Wenger: Arsenal 'xứng đáng bị hành quyết' vì thất bại trước Monaco

01/03/2015 16:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsenal Arsene Wenger thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không đạt được tiến bộ nào trong những mùa giải gần đây ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Trước trận gặp Everton ở Premier League tối Chủ nhật, Wenger cũng thừa nhận Arsenal xứng đáng “bị hành quyết” sau thất bại bẽ mặt trên sân nhà dưới tay Monaco ở Champions League. Đó là một cuộc họp báo khó chịu nữa với Wenger ở sân tập London Colney của Arsenal khi ông phải đối diện với nhiều câu hỏi không lời đáp quen thuộc.

Cuộc họp báo bắt đầu với việc một tay phóng viên tinh quái nhắc lại với Wenger nhận xét của Jose Mourinho cuối tuần trước rằng HLV người BĐN thấy ngạc nhiên vì Arsenal không ở gần Chelsea hơn ở ngôi đầu Premier League. “Đừng nhắc Mourinho ở đây, như thế thì tốt hơn”, Wenger nói nửa đùa nửa thật. “Hãy đợi tới cuối mùa giải. Hiện chúng tôi đang có 48 điểm. Đợi tới cuối mùa xem sao”. Chelsea hiện đang có 60 điểm.

Tuy nhiên, có những thất bại không cần phải đợi tới cuối mùa mới đánh giá được. Thua trận 1-3 trước Monaco trên sân nhà là một cú sốc thật sự với Arsenal khiến họ chỉ còn hy vọng mong manh vượt qua vòng 16 đội. Bị loại ở Champions League sẽ là một bước lùi lớn với Wenger, và cho thấy Arsenal, ngay cả khi đã chịu chi tiền, vẫn không thể tiến xa. Trên thực tế, đội bóng áo đỏ-trắng đã chi ra hơn 100 triệu bảng trong 2 năm vừa qua.


Thua trận 1-3 trước Monaco trên sân nhà là một cú sốc thật sự với Arsenal khiến họ chỉ còn hy vọng mong manh vượt qua vòng 16 đội

“Tôi tin rằng chúng tôi phải thể hiện được sự tiến bộ”, Wenger nói. “Nhưng chỉ có 2 đội vượt qua vòng 16 đội 12 lần và chúng tôi đã tham dự 5 vòng tứ kết, 2 vòng bán kết và 1 trận chung kết. Đúng là 4 năm qua chúng tôi không tiến xa hơn vòng 16 đội, nhưng cũng phải thấy rằng mọi thứ trong buổi tối thứ Tư đều chống lại chúng tôi và sau đó bạn luôn xứng đáng bị mang ra hành quyết. Đó là một phần của bóng đá, quý vị đều biết”. Trước trận lượt về, Arsenal sẽ còn nhiều trận đấu quan trọng nữa, tứ kết Cúp FA gặp Manchester United trên sân khách và trận gặp Everton tối nay.

“Chúng tôi có những trận đấu lớn phía trước và phong độ trên sân khách sẽ là rất quan trọng”, Wenger nói. “Phản ứng sau nhữn thất bại luôn nhiều cảm xúc, nhưng thực tế mọi chuyện không cực đoan như thế. Bạn sẽ phải vượt qua những thăng trầm và cuối cùng phải cho thấy bạn có thể chơi ổn định ra sao”. Wenger cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông chịu ít áp lực hơn so với các HLV khác, điều mà Mourinho rất hay dẫn ra trong các cuộc tranh luận. “Tôi phải chịu sức ép giống hệt như thế”, Wenger nói. “Tôi luôn muốn thắng trận và luôn rất thất vọng khi không thắng. Tôi cho rằng Champions League khó khăn, Europa League cũng khó khăn. Quý vị lại thấy điều đó tối qua. Khi chúng tôi đán bại Besiktas ở vòng sơ loại (Champions League), ai cũng nói, “chuyện bình thường”. Khi tôi nói “nhiều người đã đánh giá thấp đội bóng này”, nhiều người nói tôi đã tìm cách đề cao Arsenal. Nhưng giờ hãy nhìn những gì họ đã làm được (loạt Liverpool sau loạt luân lưu)”.


Mọi chuyện đã trở nên rất khó khăn với Arsenal sau thất bại trước Monaco

Trong khi đó, Santi Cazorla thừa nhận mọi chuyện đã trở nên “rất khó khăn” với Arsenal sau thất bại trước Monaco. “Chúng tôi rất phấn khích với kết quả bốc thăm, nhưng chúng tôi đã phạm những sai lầm không được phép”, tiền vệ người TBN thừa nhận. “Chúng tôi phải tìm cách xoay chuyển tình thế ở Monaco và không thể phạm thêm sai lầm. Điều tốt trong bóng đá là bạn luôn có cơ hội phục thù nhanh chóng. Tôi nghĩ chúng tôi đáng bị chỉ trích vì những gì diễn ra trước Monaco, nhưng chúng tôi có cơ hội trở lại ở trận gặp Everton. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng sẽ là cơ hội tốt để thay đổi bầu không khí và sự cơ động trong đội bóng. Đó còn là một trận đấu rất quan trọng vì chúng tôi đang chiến đấu cho một suất dự Champions League”.

Trần Trọng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm