Wenger: 'Hãy mặc kệ Mourinho những gì Mourinho nói'

27/05/2015 21:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước bình luận rằng có phần mỉa mai của đối thủ Jose Mourinho nhắm vào Arsenal, HLV Arsene Wenger cho hay ông không quan tâm đến những phát ngôn này.

Phát biểu trong lễ ăn mừng cuối mùa giải của Chelsea, HLV Jose Mourinho đã không quên châm chọc tất cả các đối thủ trong đó có Arsenal. Người Đặc Biệt đã chế giễu rằng Pháo thủ chỉ thực sự chơi bóng khi đến tháng Một và tháng Tư cũng như việc Arsenal chỉ thực sự cố gắng sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Trong khi đó, HLV Wenger, người đang bận rộn cùng các học trò chuẩn bị cho trận chung kết Cúp FA cho hay ông không mấy quan tâm đến sự châm chọc từ đối thủ cùng thành phố.

“Hãy quên những gì ông ấy nói đi. Tôi không có hứng thú với những chuyện như vậy."

“Tôi vốn không hay bận tâm xem người khác nói gì. Nghe những câu hỏi này từ cánh phóng viên các anh thật sự tôi không muốn trả lời chút nào”.



Wenger luôn giữ thái độ điềm tĩnh

Bên cạnh việc khẳng định quyết tâm sẽ đánh bại Aston Villa tại Wembley, chiến lược gia người Pháp cũng cho biết tiền đạo Danny Welbeck sẽ không thể ra sân trận này vì chấn thương đầu gối.

“Tôi vẫn chưa quyết định ai sẽ đá chính ở trận chung kết. Có lẽ trước một ngày tôi sẽ công bố, quan trọng là người đó phải mang được danh hiệu về cho đội bóng”.

Nếu giành được Cúp FA lần này, HLV Wenger có cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành người nhiều lần giành danh hiệu này nhất nước Anh. Tuy nhiên ông cho biết mình không quá bận tâm đến chuyện đó.

“Thật khó để đến được vị trí này. Tôi thích phá vỡ các kỷ lục, nhưng nó không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là toàn đội đoàn kết và vui vẻ”.

Tường Minh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm