanogo, với lối chơi phần nào đó giống với Adebayor, chân sút từng có thời gian khoác áo Arsenal, đã làm lu mờ sự xuất hiện của tân binh Sanchez.

Wenger an tâm với hàng công Arsenal

Tất nhiên tiền đạo 21 tuổi này vẫn phải chấp nhận thực tế rằng sự lựa chọn đầu tiên nơi hàng công Arsenal là của Olivier Giroud, khi mùa bóng khởi tranh sau đây gần hai tuần nữa. Nhưng dẫu sao HLV Wenger vẫn có lý do để hài lòng với màn trình diễn đầy hứa hẹn của Arsenal.

Ít nhất, ông có thể an tâm với chất lượng tiền đạo Arsenal đang có, khi cả Yaya Sanogo lẫn Joel Campbell đều cùng nhau nổ súng. Như lời phát biểu của Wenger: “Chúng tôi sẽ đưa ra một vài quyết định thay đổi nhân sự khi mọi người đều chơi tốt, đó là điều ai cũng biết. Nhưng chính việc các cầu thủ đều thi đấu đạt yêu cầu lại là mong muốn của chúng tôi. Hai cầu thủ (Campbell và Sanogo) khát khao được ra sân, dĩ nhiên rồi, nhưng họ cần phải thi đấu ở màu áo Arsenal. Chúng tôi đã nỗ lực hỗ trợ Sanogo trong 6 tháng qua và từ tháng Một năm nay cậu ta đã dần tiến bộ. Trước đây Sanogo trải qua hai năm vật lộn với những ca chấn thương. Nếu bạn nhìn vào thành tích ghi bàn của cậu ta trước khi bị chấn thương hành hạ thì đó quả là con số đáng kinh ngạc. Khi Sanogo quay trở lại ở mùa giải trước, thật đáng tiếc là cậu ta không thể ghi bàn. Bạn có thể thấy khi cậu ta ghi được bàn thắng đầu tiên, thì sau đó đến những pha lập công tiếp theo. Tôi đặc biệt thích bàn thắng thứ ba của Sanogo. Đó là pha lập công của một tiền đạo có trình độ”.

Riêng với Campbell, HLV Wenger dành sự động viên cho cầu thủ có lần ra sân đầu tiên cho Arsenal sau hai mùa giải thi đấu cho các đội khác dưới dạng cho mượn: “Campbell đã chơi tốt. Tôi thích cách chơi của cậu ta, với khả năng xử lý bóng tốt, sáng tạo, sự cân bằng giữa kỹ thuật cá nhân và ý thức tập thể”.

4 – Bốn bàn thắng vào lưới Benfica mới là những pha lập công đầu tiên của Sanogo cho Arsenal. Mùa giải trước, Sanogo ra sân 14 trận, nhưng không ghi một bàn nào.

1 – Trong khi đó, đây là lần ra sân đầu tiên của Joel Campbell trong màu áo Arsenal kể từ khi chuyển đến sân Emirates năm 2011.

2009 – Lần gần nhất một chân sút Arsenal ghi 4 bàn trong một trận đấu chính thức (không phải là giao hữu) là Arshavin ở trận gặp Liverpool hồi tháng 4/2009.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm