Với triết lý của Pep Guardiola, Aguero bị 'trảm' là bình thường

11/02/2017 14:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero đang phải tập làm quen với ghế dự bị khi Gabriel Jesus tới và liên tục tỏa sáng. Những gì tiền đạo người Argentina đang và sắp trải qua sẽ phản ánh phần nào triết lý bóng đá của Pep Guardiola.

Những quyết định là đặc quyền của các HLV. Nếu đưa ra các quyết định đúng, đội bóng sẽ mở khóa được khó khăn. Còn nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Tình hình giữa Sergio Aguero và Pep Guardiola lúc này là ví dụ điển hình.

Sự lựa chọn của Pep

Sergio Aguero là biểu tượng của Man City. Aguero là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Premier League. Tiền đạo người Argentina là động lực chính trong 2 chức vô địch Premier League của đội chủ sân Etihad. Thế nhưng dưới thời HLV Pep Guardiola, anh đột nhiên thấy mình không còn quá quan trọng, không còn là điều thiết yếu trong đội hình của Man City.


Aguero đang làm quen với việc ngồi dự bị

Ai là người khiến Aguero bị ra rìa? Bất ngờ khi đó lại là một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi và có 278 phút kinh nghiệm thi đấu ở Anh, Gabriel Jesus. Sự xuất hiện và tỏa sáng của tiền đạo người Brazil khiến Aguero không còn là cầu thủ “bất khả xâm phạm”. Vậy tương lai của Sergio Aguero sẽ như thế nào?


Jesus lập cú đúp giúp Man City giành chiến thắng

Thực tế, việc HLV bán đi những chân sút hàng đầu của mình không còn là điều quá mới mẻ ở Premier League. HLV Kevin Keegan khi dẫn dắt Newcastle từng bán Andy Cole cho Man United vào tháng 1/1995 với giá 7 triệu bảng. Ông chiêu mộ tiền đạo Les Ferdinand để thay thế. Trong khi Ferdinand đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn thì Andy Cole có cú ăn 3 lịch sử cùng “Quỷ đỏ”.


Andy Cole thăng hoa cùng Man United

Năm 2002, Liverpool mượn Nicolas Anelka từ PSG. Tiền đạo người Pháp đã thi đấu rất thành công và được dự đoán sẽ chuyển tới sân Anfield với bản hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, HLV Gerard Houllier lại chiêu mộ El Hadji Diouf thay vào đó. Mùa giải 2002, Liverpool kết thúc ở vị trí thứ 2. Một mùa giải sau đó, họ rơi xuống vị trí thứ 5.


Anelka dù thi đấu tốt nhưng lại không được Liverpool giữ lại

Bất kỳ HLV nào cũng sẽ khiến họ trông trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách bán hay để một cầu thủ quan trọng ngồi dự bị. Họ sẽ được ca ngợi nếu mọi chuyện tốt hơn. Sự lựa chọn của họ sẽ trở nên ngớ ngẩn nếu đội bóng không khá hơn.

Đã đến lúc Man City thay máu

Khi còn dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola không bao giờ chơi với 2 tiền đạo. Ở Bayern Munich, ông đã thay đổi khi có đôi lần làm như vậy với Lewandowski và Mueller. Không có gì chắc chắn Pep Guardiola sẽ làm điều đó thường xuyên ở Man City với Aguero và Jesus. Nếu không thể dung hòa 2 cái tên này, Man City cần để một người ra đi. Và Aguero sẽ là cái tên hợp lý hơn cả.

Sergio Aguero đã ghi 18 bàn thắng cho Man City sau 26 trận đấu trên mọi mặt trận ở mùa này. Thế nhưng, khi đối đầu với những đội bóng lớn ở Premier League, tiền đạo người Argentina chưa ghi bàn nào. Thậm chí, anh còn không có nổi một cú dứt điểm trúng đích. Đây là lý do vì sao Pep Guardiola chê bai Aguero “vẫn chưa đủ giỏi trong vòng cấm”.


Aguero giỏi nhưng vẫn chưa thể thoải mãn Pep Guardiola

Mùa Hè 2016, Gonzalo Higuain dù đã 28 tuổi nhưng vẫn khiến Juventus phải bỏ ra tới 75 triệu bảng để có sự phục vụ của anh. Aguero lúc này cũng 28 tuổi. Những gì anh thể hiện cũng chẳng kém người đồng hương là bao. Vì thế, nếu để Aguero ra đi, Man City chắc chắn sẽ thu được khoản tiền không nhỏ. Số tiền đó, Pep Guardiola có thể dồn vào tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund hoặc bất cứ cái tên nào mà ông muốn.

Năm 2006, Sir Alex Ferguson để Ruud van Nistelrooy tới Real Madrid dù tiền đạo người Hà Lan đã ghi tới 95 bàn thắng sau 150 trận. Thế nhưng, HLV “Quỷ đỏ” khi đó không nao núng và quá lo lắng. Thực tế, Sir Alex và Man United đã vô địch Champions League năm 2008. Dẫu vậy, chiến quả này có công lớn đến từ những người trẻ như Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Nhìn cái cách xây dựng đội hình như hiện tại của Pep Guardiola tại Man City, người ta có cảm giác HLV người Tây Ban Nha đang học theo Sir Alex.


Man United từng thành công với bộ đôi Rooney - Ronaldo khi còn trẻ

Lúc này, ở Man City không thiếu người trẻ. Đó là John Stones ở hàng thủ, là Sterling, Sane và Jesus trên hàng công. Tất cả đều là những mầm non tương lai của Man City. Tuy nhiên, để những mầm non này có thể phát triển và thăng hoa thì cần có sự uốn nắn của Pep Guardiola, giống như Sir Alex làm với Ronaldo và Rooney. HLV người Scotland trở nên vĩ đại không phải vì đưa ra những quyết định lớn mà ông biết cách tạo ra những cầu thủ lớn.

Man City ở thời điểm này đã vắng bóng dần những công thần làm nên thành công của đội bóng những năm qua. Joe Hart đã phải sang Serie A thi đấu theo dạng cho mượn và nhường chỗ cho Claudio Bravo. Anh sẽ trở lại Etihad vào mùa Hè 2017 nhưng rồi anh cũng sẽ nhanh chóng phải tìm bến đỗ mới. Còn Yaya Toure sẽ hết hạn hợp đồng khi mùa giải này kết thúc. Trong khi đó, Vincent Kompany chấn thương liên miên và cũng chưa rõ tương lai khi bình phục. Tất cả cho thấy đây là thời điểm hợp lý để Man City thay máu toàn bộ. Với hệ thống dưới thời HLV Pep Guardiola, điều này có lẽ là cần thiết.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm