Welbeck đối mặt nỗi đau kép: Man United ngoảnh mặt, tuyển Anh bỏ rơi

09/03/2014 19:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Danny Welbeck đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của Man United trước West Brom đêm qua. Nhưng niềm hạnh phúc cùng “Quỷ đỏ” với tiền vệ này có kéo dài mãi mãi?


Welbeck ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Man United trước West Brom

Tờ Daily Mail ngày hôm nay vừa đăng tải thông tin khiến dư luận vô cùng bất ngờ về khả năng Welbeck sẽ chia tay với Man United trong thời gian tới. Man United đang chuẩn bị triển khai gói tài chính 200 triệu bảng dành cho mua sắm đội hình ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Theo nhận định của Daily Mail, nhiều khả năng Welbeck nằm trong danh sách các ngôi sao bị thải hồi để nhường chỗ cho một tiền đạo đẳng cấp cao hơn. Mục tiêu số 1 của Man United ở vị trí trung phong là Edinson Cavani, tiền đạo đang khoác áo PSG.

Nếu Man United “nhả” Welbeck, Everton và Newcastle là 2 CLB được nhận định sẽ xếp hàng chờ đầu tiên. Dẫu có bị Man United bỏ rơi nhưng Welbeck vẫn là mẫu tiền đạo mà nhiều CLB mong muốn với khả năng di chuyển không bóng khéo léo, chọn vị trí tốt, có tốc độ và dứt điểm rất đa dạng.

Ở cấp độ đội tuyển, tương lai của Welbeck cũng không lấy gì làm tươi sáng. Theo Daily Mail, Welbeck sẽ không nằm trong kế hoạch World Cup 2014 của HLV tuyển Anh, Roy Hodgson. Trang báo này nhận định  dẫu 2 năm qua Welbeck chưa từng vắng mặt trong những đợt triệu tập của tuyển Anh và thậm chí tại EURO 2012, anh còn ghi hai bàn thắng cho “Tam sư”, nhưng tình thế năm nay đã xoay chiều. Với sự nổi lên của Daniel Sturridge, Hodgson đang nhắm tiền đạo của Liverpool làm người đá cặp với Wayne Rooney trên hàng công “Tam sư”.

Ở vị trí bổ sung, Welbeck cũng không có cơ hội bởi Hodgson tỏ ra ưa Andy Carroll hơn. Andy Carroll là một mẫu trung phong cắm điển hình: cao, to, tỳ đè tốt, không chiến giỏi. Cựu cầu thủ của Newcastle sẽ là một con bài cực kỳ lợi hại nếu tuyển Anh triển khai lối chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu hoặc nhồi bóng liên tục từ tuyến dưới. Trong buổi họp báo gần đây, Hodgson bóng gió rằng sẽ chờ đợi thêm nữa để xem Carroll có đáp ứng được điều kiện lên tuyển của ông hay không.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm