Wenger tức giận: 'Arsenal quá yếu đuối, đã tự sát ngay từ đầu trận đấu'

03/12/2017 08:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - “Tức giận và thất vọng”, Arsene Wenger mô tả cảm xúc của mình như thế sau khi Arsenal thất bại 1-3 trước M.U.

Ông Wenger cũng phàn nàn về sự thiếu tập trung của các hậu vệ. Koscielny chuyền sai còn Mustafi để mất bóng gần cấm địa dẫn tới việc Pháo Thủ để thua 2 bàn chỉ sau 10 phút đầu trận đấu. Arsenal nỗ lực tấn công và dứt điểm sau đó, tung ra tới 33 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng còn lại đều bị chặn lại bởi phản xạ tuyệt vời của De Gea.

“Tôi không hiểu bạn có chứng kiến những cú sút ở đẳng cấp hàng đầu không nhưng khi một đội bóng tung ra tới 33 cú sút trúng đích trong một trận đấu lớn thế này thì rõ ràng chúng tôi thể hiện đẳng cấp hàng đầu. Nhưng tôi tức giận và thất vọng vì cuối cùng những nỗ lực của chúng tôi không mang lại kết quả. Arsenal thể hiện lối chơi có chất lượng cao nhưng lại chưa đủ để giải quyết trận đấu. Rõ ràng đầu trận chúng tôi phòng ngự không tốt. Arsenal tự đẩy mình vào thế khó. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn có cơ hội để sửa sai”, Wenger nói trong cuộc họp báo sau trận thua M.U.

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-3 M.U: Mourinho ‘điểm huyệt’ Wenger. ‘Siêu nhân’ De Gea. Arsenal thủ quá tệ

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-3 M.U: Mourinho ‘điểm huyệt’ Wenger. ‘Siêu nhân’ De Gea. Arsenal thủ quá tệ

Arsenal 1-3 M.U. Mourinho chơi “đòn hiểm” hạ gục Wenger trong trận đấu mà De Gea là siêu nhân, Pogba thể hiện hai gương mặt còn Arsenal trả giá đắt vì những sai lầm nghiêm trọng của các hậu vệ.

Thất bại này khiến chuỗi thắng sân nhà của Pháo Thủ dừng lại ở con số 12 và lại phơi bày những khiếm khuyết trong phòng ngự mà các cầu thủ của Wenger cơ bản đã khắc phục được ở những trận đấu gần đây. Wenger không chỉ ra được hay không thừa nhận bất cứ vấn đề chiến thuật nào của Arsenal mà như mọi khi, chỉ đưa ra những lời phàn nàn và lấy làm tiếc về những sai sót của học trò mà muôn đời ông không khắc phục được.

Chú thích ảnh

“Trong một trận đấu như thế này, chúng tôi cần phải chơi hiệu quả. Arsenal đã có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. De Gea đã chơi quá hay. Chúng tôi lẽ ra ngay từ đầu phải hiểu rằng mình phải thật mạnh mẽ trong các cuộc đấu tay đôi ở hàng thủ. Tôi cảm giác chúng tôi thiếu tập trung ngay từ đầu trận đấu và chơi không đủ quyết liệt”.

“Arsenal đã tấn công tuyệt vời nhưng lại thủng lưới 3 bàn. Chúng tôi tạo ra ít nhất 10 cơ hội nhưng lại không đủ hiệu quả trong vòng cấm. Thực tế là như vậy. Tôi tiếc cho các cầu thủ vì họ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, chất lượng lối chơi rất tốt nhưng cuối cùng vẫn không đạt kết quả như ý muốn”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm