'Vũ điệu trái tim' của Di Maria và Gareth Bale: Ai bắt chước ai?

15/09/2014 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Angel Di Maria đã ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Man United bằng cách tạo một trái tim trong lòng bàn tay, giống như người đồng đội cũ Gareth Bale. Vấn đề là ai bắt chước ai?

Sau tình huống mở tỷ số cho Man United trong trận đại thắng 4-0 tối qua, Di Maria đã ăn mừng một cách rất “teen” khi lấy bàn tay tạo ra một trái tim và hướng về phía những khán giả.

Đây là một trong những cách ăn mừng dễ thương nhất hiện nay, và người nổi tiếng nhất với màn ăn mừng này chính là đồng đội cũ của Di Maria tại Real Madrid: Gareth Bale. Ngôi sao xứ Wales thường làm như thế ở cả cấp CLB và ĐTQG.

Hồi tháng Sáu, Bale tiết lộ rằng cách ăn mừng này là một dấu hiệu để bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn gái từ thủa còn thơ, Emma Rhys-Jones. Còn Di Maria thì dùng trái tim để bày tỏ tình yêu của mình với bóng đá. “Thiên thần” từng ăn mừng như thế từ hồi còn khoác áo Benfica.

Nhưng ai bắt chước ai?

Di Maria lần đầu tiên từng ăn mừng như vậy khi Benfica vượt qua AEK Athens hồi tháng 12/2009. Còn lần đầu tiên Bale làm điều này là hồi năm 2010.

Các fan của Quỷ đỏ thì có lẽ chẳng quan tâm lắm Di Maria ăn mừng như thế từ bao giờ. Họ chỉ hy vọng được chứng kiến anh ăn mừng như thế nhiều lần nữa.

Di Maria ăn mừng bằng cách khum tay hình trái tim sau khi mở tỷ số trước QPR

Anh hướng "trái tim" này đế những khán giả trên khán đài

Năm 2009, Di Maria từng ăn mừng như thế khi còn khoác áo Benfica

Đó là màn ăn mừng khi Benfica thắng AEK Athen hồi tháng 12/2009.

Di Maria (phải) và Bale là đồng đội tại Real Madrid đúng một mùa giải

Bale tạo trái tim trong lễ ra mắt Real Madrid

Anh từng ăn mừng như thế trong màu áo tuyển Xứ Wales

Còn đây là hình ảnh Bale ăn mừng hình trái tim trong màu áo Tottenham

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm