Vua phá lưới Premier League: Cuộc đua tứ mã hay Harry Kane lại 'một mình một ngựa'?

04/10/2017 06:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước Harry Kane là vua phá lưới Premier League với 29 bàn thắng. Mùa này, chân sút số 1 của Tottenham vẫn là cây làm bàn được đánh giá cao nhất.

So với mùa trước, Premier League mùa này đã mất đi một chân sút chất lượng cao là Diego Costa (trở lại Liga) và coi như cũng “mất” nốt một chân sút đẳng cấp khác là Alexis Sanchez bởi tiền đạo Chile đang chờ đợi rời khỏi Arsenal hơn là toàn tâm toàn ý cống hiến cho Pháo Thủ. Hơn nữa, Sanchez lúc này vẫn chưa lấy lại phong độ.

Cuộc đua “tứ mã” Harry Kane, Lukaku, Aguero, Morata

Bù lại, Premier League chào đón hai “hàng hiệu” là Alexandre Lacazette và Alvaro Morata. Tuy nhiên, có lẽ chỉ Alvaro Morata là cần được tính đến trong cuộc đua phá lưới này bất chấp Lacazette luôn đạt hiệu suất ghi trên 20 bàn/mùa trong 3 mùa liên tiếp cho Lyon ở Ligue 1 trước khi đến Emirates.

Lí do: tiền đạo người Pháp không được làm bóng đủ tốt và đủ nhiều từ các đồng đội ở Arsenal còn bản thân Lacazette với sở trường chơi bóng tầm thấp lại không phải mẫu tiền đạo giỏi tác chiến độc lập, tự mình tạo ra cơ hội và cần nhiều khoảng trống để dứt điểm.

Như thế, chúng ta có thể giới hạn cuộc đua phá lưới giữa 4 chân sút là Morata (Chelsea), Aguero (Man City), Lukaku (M.U) và Harry Kane (Tottenham). Harry Kane và Aguero là những tay săn bàn mà độ ổn định, khả năng bùng nổ và đẳng cấp hàng đầu đã được khẳng định rõ ràng khi họ đều ghi tối thiểu 20 bàn thắng/mùa cho đội bóng của mình trong 3 mùa Premier League gần nhất.

Lukaku và Morata đều là tân binh ở CLB của họ nên cả hai đều khát khao thể hiện tài năng trong môi trường mới và họ cũng đã nhanh chóng chứng tỏ mình là những “thợ săn” bàn thắng thiện nghệ trước khung thành đối phương.

Harry Kane toàn diện, nhiều lợi thế và đáng đặt cược nhất

Ngay lúc này Morata và Aguero đều đang chấn thương, dự kiến phải nghỉ đấu cỡ 4-6 tuần nên lợi thế sớm thuộc về bộ đôi Harry Kane và Lukaku. Tuy nhiên, đấy chỉ là lợi thế không quá lớn khi mùa giải còn rất dài và dĩ nhiên không mang tính quyết định đến thành tích phá lưới cuối mùa của các tay săn bàn. Mặc dù vậy không khó để thấy Harry Kane là ứng viên số 1 cho giải thưởng vua phá lưới mùa này bởi so với đối thủ cạnh tranh nào anh cũng chiếm ít nhất một lợi thế.

Pochettino: 'Kane nên cẩn thận trong thời gian này vì vợ tôi đang ghen cậu ấy'

Pochettino: 'Kane nên cẩn thận trong thời gian này vì vợ tôi đang ghen cậu ấy'

HLV Mauricio Pochettino thừa nhận, ông rất yêu quý Harry Kane của mình, tới độ vợ ông cũng phải phát ghen vì tình yêu mà ông dành cho cậu học trò cưng.

Bản thân tiền đạo 24 tuổi của Spurs là một sát thủ toàn diện. Harry Kane có thể chơi tấn công và phản công đều tốt. Dứt điểm bằng chân hay bằng đầu, cận thành hay ngoài vòng cấm đều tốt. Tận dụng cơ hội cũng giỏi mà tự mình tạo ra cơ hội cũng hay. Vừa mạnh mẽ, tốc độ, vừa tinh tế, khéo léo.

Harry Kane có khả năng bùng nổ cao dù không hẳn là có phong độ ghi bàn ổn định theo từng trận và ở Spurs, anh “độc quyền” vị trí trung phong (dù Mauricio Pochettino đã mua bổ sung Fernando Llorente) lại được “phục vụ” bởi hai cầu thủ làm bóng chất lượng là Dele Alli, Christian Eriksen. Tóm lại là một tiền đạo săn bàn rất đáng sợ.

So với Harry Kane, Lukaku thậm chí thể hiện phong độ ghi bàn còn ổn định hơn từ đầu mùa đến nay nhưng độ bùng nổ và hiệu quả của anh trong dài hạn khó sánh bằng một phần do khả năng dứt điểm của anh kém sắc bén hơn, một phần do lối chơi tấn công có kiểm soát và chú trọng đến việc phát huy sức mạnh tập thể hơn là tập trung quá nhiều cho một cá nhân của Mourinho mùa này.

Chưa kể, dự kiến từ cuối tháng 10/2017, Ibrahimovic sẽ trở lại thi đấu nên Lukaku có thể sẽ không còn đá chính liên tục hoặc Mourinho có thể dùng cả Lukaku lẫn Ibra trên hàng công nên chân sút người Bỉ có “nguy cơ” không xuất hiện ở các “điểm nóng” để ghi bàn nhiều như trước được nữa vì phải nhường “đất” cho Ibra.

So với Harry Kane, Aguero ngoài bất lợi đang phải nghỉ đấu dài ngày thì còn rơi vào tình trạng phải “san sẻ” cơ hội ghi bàn nhiều hơn vì Man City có rất nhiều mũi tấn công lợi hại nên bóng không tập trung cho Aguero quá nhiều, chưa kể thể lực và sức mạnh của anh lúc này đã có phần suy giảm do tuổi tác và anh nhạy cảm với chấn thương hơn.

Tương tự Aguero, Morata cũng bất lợi so với Harry Kane vì đang phải nghỉ đấu dài ngày. Ngoài ra, sức mạnh, sức bền của chân sút Tây Ban Nha cũng không tốt bằng tiền đạo người Anh. Với những lợi thế nhất định tạo được so với các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, nếu không có đột biến xảy ra, Harry Kane vẫn là tay săn bàn nhiều cơ hội trở thành vua phá lưới Premier League mùa này nhất.

6 Lukaku là tay săn bàn có phong độ ổn định nhất từ đầu mùa, đã ghi bàn ở 6/7 trận đã đấu của M.U

3 Aguero và Morata đều đã lập được hat-trick đầu tiên của mình ở mùa giải mới.

3 Harry Kane chỉ ghi bàn trong đúng 3 trận kể từ đầu mùa nhưng anh đã có 3 cú đúp

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm