Wayne Rooney: 'Tấn công là ADN của Man United'

21/03/2014 15:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Wayne Rooney, lối đá tấn công sẽ là chìa khóa để cứu vãn mùa giải này của Man United, bởi từ xưa đến nay, đó vốn được coi là “ADN” của họ.

Man United vừa lội ngược dòng thần kỳ khi đánh bại Olympiacos 3-0 với hat-trick của Robin van Persie, để giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Mặc dù chấn thương của tiền đạo người Hà Lan khiến HLV David Moyes tương đối lo lắng, song Rooney thì cho rằng Quỷ đỏ cần lặp lại những màn trình diễn như thế để cứu vãn một mùa giải thất bát.

“Cần phải như vậy. Việc hoạt động với cường độ cao, với những pha đi bóng tốc độ đã là một phần ADN của Man United. Nó quyết định lối chơi, và là cách để chứng tỏ rằng rất khó đánh bại chúng tôi. Đó là một màn trình diễn tốt. Chúng tôi đã nhập cuộc trước Olympiacos với một thái độ tuyệt vời và xứng đáng với chiến thắng”, Rooney khẳng định.Nên nhớ, mùa trước, hàng thủ Man United khá tệ, nhưng Sir Alex đã lấy công bù thủ cực tốt, và Man United vô địch Premier League với hàng công mạnh nhất: 86 bàn, bỏ xa Chelsea (75), Arsenal (72), và Man City (66).

“Chúng tôi nợ HLV một trận màn trình diễn xuất sắc, và chúng tôi biết rằng mình có thể làm tốt hơn nhiều những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải. Là một tập thể, chúng tôi phải xác định rõ được vấn đề ấy để đi đúng hương”, Rooney tiếp lời, “Sẽ rất khó khăn khi Sir Alex ra đi, bởi việc đó sẽ mang lại những thay đổi lớn, nhưng tôi không nghĩ là lại chật vật như hiện nay. Điều chúng tôi cần làm nhất bây giờ là tiếp tục lao động, tiếp tục tin tưởng vào bản thân để đạt kết quả tốt hơn”.

Theo Rooney, chính thất bại đau đớn 0-3 trước Liverpool đã kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Man United. “Đó là một kết quả tồi tệ với chúng tôi. Thất bại 0-3 ấy là rất khó chấp nhận, chúng tôi đã phải đứng dậy để bộc lộ tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình, và đã chơi hay nhất từ đầu mùa (trước Olympiacos). Chúng tôi đã làm được điều đó, nhưng cần phải duy trì nó hàng tuần”.

Man United đang kém đội đầu bảng Chelsea 18 điểm, và kém vị trí thứ tư 12 điểm, trong khi Premier League chỉ còn 9 vòng đấu nữa. Sau khi lọt vào vòng tứ kết Champions mùa này, Quỷ đỏ bị đánh giá thấp nhất trong số 8 đội bóng, nhưng Rooney tin rằng anh và các đồng đội có thể làm nên điều kỳ diệu như Liverpool năm 2005 và Chelsea năm 2012. “Ở đấu trường cúp, điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần một chút may mắn, hy vọng chúng tôi sẽ tiến xa”, anh tự tin.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm