Vụ chuyển nhượng Cleverley đã khiến Man United lẫn Aston Villa 'nổi giận'

03/09/2014 08:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tom Cleverley vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Aston Villa theo dạng cho mượn sau khi lời đề nghị muộn màng của đội bóng do HLV Paul Lambert dẫn dắt được BTC Premier League chấp thuận 16 tiếng sau hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Cleverley đã ký hợp đồng một năm với Villa kèm theo điều khoản mua đứt vào tháng Giêng trị giá 7,5 triệu bảng. Tuy nhiên, các bên đã phải trải qua một cuộc đàm phán kịch tính kéo dài tới 24 giờ.

Vụ chuyển nhượng gần như đã đổ vỡ khi cả Aston Villa lẫn Man United đều tức giận với đòi hỏi về lương bổng của Simon Kennedy, người đại diện của Cleverley. Tuy nhiên, cuối cùng hai bên vẫn dàn xếp được một vụ chuyển nhượng theo dạng cho mượn ít phút trước khi thị trường chính thức đóng cửa vào 23h ngày 1/9 (giờ địa phương).

Cleverley suýt tới Everton thay vì Villa

Ban đầu, lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng mà Villa đưa ra đã được Man United chấp nhận hồi tuần trước và cả Lambert lẫn trợ lý của ông là Roy Keane đã thuyết phục thành công Cleverley gia nhập CLB. Tuy nhiên, bất chấp việc United đã đồng ý, vụ chuyển nhượng vẫn đứng trước nguy cơ đổ vỡ vào ngày chót của thị trường do các bên bất đồng với đòi hỏi về lương bổng của Kennedy. Cả Villa lẫn Man United đều được cho là “giận dữ và thất vọng” với hành động của Kennedy trong cuộc đàm phán.

Thậm chí, khi Cleverley chuẩn bị lên đường tới Villa kiểm tra y tế, Kennedy được cho là vẫn nói với United rằng Everton sẵn sàng trả mức lương mà Cleverley yêu cầu cũng như phí chuyển nhượng. Kennedy thậm chí còn sắp xếp để Cleverley tới Finch Farm, trung tâm huấn luyện của Everton. Tuy nhiên, Chủ tịch của Everton là Bill Kenwright đã nói với Ed Woodward, phó chủ tịch kiêm GĐĐH của Man United rằng họ không thể thực hiện vụ chuyển nhượng.

Villa sau đó nối lại đàm phán khi thị trường chuyển nhượng sắp kết thúc với sự giúp đỡ của Man United.  Thị trường chuyển nhượng ở Anh vốn đóng cửa vào lúc 23h00 ngày 1/9 (giờ địa phương). Chỉ vài phút trước đó, phía Aston Villa đã yêu cầu BTC Premier League gia hạn cho họ thêm 2 tiếng để hoàn thành vụ chuyển nhượng Cleverley. Phía BTC chấp nhận khi đây là cuộc chuyển nhượng nội bộ nước Anh, nhưng mãi đến 01h15 ngày 2/9, tức chậm hơn 15 phút, phía Villa mới nộp đầy đủ giấy tờ. Nhưng sau khi xem xét, BTC Premier League vẫn chấp nhận vụ chuyển nhượng này.

Hợp đồng của Cleverley với Man United còn thời hạn chưa đến 12 tháng nữa nên tiền vệ người Anh được tự do đàm phán với các CLB khác vào tháng Giêng tới. 

“Được ra sân chơi bóng là điều khiến tôi quan tâm nhất và tôi đang háo hức được trở lại với phong độ mà tôi biết mình có thể đạt được. Viễn cảnh được làm việc với Paul Lambert và Roy Keane, một tiền vệ tuyệt vời khi còn thi đấu, đã khiến quyết định tới Villa của tôi được ra đưa một cách dễ dàng”, Cleverley cho biết.

Với chữ ký mới nhất của Cleverley, Villa đã có một kỳ chuyển nhượng thành công khi họ chiêu mộ 6 tân binh, trong đó có cựu tuyển thủ Anh Joe Cole và Kieran Richardson. Villa hiện vẫn đang bất bại ở Premier League với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. 

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm