Wayne Rooney: 'Sir Alex biết tôi đã đúng về MU'

11/02/2022 14:03 GMT+7 | Man United

Tuần này, bộ phim tài liệu mang tên “Rooney” sẽ được phát sóng trên Amazon Prime. Phim đưa ra một cái nhìn tổng thể về sự nghiệp, cuộc đời của cựu danh thủ Wayne Rooney.

Rooney trở về Everton là tốt hay xấu?

Rooney trở về Everton là tốt hay xấu?

Sau khi Rafael Benitez bị sa thải, đã có không ít ứng viên được nhắc tới cho vị trí thuyền trưởng mới của Everton. Ngoài Frank Lampard, Wayne Rooney đang nổi lên là một ứng viên tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

 

Cùng với bà xã Coleen, Rooney đã thảo luận về những áp lực của việc phải trưởng thành dưới sự nổi tiếng, những thất bại trong sự nghiệp, cuộc vật lộn với chứng nghiện rượu và sự thiếu thủy chung tưởng chừng như đã giết chết hôn nhân. Một chủ đề khác mà Rooney hiếm khi thảo luận: nỗ lực rời MU sau World Cup 2020 trước sự chèo kéo của kình địch Man City, cũng được cựu tiền đạo đề cập trong bộ phim này.

Rooney không chỉ đối đầu với huấn luyện viên huyền thoại Ferguson vào thời điểm đó, mà 12 năm trôi qua, anh vẫn kiên quyết rằng anh biết câu lạc bộ đang trên đà sa sút, nguyên do dẫn tới ý định ra đi.

“Họ đề nghị tôi ký hợp đồng 200.000 bảng/tuần, vì vậy tôi sẽ khá dễ dàng khi nói: “5 năm, 200.000 bảng/tuần. Hãy để tôi ký ngay. Khá dễ dàng đối với tôi để làm điều đó. Nhưng tôi muốn thành công trên sân cỏ, điều đó có ý nghĩa hơn đối với tôi. Thực ra, nếu bạn nhìn lại năm năm kể từ cuộc gặp đó, Alex Ferguson biết câu lạc bộ sẽ đi đến đâu và ông ấy rời khỏi đó nhanh nhất có thể”.

Rooney, Wayne Rooney, MU, Sir Alex Ferguson, Phim tài liệu về Wayne Rooney, bóng đá Anh, ngoại hạng Anh, Rooney rời MU, Rooney và gia đình, Rooney vs Sir Alex, Coleen
Rooney từng căng thẳng với Sir Alex bởi dự định rời MU năm 2010
Con trai Rooney gia nhập MU: Hổ phụ có sinh hổ tử?

Con trai Rooney gia nhập MU: Hổ phụ có sinh hổ tử?

Kai Rooney - con trai của cựu tiền đạo Wayne Rooney, đang gây sốt ở Anh khi liên tiếp ghi bàn đem về chiến thắng đậm cho đội U11 MU. Chứng kiến Kai Rooney thi đấu, người hâm mộ bóng đá xứ sương mù kỳ vọng hổ phụ sinh hổ tử.

Alex Ferguson rời MU vào năm 2013, bốn năm trước khi Rooney quyết định chuyển đến đội bóng thời thơ ấu Everton. Kể từ đó tới nay, MU vẫn đang vật lộn để tìm lại hào quang dưới triều đại của Sir Alex.

Thẳng thắn về cuộc gặp căng thẳng với Sir Alex vào năm 2010, Rooney nói: “Chúng tôi bán Carlos Tevez, sau đó chúng tôi bán Cristiano Ronaldo, tôi là cầu thủ duy nhất còn lại được đánh giá cao. Tôi vào văn phòng của Alex Ferguson và nói với ông ấy: ‘Kế hoạch ở đây là gì? Sao lại mua 2 cầu thủ trẻ người Anh không có tên tuổi?’. Tôi vẫn nhớ Alex Ferguson trả lời rằng: ‘Ra khỏi văn phòng của tôi’”.

Trong phim, nhiều đồng nghiệp cũ của Rooney ở MU và đội tuyển Anh, cũng đưa ra quan điểm của họ về những gì đã xảy ra vào năm 2010. Trong đó Gary Neville không kìm được sự tức giận trước cách mà Rooney cố gắng tạo ra lối thoát khỏi MU.

 

 

“Điều tôi thất vọng nhất ở Wayne là khi cậu ấy thông báo điều đó một cách công khai, ngay khi chúng tôi bước vào phòng thay đồ, các đồng đội của cậu ấy đang chơi một trận đấu. Đừng làm điều đó với chúng tôi. Hãy mang chuyện của cậu đi chỗ khác. Rồi qua Sky Sports News. Nó thực sự như một viên gạch đập vào chúng tôi vậy. Đó không phải là Rooney, cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, cậu ấy là cầu thủ có tinh thần đồng đội. Đó là lần duy nhất tôi nghĩ rằng Rooney đã làm điều khiến bản thân thất vọng”.

Tuy nhiên, Neville cho rằng sự dũng cảm của Rooney khi đối đầu với huyền thoại Ferguson là điều đáng được khen ngợi.

“Khi tôi ngồi đây bây giờ, tôi nghĩ, phải cần có can đảm và can đảm thực sự mới có thể làm những gì cậu ấy đã làm. Không ai trong chúng tôi có thể làm điều đó, kể cả triệu năm nữa với câu nói: ‘Tốt hơn ông nên ký hợp đồng với một số cầu thủ giỏi nếu không tôi sẽ ra đi’. Chúng tôi sẽ bị đẩy ra khỏi cánh cửa đó nhanh hơn nếu kết thúc câu nói đó. Chúng tôi sẽ không thể làm điều tương tự như Rooney. Nhưng bạn hãy nhìn những người như Bryan Robson, Eric Cantona, Roy Keane và Rooney ... đây là những nhân vật đầy cá tính, những cầu thủ tuyệt vời. Đó là điều khiến họ trở nên nổi bật.”

Rooney, Wayne Rooney, MU, Sir Alex Ferguson, Phim tài liệu về Wayne Rooney, bóng đá Anh, ngoại hạng Anh, Rooney rời MU, Rooney và gia đình, Rooney vs Sir Alex, Coleen
Bộ phim tài liệu về Rooney được phát trên nền tảng Amazon

  

Bộ phim tài liệu của Amazon cũng đưa ra góc nhìn về đời sống riêng tư của Rooney theo một cách chưa từng thấy trước đây.

HLV của Derby thừa nhận chứng nghiện rượu đã chi phối cuộc sống của anh sau khi rời MU. Anh cũng thẳng thắn nói về những lần không chung thủy với vợ Coleen, khi cả hai ngồi cùng nhau để thảo luận về những bê bối đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo lá cải của Vương quốc Anh. Đôi khi rất khó để một cặp vợ chồng trẻ đối phó với hào quang từ sự nổi tiếng. Coleen thừa nhận cô thường xuyên khóc khi phải vật lộn để đối phó với những thay đổi lớn trong cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, trên sân cỏ, Rooney không hề ảo tưởng về tài năng và thừa nhận anh tin rằng không có cầu thủ nào xuất sắc hơn, thời điểm anh mới 18 tuổi. Tại Euro 2004, giải đấu lớn đầu tiên của Rooney cùng đội tuyển Anh, mọi con mắt đều đổ dồn về tiền đạo trẻ của Everton.

“Tôi nhớ ở giải đấu đó, năm 18 tuổi, tôi tự nghĩ: ‘Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không ai giỏi hơn tôi’. Tôi đã tin như vậy. Pele, Maradona và George Best, họ đã ở thời đại khác, không còn quan trọng nữa”.

Nhưng đối với Neville, không phải tại Euro 2004, tài năng của Rooney đã tỏa sáng hai năm trước đó. “Tôi đã đấu với Rooney khi cậu ấy 16 tuổi trong một trận đấu của đội dự bị. Cậu ấy đã khiến tôi và David May không thể tin được. Cậu ấy chơi như một đứa trẻ đường phố kể từ khi đến Everton. Quyết đoán mọi đường bóng, bật nhảy cho mọi cú đánh đầu, nỗ lực hết mình trong mọi pha tắc bóng, phòng ngự quyết liệt, tấn công mạnh mẽ. Đó lý do tại sao cậu ấy rất đặc biệt.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm