Wayne Rooney: ‘Tôi chưa từng được phép rời Man United’

29/09/2015 08:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Đội trưởng của Man United khẳng định anh đã manh mún ý định rời CLB này vào các năm 2010 và 2013, nhưng không được tạo điều kiện để tham gia đàm phán bất kỳ vụ chuyển nhượng nào.

Wayne Rooney chưa từng được BLĐ Man United cho phép rời CLB. 5 năm trước, anh từ chối ký hợp đồng mới vì nghi ngờ tham vọng thống trị của United, cho rằng đội bóng này không còn đủ sức hút với các ngôi sao hàng đầu. Sau nhiều rắc rối, Rooney đã gia hạn và ở lại. Đến năm 2013, tưởng như anh đã chuyển đến Chelsea sau lời đề nghị hấp dẫn của CLB này, nhưng cuối cùng vẫn ký tiếp hợp đồng với United.


Rooney vừa tìm lại cảm giác ghi bàn ở đấu trường quốc nội với bàn thắng vào lưới Sunderland 

Mặc dù nhiều lần công khai ý định rời đi, nhưng mới đây, Rooney khẳng định anh chưa từng được United đặt ra bàn đàm phán. “Tôi đã nói thẳng với Sir Alex Ferguson vào nhiều thời điểm rằng nếu ông ấy không còn trọng dụng tôi, thì tốt nhất là hãy để tôi ra đi” – Rooney tiết lộ trong loạt tài liệu sắp công bố của BBC. “Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội thực sự được thảo luận, đàm phán trong một thương vụ chuyển nhượng nào”, anh khẳng định.

Rooney vẫn gắn bó với sân Old Trafford đến hôm nay, với chiếc băng đội trưởng của Man United trên tay áo. Anh vừa ghi bàn vào lưới Sunderland hồi cuối tuần rồi, góp công đưa United lên ngôi đầu bảng Premier League lần đầu tiên trong triều đại HLV Louis van Gaal.

Hoài Thuận

Theo The Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm