Wenger: 'Arsenal gần hoàn hảo'. Conte: 'Chelsea chỉ mạnh trên giấy tờ'

25/09/2016 08:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger tỏ ra hài lòng với chiến thắng trước đối thủ kỵ dơ Chelsea trong khi Conte thì ngược lại. Đó là điều tất yếu khi Chelsea đã để thua muối mặt 0-3 trước Arsenal ở Emirates.

Arsenal đã chấm dứt chuỗi trận đối đầu không tốt trước Chelsea bằng chiến thắng 3 sao đầy thuyết phục. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng do HLV Arsene Wenger dẫn dắt trước Chelsea kể từ năm 2011. “Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi cần phải thay đổi lịch sử, và chúng tôi đã làm được bằng một lối chơi rõ ràng và quyết liệt. Đó là những gì chúng tôi muốn”, Wenger trả lời BT Sports.

Alexis Sanchez đưa Arsenal vươn lên dẫn trước ngay ở phút 11 sau khi đoạt bóng từ chân Gary Cahill, và Theo Walcott nhân đôi cách biệt chỉ 3 phút sau đó. Phối hợp ăn ý với Alexis Sanchez, Mesut Oezil kết thúc hoàn hảo pha phản công nhanh trước giờ nghỉ. Arsenal hoàn toàn thoải mái trong những phút còn lại để giữ vững tỷ số 3-0. “Arsenal chơi thứ bóng đá dựa vào sự di chuyển, kết hợp với kỹ thuật cùng tốc độ. Đá như trong hiệp 1 là gần hoàn hảo. Mọi người có thể thấy Arsenal đang đi đúng hướng, nhưng đội bóng vẫn còn một số điểm cần phải cải thiện”, HLV người Pháp tiếp lời.


Arsenal phá dớp toàn hòa và thua trước Chelsea

Francis Coquelin phải rời sân sớm vì một chấn thương đầu gối. Còn nhớ, Coquelin mùa giải trước cũng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương loại này. HLV Wenger khẳng định đó vẫn là vết đau cũ của Coquelin và hy vọng tình hình sẽ không quá tệ: “Tôi hy vọng chấn thương đó không quá nặng. Vẫn là vết đau vào hồi năm ngoái. Chưa có gì cụ thể nhưng tôi hy vọng cậu ấy không phải ngồi ngoài lâu như năm ngoái”.

“Chúng tôi mất Coquelin và Xhaka vào thay, ngay lập tức cậu ấy thể hiện được đẳng cấp của mình. Điều đó tạo nên sự khác biệt lớn. Mustafi và Koscielny đã có màn trình diễn xuất sắc. Vì vậy tôi rất hài lòng về họ”, Wenger khép lại.

Trái ngược với đối thủ, HLV Conte rõ ràng là không thể hài lòng khi Chelsea của ông phải nhận thất bại 3-0 trước đối thủ yêu thích Arsenal.

Trận này Chelsea chơi mờ nhạt và hoàn toàn dưới cơ Arsenal. Họ chẳng có lấy nổi một cú sút trúng khung thành, cho đến tận phút 82. “Điều gì đã xảy ra? Tôi nghĩ rằng ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng đã có một thái độ hời hợt. Chelsea đã đá một trận tệ, với một đội bóng rất khó nhằn, có tổ chức và mạch lạc trong chiến thuật”.

“Sau hôm nay, đội bóng phải làm việc nhiều hơn để tiến bộ, bởi vì Chelsea bây giờ chỉ là một đội bóng tuyệt vời trên giấy tờ”.


Chelsea đã có một trận đấu tệ hại

“Tôi không muốn nhắc tới những sai lầm cá nhân vì điều này không tốt cho các cầu thủ. Chúng tôi giành chiến thắng như một đội và khi thất bại, cũng như vậy. Là một đội. Chúng tôi biết chúng tôi phải làm việc rất nhiều, và nếu ai nghĩ đội bóng này đã sẵn sàng để chiến đấu thì tôi nghĩ họ nên chờ đợi. Chelsea cần cải thiện rất nhiều để trở lại thành một đội bóng tuyệt vời trên sân cỏ”.

Conte đã từ chối trả lời về sai lầm của Cahill như trên, và khi được hỏi về tầm ảnh hưởng của Hazard cùng Diego Costa trong trận, ông cũng khéo léo chối từ: “Tôi nghĩ rằng nó luôn là vấn đề của cả đội, chứ không tới từ riêng ai. Nếu cả đội cống hiến, mọi người đều chơi tốt. Khi không thể hiện được mình, sẽ rất khó khăn để một cầu thủ được gọi là chơi ổn”.

HLV người Italy sau một khởi đầu khó khăn cùng Chelsea đã để đội đầu bảng Man City bỏ xa với khoảng cách 8 điểm chỉ sau 6 trận. Tuy nhiên, Conte khẳng định ông quan tâm đến việc cải thiện Chelsea nhiều hơn là giành chức vô địch. “Man City đang bắt đầu mùa giải rất tốt”, HLV người Italy cho biết. “Họ chơi tốt và mọi người nhìn vào đội bóng của tôi để nhìn thấy vô vàn vấn đề. Điều quan trọng thời điểm này là tập trung vào cải thiện đội bóng của tôi, kết quả của đối thủ không thể giúp Chelsea chơi tốt”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm