Wenger: Luật công bằng tài chính đã giúp đỡ Arsenal

08/08/2014 16:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger tin rằng nỗi sợ hãi vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) của các CLB giàu có ở châu Âu đã đặt Arsenal vào vị thế có lợi trong cuộc đua nhằm có chữ ký của những cầu thủ tài năng.

Man City và PSG là hai đội bóng đầu tiên phải lĩnh án phạt từ UEFA vì kết quả kinh doanh cho thấy khoản lỗ của họ vượt quá con số cho phép. Án phạt khiến mùa Hè năm nay, Man City và PSG không thể hoạt động sôi nổi trên thị trường mua sắm như trước. Mặc dù Man City đã thuyết phục được Bacary Sagna- cầu thủ Arsenal thứ 5 đầu quân cho họ từ năm 2009 tới nay, nhưng họ chỉ mới chi ra 18 triệu bảng cho 4 bản hợp đồng trong mùa Hè này. Arsenal, trong khi đó, đã chi hơn 60 triệu bảng cũng chỉ cho 4 bản hợp đồng.

“Có vẻ như chúng tôi đều là những đội bóng tiếp cận gần với mục tiêu nhưng họ đã gặp phải những giới hạn. Luôn có những người tài năng giúp bạn và họ làm công việc của mình rất tốt. Thời gian sẽ chứng minh cho điều đó. Có vẻ như vẫn còn những CLB nằm trong tầm ngắm của quy định FFP”- HLV Wenger nhận định.

Trong phát biểu của mình, Wenger đề cập đến thương vụ Angel di Maria tới PSG từ Real Madrid đã bị ảnh hưởng thế nào bởi FFP. Chính Chủ tịch của PSG Nasser al-Khelaifi cũng thừa nhận với báo chí rằng họ từ bỏ việc theo đuổi Di Maria do giá trị của tiền vệ người Argentina quá cao.


Hai mùa gần đây, Arsenal đã mạnh tay mua sắm

“Họ nói như vậy có nghĩa là họ đã lo lắng, họ đã biết tôn trọng FFP”- Wenger tiếp tục. “Ở Champions League, nó thực sự là vấn đề, thì ở Anh hay ở Premier League cũng vậy”.

Dẫu vậy, Wenger thừa nhận rằng ông vẫn còn nghi ngờ sức mạnh thực sự của UEFA. Chiến lược gia có bằng thạc sĩ kinh tế hoài nghi liệu UEFA có thể giữ được lập trường như hiện tại, xử lý nghiêm những CLB dám thách thức FFP. “Chúng ta sẽ xem thế nào. UEFA đã mất đi quyền lực bởi châu Âu, bởi bạn có thể đề nghị xem xét lại án phạt ở một tòa án bên ngoài tầm kiểm soát của UEFA và không phải ai cũng chấp nhận những quy định của UEFA. Vì thế UEFA cần phải cẩn trọng.”

“Nếu ngày mai, họ loại bỏ một CLB như PSG khỏi giải đấu vì không tôn trọng FFP, các đài truyền hình của Pháp sẽ tới gặp lãnh đạo UEFA và tuyên bố: ‘Này các ông, chúng tôi muốn tiền của mình được trả lại’. Chẳng dễ dàng gì cho UEFA trong vấn đề này”.

Liên quan đến tình hình mua sắm của Arsenal, Wenger khẳng định thời thế đang thay đổi sau nhiều năm “Pháo thủ” bị cáo buộc rằng thiếu tham vọng do dè xẻn trong chi tiêu. Năm ngoái, Arsenal đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử CLB để chiêu mộ Mesut Oezil từ Real Madrid với giá 42,5 triệu bảng. Năm nay, Arsenal tiếp tục tạo bom tấn khi đưa Alexis Sanchez đến Emirates từ Barcelona với giá 30 triệu bảng.

“Chúng tôi cảm thấy ít bị tổn thương hơn”- Wenger nói. “Trong 2 năm qua, chúng tôi đã mua Oezil và Sanchez. Nếu như 5 năm trước, chúng tôi sẽ mất Oezil và Sanchez”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm