Wenger là nguyên nhân khiến Oezil và Sanchez không muốn ở lại Arsenal?

06/01/2017 13:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Martin Keown, tương lai bất định của Arsene Wenger tại Arsenal chính là lý do chính khiến bộ đôi Oezil – Sanchez chưa gia hạn hợp đồng với Pháo thủ.

Hợp đồng của Arsene Wenger với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2017 và HLV người Pháp đã tuyên bố sẽ chờ kết quả mùa giải này rồi mới quyết định tương lai của mình. Hợp đồng của Oezil và Sanchez cũng sẽ hết hạn vào năm 2018. Cả hai đều đang đắn đo chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal vì CLB chưa đáp ứng được mức lương trên 200.000 bảng/tuần mà bộ đôi này yêu cầu.

Theo cựu tiền vệ của Arsenal Martin Keown, tương lai của Wenger có ảnh hưởng lớn trong việc Oezil – Sanchez gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Emirates.


Hợp đồng của Wenger và Arsenal sẽ hết hạn vào mùa Hè năm nay

“Wenger là người mang bộ đôi này đến Arsenal, do đó tương lai của ông ấy là nguyên nhân chính giúp Oezil – Sanchez đưa ra quyết định của mình”, Keown chia sẻ trên Daily Mail. “Wenger có một sức hút không thể chối từ. Nếu ông ấy quyết định chia tay CLB cuối mùa giải này, Arsenal sẽ phải thuyết phục Oezil và Sanchez ký hợp đồng với một HLV khác mà rất có thể vấn đề sẽ xảy ra”.

“Wenger từng nói rằng ông thà để mất trắng cả hai cầu thủ trên còn hơn là bán họ ngay bây giờ. Nhưng đây là một canh bạc lớn vì giá trị chuyển nhượng của họ đã vượt qua mốc 80 triệu bảng. Có một số quyết định quan trọng sẽ được đưa ra trong vài năm tới. Về phần tôi, tôi nghĩ rằng cặp sao của Arsenal sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB”.


CĐV của Arsenal liệu còn được nhìn thấy hai ngôi sao này trong đội hình của mình?

Khả năng Oezil và Sanchez chia tay Pháo thủ là rất cao. Sanchez đang có tâm trạng không tốt sau trận hòa 3-3 với Bournemouth mặc dù sau đó HLV Wenger đã cố gắng giải thích với báo chí rằng anh vẫn “ổn”.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên với tôi ở đây cả. Bạn muốn giành chiến thắng trong trận đấu và khi không làm được điều đó, bạn cảm thấy không hài lòng. Đó là điều hết sức bình thường", Wenger trả lời khi được hỏi về hành động của Sanchez. "Đó là niềm đam mê. Khi đang để thua 3-0 ở phút 70, nếu không thi đấu với niềm đam mê, bạn sẽ không bao giờ có thể lội ngược dòng ở Premier League", Wenger cho biết.

"Trận đấu vừa qua rất đặc biệt. Điều này không thường xảy ra ở Premier League và bạn cần một chút phản ứng cũng đặc biệt, đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng chúng tôi đã không làm được. Các cầu thủ đều rất thất vọng nhưng tất nhiên mọi người vẫn ổn, kể cả Sanchez".

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Bournemouth:

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm